Bộ Y tế gửi thư khen ê-kíp đỡ đẻ rơi thành công ngoài bìa rừng
GiadinhNet – Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến vừa gửi thư khen ê-kíp bác sĩ, hộ sinh đã kịp thời cứu sống mẹ con sản phụ Hoàng Thị Sàng đẻ rơi trên đường đến bệnh viện.
Hôm nay (19/3), thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê (Hà Giang) cho biết, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến vừa gửi thư khen bác sĩ Lý Đức Hùng, hộ sinh Nguyễn Thị Mẫn do đã kịp thời cứu sống mẹ con sản phụ Hoàng Thị Sàng (24 tuổi) đẻ rơi trên đường đến bệnh viện.
Bé gái sơ sinh nặng 3kg được các bác sĩ đỡ thành công hôm 9/3. Ảnh BVCC
Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh, thành công trong việc cứu sống 2 mẹ con sản phụ Sàng không chỉ là nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng phục vụ người bệnh, là tấm gương sáng về y đức, y đạo, y thuật của người thầy thuốc Việt Nam.
“Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi gửi lời khen ngợi và biểu dương tới tập thể y, bác sĩ, hộ sinh của khoa sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê. Đặc biệt khen ngợi đến BS Lý Đức Hùng và hộ sinh Nguyễn Thị Mẫn đã khẩn trương triển khai các biện pháp tích cực để cứu sống hai mẹ con sản phụ trong tình trạng nguy kịch” – Thứ trưởng viết.
Thư khen của Thứ trưởng Bộ Y tế gửi ê kíp bác sĩ, hộ sinh của Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê.
Thứ trưởng đề nghị ngành Y tế Hà Giang và các cán bộ, công chức, viên chức của Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, hết lòng phục vụ người bệnh.
Trước đó, vào ngày 9/3, sản phụ Hoàng Thị Sàng được anh trai chở xe máy từ nhà đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê để sinh con. Khi đang trên đường đến bệnh viện, chị Sàng bất ngờ chuyển dạ. Do không thể tiếp tục đến bệnh viện sinh nên người thân đã gọi điện "cầu cứu" các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê. Ngay khi nhận được thông tin, BS Lý Đức Hùng - Trưởng khoa Sản và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Mẫn đã đi xe máy hơn 2km đến bìa rừng đến giúp thai phụ sinh con.
Đầu năm 2019, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê cũng từng cứu sản phụ Mã Thị Chung (30 tuổi tại thôn Lùng Cao, xã Giáp Trung) hôm 1/1. Sản phụ Chung có thai 39 tuần đau bụng dữ dội. Nhà sản phụ cách trạm y tế xa đường thôn bản khó khăn, không gọi được xe ôtô. Cán bộ trạm y tế cho sản phụ nằm lên chiếc xe ba gác và kéo sản phụ đến Bệnh viện đa khoa Bắc Mê cách trạm y tế 11km.
Sản phụ đến bệnh viện trong tình trạng sốc mất máu nặng. Qua thăm khám chẩn đoán: Thai 39 tuần xỡ tử cung, sốc mất máu, thai đã chết. Thai phụ đã được ê kíp cứu sống, ra viện sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện.UBND huyện Bắc Mê tặng Giấy khen cho tập thể Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê, Tập thể khoa Hồi Sức-Cấp cứu, Tập thể Khoa ngoại – sản và 7 cá nhân trong kịp trực, mổ cấp cứu sản phụ .
Hà Anh
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 43 phút trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 18 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.