"Bức tường danh dự" vinh danh nhân viên y tế
GiadinhNet - Những người được vinh danh, ngoài ảnh chân dung được hiển thị trên "Bức tường danh dự" còn nhận được hoa chúc mừng, giấy khen và tiền thưởng 1 triệu đồng để động viên, khích lệ tinh thần phục vụ.
Sáng 7/9, lãnh đạo Bệnh viện quận 2 (TP.HCM) cùng kéo rèm vải hiển thị "Bức tường danh dự", nơi vinh danh 20 gương mặt điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược tá đạt thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc bệnh nhân từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2020.
Những người được vinh danh, ngoài ảnh chân dung được hiển thị trên "Bức tường danh dự" tới tháng 5/2021, còn nhận được hoa chúc mừng, giấy khen và tiền thưởng 1 triệu đồng để động viên, khích lệ tinh thần phục vụ.
"Mình thấy vinh dự lắm. Mình sẽ phải nỗ lực phục vụ hơn để xứng đáng với sự bình chọn ấy" - chị Mai Thị Bạch Mai, điều dưỡng viên Khoa Nhiễm chia sẻ.

Các nhân viên y tế tại Bệnh viện quận 2 được vinh danh trên "Bức tường danh dự".
Điều dưỡng trưởng khoa này, chị Nguyễn Thúy Hiền, người cũng được vinh danh ở "Bức tường danh dự", cũng nói "thấy hạnh phúc, ấm áp tinh thần vì được đồng nghiệp, lãnh đạo bệnh viện ghi nhận nỗ lực chăm sóc bệnh nhân thời gian qua".
Được biết, đây là lần đầu tiên Bệnh viện quận 2 tổ chức động viên, khích lệ tinh thần phục vụ tận tụy của điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược tá qua hình thức "Bức tường danh dự". Trong mạng lưới y tế TP.HCM, hình thức khen thưởng này cũng chưa có tiền lệ.
"Chúng tôi tin rằng sự ghi nhận và vinh danh nhân viên y tế với hình thức tròn trịa cả tinh thần lẫn vật chất như thế này sẽ khuyến khích mọi người tận tâm, cống hiến hết mình trong nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân"- Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện quận 2 chia sẻ.
Cũng theo bác sĩ Khanh, sắp tới cơ sở y tế này sẽ có thêm "Bức tường danh dự" vinh danh các bác sĩ tận tụy với công việc của mình.
Tại TP.HCM, Bệnh viện quận 2 là một trong hai cơ sở y tế tuyến quận, huyện được công nhận hạng I. Sự phát triển dựa trên nền tảng chuyên môn, kỹ thuật và phục vụ tận tụy đã gia tăng lòng tin nơi người dân đối với bệnh viện.
Hiện cơ sở y tế này có hơn 750 nhân viên y tế với 23 khoa lâm sàng, 8 khoa cận lâm sàng, 8 đơn vị chức năng và một số phòng khám vệ tinh. Mỗi ngày, Bệnh viện quận 2 tiếp nhận trên dưới 3.000 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT ngoại trú và khoảng 300 bệnh nhân điều trị nội trú.
Kim Vân
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 6 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.