Bộ Y tế rút lực lượng tiền phương ở TP.HCM về tăng chi viện Hải Dương

| Y tế

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin như vậy tại cuộc họp chiều 17/2. Ông nhận định đây là ổ dịch phức tạp và đã có dấu hiệu có sự lây lan trong cộng đồng.

Bộ Y tế rút lực lượng tiền phương ở TP HCM về tăng chi viện Hải Dương - Ảnh 1.

Phát biểu tại cuộc họp giao ban của Thường trực Chính phủ về tình hình Tết và phòng chống COVID-19 với sự tham dự của một số bộ, ngành, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, với Hải Dương, Bộ Y tế nhận định đây là ổ dịch phức tạp và đã có dấu hiệu có sự lây lan trong cộng đồng. 

Thực hiện theo chỉ đạo, Hải Dương đã giãn cách xã hội với toàn tỉnh nhưng Bộ Y tế nhận định điểm nóng nhất hiện nay là TP Hải Dương và một số huyện như Kinh Môn, Cẩm Giàng, Nam Sách...

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hải Dương, đến 18h hôm nay (17/2), toàn tỉnh ghi nhận 557 bệnh nhân COVID-19. Riêng tại ổ dịch TP. Hải Dương đã ghi nhận 26 ca mắc. Từ ngày 9/2 trở về trước chỉ có 4 bệnh nhân, nhưng trong 7 ngày gần đây có thêm 21 ca mắc, trong đó có 10 ca cộng đồng.

Bộ Y tế rút lực lượng tiền phương ở TP HCM về tăng chi viện Hải Dương - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: VGP

Đối với ổ dịch huyện Cẩm Giàng còn đang phức tạp và có 73 bệnh nhân. Trong tuần qua có 59 ca mắc mới, tất cả đều đã được cách ly. Trong đó có những ca xét nghiệm lần 3 mới có kết quả dương tính.

Tại ổ dịch thị xã Kinh Môn đã có 64 bệnh nhân và trong 7 ngày gần nhất có 14 ca mắc, tất cả đã được cách ly. Riêng 3839 trường hợp F1 được xét nghiệm và cơ bản đã khống chế ổ dịch này.

Đối với ổ dịch huyện Nam Sách đến nay ghi nhận 29 ca mắc, trong đó có 16 bệnh nhân mới trong vòng 1 tuần. Riêng ngày 13/2 có 4 ca dương tính thuộc khu vực phong tỏa. Hiện tại 562 F1 đã được xét nghiệm và ổ dịch này cơ bản đã được khoanh vùng.

"Ngày hôm nay, Bộ Y tế đã rút lực lượng tiền phương ở TP.HCM về tăng chi viện cho Hải Dương" - Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin tại cuộc họp chiều 17/2 và đưa ra nhận định tình hình dịch ở TP.HCM và Hà Nội có thể "tạm yên tâm trước mắt".

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh một lần nữa, dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ địa phương nào nếu chủ quan, lơ là sẽ khó khăn trong đối phó.

Theo Bộ trưởng, thời gian qua, có hiện tượng trước giờ chính thức thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, một số người từ Hải Dương đã đi đến nhiều nơi đặc biệt như Hà Nội. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường rà soát những người về từ vùng dịch đặc biệt từ Hải Dương để có sự xét nghiệm, cách ly khi nếu cần thiết.

Tại TP.HCM, trong nhiều ngày không phát hiện thêm ca mắc mới. 35 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đều liên quan đến nhóm nhân viên bốc xếp, giám sát hàng hoá của Công ty VIAGS, làm việc tại sân đỗ máy bay sân bay Tân Sơn Nhất.  

Tổ thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế TP.HCM được thành lập theo quyết định số 1173/QĐ-BYT do PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, làm Tổ trưởng. Dù mới được thành lập và hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng các hoạt động chuyên môn, kiểm tra, hỗ trợ của Tổ thường trực đã được triển khai và mang đến nhiều kết quả trong việc phòng, chống COVID-19 cũng như góp phần đảm bảo người dân TP.HCM được an tâm đón Tết.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt, nhận định tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM đã tương đối ổn định, cơ bản đã được kiểm soát với 35 ca bệnh được ghi nhận.

Ngày 17/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thiết lập thêm các phòng xét nghiệm để tăng khả năng dập dịch.

Cụ thể, Hải Dương đề nghị Bệnh viện Bạch Mai thiết lập phòng xét nghiệm tại Bệnh viện dã chiến số 2; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thiết lập phòng xét nghiệm tại Bệnh viện dã chiến số 1.

Hải Dương cũng mong muốn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ thiết lập phòng xét nghiệm tại huyện Cẩm Giàng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hỗ trợ một kíp chuyên gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 (Đại học Sao Đỏ, TP Chí Linh) và đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ một số vật tư, thiết bị y tế công tác phòng, chống dịch.

Võ Thu



Ý kiến của bạn
Tags:
'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.