Bộ Y tế tiếp nhận container tạo oxy khí nén di động phục vụ điều trị COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế phân bổ, giao container này cho Bệnh viện Trung ương Huế quản lý để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 10/11, Bộ Y tế tiếp nhận một container tạo oxy khí nén di động từ nhà tài trợ trao tặng phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tiếp nhận hệ thống tạo oxy này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, cho biết Tổ chức Y tế Thế giới và các nhà khoa học, các quốc gia nhận định dịch chưa thể kiểm soát được trong năm tới và có thể xuất hiện các chủng mới nguy hiểm hơn, làm cho dịch diễn biến phức tạp khó lường.

Theo Thứ trưởng, để thực hiện được chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chúng ta cần tăng cường năng lực hệ thống cơ sở điều trị, chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống số ca bệnh tăng cao.

Kinh nghiệm trong đợt dịch thứ 4 cho thấy, oxy là một trong những loại thuốc thiết yếu nhất để cứu chữa bệnh nhân COVID-19. Bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp được chỉ định thở oxy sớm sẽ hạn chế diễn biến tăng mức độ nặng, nguy kịch. 

Thứ trưởng cho biết với hệ thống container tạo oxy và khí nén di động do Công ty TNHH Đà Nẵng Fujikin tài trợ, Bộ Y tế phân bổ, giao cho Bệnh viện Trung ương Huế quản lý để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Bộ Y tế tiếp nhận container tạo oxy khí nén di động phục vụ điều trị COVID-19  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế tiếp nhận tượng trưng một container tạo oxy khí nén di động từ nhà tài trợ trao tặng phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Nguyễn Nhiên

Tại buổi lễ, Công sứ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Okabe Daisuke cho biết, kể từ tháng 6 năm nay, chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam tổng cộng hơn 4 triệu liều vaccine COVID-19. Thông qua JICA, Nhật Bản cũng cung cấp các thiết bị và dụng cụ y tế như mặt nạ phòng độc cho Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế.

Trao đổi với PV, PGS.TS Vũ Đình Tiến - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật hóa học thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - đơn vị phụ trách kỹ thuật của hệ thống, cho biết container này làm giàu oxy trực tiếp từ không khí, cung cấp đồng thời cả oxy và khí nén y tế. Hệ thống đáp ứng cho khoảng 20 giường hồi sức tích cực (bệnh nhân nặng) để chạy máy thở, máy oxy dòng cao (HFNC), phục vụ bệnh nhân cần hỗ trợ oxy.

Bộ Y tế tiếp nhận container tạo oxy khí nén di động phục vụ điều trị COVID-19  - Ảnh 2.

Hệ thống tạo oxy khí nén y tế di động hỗ trợ điều trị COVID-19

Theo PGS Tiến, đây là hệ thống đầu tiên do người Việt nghiên cứu, thiết kế và chế tạo tại Việt Nam. Hiện, có 2 container đang hoạt động phục vụ ở Bệnh viện Quận 8 (TP HCM ) và Bệnh viện Chợ Mới ở An Giang (được chuyển từ Trung tâm ICU ở Đồng Nai về).

Đại diện công ty Novamed Việt Nam cho biết công suất của một container này là 18 mét khối oxy/giờ, tức một ngày sản xuất khoảng 72 bình oxy cỡ lớn. Phụ thuộc vào nhu cầu oxy của bệnh nhân, với công suất này, container có thể phục vụ oxy cho 40-60 bệnh nhân bắt đầu chuyển nặng. 

Hệ thống này được tích hợp tất cả trong một container tiêu chuẩn, rất dễ dàng di chuyển, triển khai. Chỉ cần cung cấp nguồn điện là hệ thống có thể sản xuất ra oxy, không cần vận chuyển oxy từ nhà máy đến cơ sở y tế.


T.Nguyên
Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.