BOTANIA đồng hành cùng bênh nhân cao huyết áp

| Sống khỏe

GiadinhNet - Nhân ngày phòng chống tăng huyết áp thế giới 17/05, để nâng cao sức khỏe cộng đồng, trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cùng Sở y tế Hà Nội phối hợp với công ty Botania tổ chức hội thảo chuyên đề “Bệnh huyết áp, tim mạch ở người cao tuổi”.

Hội thảo được tổ chức vào 8h ngày 16/5/2015 tại Hội trường UBND Quận Đống Đa, 16 Hồ Đắc Di , Hà Nội. Tham dự hội thảo có TS.Vũ Quỳnh Nga, trưởng khoa nội - BV tim Hà Nội,  BS Phạm Hưng Củng, nguyên vụ trưởng vụ y học cổ truyền, ngoài ra còn có đại diện của Sở y tế Hà Nội, đại diện hội người cao tuổi các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

 

Tại Việt Nam hiện nay số lượng bệnh nhân bị tăng huyết áp gia tăng rất nhanh kèm theo các biến chứng như nhồi máu cơ tim, suy tim, tai biến mạc máu não, đột quỵ... ảnh hưởng tới sinh hoạt, lao động, thậm chí có thể  gây tử vong. Theo các chuyên gia, xu hướng mới trong điều trị tăng huyết áp là sử dụng đông tây y kết hợp. Việc phối hợp đông và tây  trong điều trị bệnh không chỉ giúp giảm tác hại của thuốc tây mà còn giúp huyết áp duy trì ổn định lâu dài, từ đó người bệnh sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn đồng thời ngăn ngừa các biến chứng của bệnh cao huyết áp.

 

Nhãn hàng BoniOxy hân hạnh đồng hành và tài trợ chương trình này với mong muốn mang đến những thông tin hữu ích về tác hại, cách phòng tránh các bệnh tim mạch, huyết áp cũng như mang đến một giải pháp an toàn, hiệu quả đối với những bệnh nhân cao huyết áp. BoniOxy được nhập khẩu từ Canada, với công thức kết hợp giữa các thảo dược, các nguyên tố vi lượng và vitamine giúp hạ và ổn định huyết áp do đó ngăn ngừa các biến chứng của bệnh cao huyết áp. Ngoài ra, công ty Botania cũng tài trợ cho hội thảo 300 phần quà với tổng trị giá lên tới 120.000.000 đồng.

PV/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau tuổi 30, dân văn phòng đừng chủ quan với đau mỏi cổ vai gáy: 4 dấu hiệu cảnh báo cần đi khám

Sau tuổi 30, dân văn phòng đừng chủ quan với đau mỏi cổ vai gáy: 4 dấu hiệu cảnh báo cần đi khám

Sống khỏe -

GĐXH - Sau tuổi 30, nhiều người làm việc văn phòng bắt đầu nhận thấy những cơn đau mỏi cổ vai gáy xuất hiện thường xuyên hơn, nhất là sau nhiều giờ ngồi trước máy tính. Phần lớn trường hợp có thể liên quan đến tư thế và tình trạng ít vận động, nhưng nếu đau kéo dài, lan xuống tay hoặc kèm tê yếu, đây có thể là dấu hiệu cần được bác sĩ chuyên khoa kiểm tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.