BS Hoàng Công Lương bị rút giấy phép hành nghề sau thảm hoạ chạy thận 9 người chết

| Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế Hòa Bình đã quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của bác sĩ Hoàng Công Lương. Bác sĩ Lương vẫn tiếp tục đi làm nhưng không được trực tiếp điều trị cho bệnh nhân nữa.

Ngày 25/7, ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình xác nhận thông tin, cách đây ít ngày đã ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của BS Hoàng Công Lương (SN 1986, đơn nguyên Thận nhân tạo, khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Hoà Bình).

Sau khi thu hồi chứng chỉ hành nghề, BS Lương vẫn sẽ đến Bệnh viện làm việc. Tuy nhiên, bác sĩ Lương sẽ không được trực tiếp khám chữa bệnh nữa.


BS Hoàng Công Lương bị rút giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh.

BS Hoàng Công Lương bị rút giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh.

Giám đốc Sở Y tế Hoà Bình cho biết việc thu hồi chứng chỉ hành nghề do BS này đang bị khởi tố trong vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan tai biến chạy thận làm 9 người chết tại BVĐK tỉnh Hòa Bình xảy ra vào ngày 29/5/2017. Nếu sau khi tòa án xử, bác sĩ Lương được tuyên vô tội thì Sở sẽ cấp lại Chứng chỉ hành nghề.

Đây là lần đầu tiên bác sĩ Hòang Công Lương bị thu hồi chứng chỉ hành nghề. BS Hoàng Công Lương xác nhận đã nhận được quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề của Sở Y tế Hòa Bình.

Sau khi sự cố xảy ra taị BVĐK tỉnh Hoà Bình (tháng 5/2017), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình đã bị khởi tố bị can với BS Hoàng Công Lương, bắt tạm giam 13 ngày, sau đó BS Lương được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. BS Lương vẫn làm việc khám chữa bệnh tại BVĐK tỉnh Hoà Bình bình thường trong suốt một năm qua.

Mới đây, sau phiên toà xét xử từ ngày 15/5-7/6, TAND TP Hoà Bình quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan vụ án này. Trong kết luận điều tra bổ sung vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vô ý làm chết người tại BVĐK tỉnh Hoà Bình của cơ quan điều tra công an tỉnh Hoà Bình, BS Hoàng Công Lương vẫn bị cáo buộc là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

BS Hoàng Công Lương tiếp tục nhận lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú mới kể từ ngày 4/7-2/8/2018. Bị can cũng được giao cho UBND xã Sủ Ngòi quản lý, theo dõi.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.