Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kho máu khan hiếm, nhiều cặp đôi nhân viên Viện Huyết học rủ nhau hiến máu đầu xuân

Thứ tư, 17:41 17/02/2021 | Y tế

GiadinhNet- Tính đến sáng 17/2, lượng máu dự trữ của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chỉ còn hơn 5.000 đơn vị máu, rất ít so với nhu cầu thực tế.

Tiếp tục chương trình “Blouse trắng – Trái tim hồng” được phát động từ trước Tết, ngày 17/2 (mùng 6 Tết Tân Sửu), đông đảo cán bộ, nhân viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và người nhà người bệnh, người dân nhiệt tình đã tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu.

Kho máu khan hiếm, nhiều cặp đôi nhân viên Viện Huyết học rủ nhau hiến máu đầu xuân - Ảnh 1.

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, và hơn 180 nhân viên của Viện cùng hiến máu, hiến tiểu cầu từ 29 Tết đến nay. Ảnh: Mai Thương

Có mặt từ sáng sớm 17/2, anh Mai Ngọc Ánh (phòng Quản trị, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) cho hay đây là lần hiến máu thứ 20 của anh. Từ năm 2003, nam nhân viên sinh năm 1982 này đã đều đặn "chưa năm nào vắng" việc hiến máu toàn phần. Có năm, anh hiến máu 2-3 lần. 

Kho máu khan hiếm, nhiều cặp đôi nhân viên Viện Huyết học rủ nhau hiến máu đầu xuân - Ảnh 2.

Anh Mai Ngọc Ánh đến từ sớm để hiến máu. Ảnh: V.Thu

"Hôm qua là ca trực của tôi nên sáng nay tôi tranh thủ lên địa điểm quen thuộc này hiến máu. Ra Tết, kho máu của Viện thường khan hiếm. Bất kỳ khi nào Viện cần, nhân viên chúng tôi đều sẵn sàng" - anh Ánh nói. Vợ anh hiện công tác tại Khoa Dinh dưỡng của Viện, cũng là "bạn đồng hành" trong công tác thiện nguyện này.

Kho máu khan hiếm, nhiều cặp đôi nhân viên Viện Huyết học rủ nhau hiến máu đầu xuân - Ảnh 3.
Kho máu khan hiếm, nhiều cặp đôi nhân viên Viện Huyết học rủ nhau hiến máu đầu xuân - Ảnh 4.

Vợ chồng anh Phong, chị Nhài cùng vợ chồng anh Thành, chị Phương cùng hiến máu. Ảnh: Công Thắng

Vợ chồng anh Ánh không phải là "cặp đôi" duy nhất cùng tham gia hiến máu. Năm nay, có nhiều cặp vợ chồng cùng là nhân viên y tế của Viện Huyết học cùng nhau hiến máu. Đơn cử như vợ chồng anh Nguyễn Văn Phong (khoa Tiếp nhận máu) và chị Lê Thị Nhài (phòng Quan hệ công chúng) dù không phải ca trực cũng đến cơ quan hiến máu vào đúng ngày Valentine (14/2). Hay trường hợp anh Nguyễn Hữu Thành (khoa Tiếp nhận máu) cùng vợ là Hoàng Thị Minh Phương tham gia hiến máu trong ca trực ngày mùng 3 Tết.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tết Tân Sửu 2021, tình trạng khan hiếm máu càng trầm trọng. Vì thế, khác với nhiều năm trước, nhân viên y tế đã tích cực tham gia hiến máu từ đầu tháng 2. Từ ngày 1 – 16/2, đã có 180 cán bộ, nhân viên "Viện Máu" hiến máu, hiến tiểu (trong đó có 84 người hiến tiểu cầu); nhiều người cũng đã mời cả vợ/chồng, người thân, bạn bè đến hiến máu.

Tết năm nay cũng thêm một lần chứng kiến sự sẻ chia của cộng đồng khi đây là lần đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết (29 Tết – mùng 5 Tết), Viện đã đón tiếp gần 1.000 người đến hiến máu (577 đơn vị máu và 368 đơn vị tiểu cầu).

Đọc báo biết tin Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thiếu máu sau Tết Nguyên đán, anh Bế Anh Tuyên (Hà Đông, Hà Nội) sắp xếp ngay công việc. "Vợ tôi đang điều trị bệnh suy tuỷ ở đây, cô ấy chính là người động viên tôi hiến máu ngay đấy!", anh Tuyên chia sẻ và cho hay đã từng chứng kiến nhiều người sẵn sàng hiến máu để vợ anh được truyền tiểu cầu thường xuyên.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết người tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu từ nay đến 12 tháng Giêng (23/2) vẫn có cơ hội được nhận thêm giá trị gói quà tặng xét nghiệm và lì xì nhân dịp đầu năm mới.

Tính đến sáng 17/2, lượng máu dự trữ của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chỉ còn hơn 5.000 đơn vị máu. Trong những ngày đầu xuân này, Viện mong muốn người dân đủ điều kiện sức khỏe tiếp tục dành thời gian đến hiến máu, hiến tiểu cầu để khắc phục tình trạng khan hiếm máu hiện tại.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - BVĐK Hà Nam kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn lực cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

Sống khỏe - 1 ngày trước

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Y tế - 4 ngày trước

Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Y tế - 4 ngày trước

Sau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Y tế - 5 ngày trước

Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

Y tế - 5 ngày trước

Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Top