Bộ Y tế tiếp nhận 125 tỷ đồng, 1 triệu USD và 1 triệu liều cho Quỹ mua vaccine COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - "Đây là hành động rất có ý nghĩa để bảo vệ sức khoẻ người dân"- Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp để người dân sớm tiếp cận với vaccine nhanh nhất, rộng rãi nhất.

Bộ Y tế tiếp nhận 125 tỷ đồng, 1 triệu USD và 1 triệu liều cho Quỹ mua vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận hỗ trợ mua vaccine COVID-19 phục vụ công tác phòng chống dịch sáng 25/5, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết Việt Nam đang từng bước kiểm soát tình hình đợt dịch thứ 4.

Việt Nam cũng được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia phòng chống dịch hiệu quả với chi phí thấp, sự thắng lợi này có nhiều bài học kinh nghiệm đã được đúc kết, nhiều sáng kiến đã được thực hiện. Bài học quan trọng là huy động được toàn dân chung tay, ủng hộ và tham gia công tác phòng chống dịch, trong đó có sự đồng hành của các tập đoàn, doanh nghiệp và của nhân dân.

Bộ trưởng đánh giá, 2 điểm nóng của đợt dịch này tập trung ở Bắc Ninh, Bắc Giang với diễn biến căng thẳng, phức tạp và có xu hướng kéo dài. Bộ Y tế và các tỉnh đang rất quyết tâm để sớm kiểm soát tốt tình hình. Bộ Y tế đã cử Bộ phận Thường trực phòng chống dịch tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Tuy nhiên, lượng công nhân tại hai tỉnh rất đông phòng chống dịch rất khó khăn.

Hôm qua, Bộ Y tế đã chính thức kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp, mọi người dân và các tỉnh, thành phố hỗ trợ, ủng hộ Bắc Ninh, Bắc Giang phòng chống dịch. "Kiểm soát tốt dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang sẽ kiểm soát tốt tình hình dịch trên cả nước" - Bộ trưởng nhấn mạnh và kêu gọi các doanh nghiệp có mặt tại buổi lễ tiếp nhận hôm nay sẽ tiếp tục hỗ trợ cho người dân hai tỉnh.

Bộ Y tế tiếp nhận 125 tỷ đồng, 1 triệu USD và 1 triệu liều cho Quỹ mua vaccine COVID-19 - Ảnh 3.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, một trong những chủ trương căn bản, chiến lược phòng chống dịch COVID-19 để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường là vaccine. Ảnh: Trần Minh

Bộ Y tế nỗ lực để tiếp cận, tìm kiếm nguồn vaccine phục vụ tiêm chủng

Cũng theo người đứng đầu ngành Y tế, một trong những chủ trương căn bản, chiến lược phòng chống dịch COVID-19 để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường là vaccine. 

Quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ là làm thế nào để Việt Nam có thể tiếp cận vaccine phòng COVID-19 nhanh nhất và đảm bảo tiếp cận rộng nhất để người dân được tiêm vaccine. 

Trong hơn 1 năm qua, Bộ Y tế đã nỗ lực tìm kiếm, đàm phán để sớm tiếp cận được các nguồn vaccine. Cho đến nay đã có khoảng 110 triệu liều vaccine cam kết cung cấp cho Việt Nam trong năm 2021. "Nhiệm vụ của Bộ Y tế từ nay đến cuối năm là làm sao để mua đủ 150 triệu liều vaccine. Chúng tôi đang nỗ lực phối hợp các bộ ngành liên quan để đàm phán mua đủ số lượng này", Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ.

Tuy nhiên, hiệu quả bảo vệ của vaccine COVID-19 theo các nghiên cứu mới chỉ 6 tháng -1 năm. Do đó, không phải chỉ riêng trong năm 2021 mà các năm tiếp theo phải đảm bảo đủ vaccine cho người dân. 

Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Quỹ vaccine để huy động các nguồn xã hội hóa cho chiến lược vaccine, nhằm đảm bảo cơ chế tài chính, đảm bảo tiếp cận vaccine và cung cấp đủ vaccine cho người dân.

Thực tế, vaccine COVID-19 có giá thành khá cao so với các vaccine khác và những điều kiện bảo quản tương đối ngặt nghèo. Do đó, việc tiếp cận, vận chuyển, bảo quản, phân phối, sử dụng cũng đòi hỏi nỗ lực lớn của toàn bộ hệ thống y tế. "Chưa bao giờ trong lịch sử của y tế Việt Nam có chiến dịch tiêm chủng lớn như lần này" - Bộ trưởng chia sẻ.

Do hiệu lực bảo vệ ngắn, Việt Nam phải tính tới việc tự nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước. Bộ Y tế đang tích cực làm việc với các đối tác, huy động các tập đoàn, doanh nghiệp tham gia sản xuất vaccine. Ông hy vọng tới năm 2022 sẽ có vaccine "made in Vietnam", đảm bảo an ninh vaccine, phòng chống dịch nội địa đồng thời tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mặt khác, chúng ta cũng có kế hoạch mua bản quyền vaccine, tiếp cận chuyển giao vaccine, hợp tác trong nghiên cứu, liên doanh liên kết các đơn vị sản xuất vaccine trên thế giới để làm sao có vaccine sớm nhất và tự chủ vaccine trong nước. Bộ Y tế đã thành lập ban chỉ đạo trong mua và chuyển giao công nghệ với những tín hiệu khả quan bước đầu. 

Bộ Y tế tiếp nhận 125 tỷ đồng, 1 triệu USD và 1 triệu liều cho Quỹ mua vaccine COVID-19 - Ảnh 4.

Để tăng cường mở rộng, đảm bảo tất cả người dân được tiếp cận vaccine, việc huy động sự đóng góp doanh nghiệp, của xã hội và mỗi người dân rất quan trọng.

"Việc đảm bảo nguồn lực tài chính rất quan trọng, nếu chỉ trông chờ vào ngân sách thì cũng rất khó khăn" - GS.TS Nguyễn Thanh Long cho biết để tăng cường mở rộng, đảm bảo tất cả người dân được tiếp cận vaccine, việc huy động sự đóng góp doanh nghiệp, của xã hội và mỗi người dân rất quan trọng.

Bộ trưởng gửi lời cảm ơn tới các doanh nghiệp đã ủng hộ phòng chống COVID-19 thời gian qua, đặc biệt đây là những doanh nghiệp tiên phong, cùng chia sẻ, đóng góp tài chính để đảm bảo người dân được tiếp cận vaccine.

"Đây là hành động rất có ý nghĩa để bảo vệ sức khoẻ người dân"- Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp để có người dân sớm tiếp cận với vaccine một cách nhanh nhất, rộng rãi nhất. 

Tại buổi lễ, thông qua Bộ Y tế, đại diện 8 doanh nghiệp, tập đoàn đã trao 125 tỷ đồng, 1 triệu USD và 1 triệu liều vaccine COVID-19. 

Bộ Y tế tiếp nhận 125 tỷ đồng, 1 triệu USD và 1 triệu liều cho Quỹ mua vaccine COVID-19 - Ảnh 5.

Đại diện Tập đoàn Ecopark trao 1 triệu USD (tương đương hơn 23 tỷ đồng) mua vaccine COVID-19. Đến nay, gần 60 tỷ đồng trích từ quỹ “lá chắn phòng dịch Ecopark” đã được chi viện tới các địa phương, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, xây dựng và tài trợ vận hành hàng loạt các bệnh viện dã chiến qua từng đợt dịch.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện các đơn vị hỗ trợ gửi lời tri ân tới ngành Y tế, các cán bộ y tế đã không quản ngày đêm vì sức khoẻ người dân Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Chia sẻ với những khó khăn trong công tác phòng chống dịch, các doanh nghiệp, tập đoàn cam kết sẽ đồng hành với ngành Y tế với niềm tin sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở  lại bình thường.  

6 đơn vị trao tặng tiền gồm: Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBANK, Công ty cổ phần Tập đoàn Phenikaa, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, Ngân hàng SHB, Tập đoàn An Phát với số tiền ủng hộ là 125 tỷ đồng.

Tập đoàn T&T Group trao tặng Bộ Y tế 1 triệu liều vacine và Công ty Cổ phần tập đoàn Ecopark tài trợ 1.000.000 USD để mua vaccine phòng COVID- 19

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.