Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bùng nổ liveshow ở Hà Nội, nghệ sĩ bán vé thế nào?

Thứ tư, 07:30 11/10/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Hà Nội đang có thời tiết đẹp nhất trong năm nên đây cũng là thời điểm mà các nghệ sĩ luôn lựa chọn để tổ chức các đêm nhạc. Chỉ riêng trong tháng 10, đếm sơ qua cũng có tới 8-9 chương trình và mỗi chương trình chỉ cách nhau vài ngày. Thế nhưng với các nghệ sĩ, để bán được vé lại không phải là vấn đề khó khăn.


Đêm nhạc của ca sĩ Quang Hà dù bán hết vé vẫn bị coi là lỗ. Ảnh: L.V.P.H

Đêm nhạc của ca sĩ Quang Hà dù bán hết vé vẫn bị coi là lỗ. Ảnh: L.V.P.H

Show nào cũng bán hết vé

Gần như các nghệ sĩ lớn của Hà Nội và TPHCM thời điểm này đều có kế hoạch tổ chức liveshow. Ca sĩ Trọng Tấn và ca sĩ Anh Thơ giới thiệu liveshow “Tình ta biển bạc đồng xanh 2” tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đối chọi với dòng nhạc đỏ của hai ca sĩ này là chương trình mang màu sắc Bolero "La Vie En Rose - Cuộc sống màu hồng" diễn ra trong hai ngày 19 - 20/10 với 3 giọng ca ngôi sao Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà. Trước đó vài ngày, ca sĩ Đăng Dương tổ chức liên tiếp 2 đêm "Mặt trời của tôi" vào ngày 14 - 15/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Có người nói vui, Đăng Dương tổ chức trước khác nào "hốt" hết khán giả của Trọng Tấn, bởi cả hai cùng hát một dòng nhạc. Hơn nữa, trong đêm diễn này, Trọng Tấn cũng là khách mời cho chương trình "Mặt trời của tôi", trong khi thông thường, khi có kế hoạch tổ chức liveshow thì các nghệ sĩ rất ít khi nhận lời biểu diễn cho người khác nếu hai chương trình quá gần nhau.

Tuy nhiên, theo đạo diễn Việt Thanh, điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến đêm nhạc "Tình ta biển bạc đồng xanh 2" vì cái tên Trọng Tấn-Anh Thơ luôn có sức hút lớn với khán giả. Ngay thời điểm công bố đêm nhạc đã có số lượng lớn vé được mua từ các đơn vị tập thể. Cũng trong tháng 10 này, đạo diễn Việt Thanh làm đạo diễn cho 3 đêm nhạc liên tiếp. Ngoài “Tình ta biển bạc đồng xanh 2” và “La Vie En Rose”, ngày 27/10, chị tiếp tục tổ chức đêm nhạc Phạm Duy tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Cứ nghĩ diễn ra sau hàng loạt các liveshow lớn thì đêm nhạc "Khuya nay anh đi rồi" (ngày 22/10) sẽ khiến ca sĩ Hồ Quang 8 gặp khó khăn trong việc bán vé nhưng anh cho biết, chương trình đã bán hết sạch vé từ cách đây 1 tuần, nghĩa là trước khi đêm nhạc diễn ra khoảng 3 tuần thì số lượng vé đã được bán hết.

Trước đó, đêm nhạc "Trăm năm không quên" tại Hà Nội hôm 7/10, Quang Cường - quản lý của ca sĩ Quang Hà cho biết, đêm nhạc của ca sĩ "Ngỡ" đã bán hết vé 3 tuần trước đêm diễn. Thậm chí, nam ca sĩ còn phải mua lại vé từ các nhà tài trợ để để bán cho khách VIP.

Bán hết vé chưa chắc đã lãi

Lý giải về việc năm nay có quá nhiều show diễn ra cùng lúc, đạo diễn Việt Thanh cho rằng, đây là tháng có ngày kỷ niệm 20/10 nên nhu cầu đi xem chương trình của khán giả là rất lớn. Các cơ quan, tổ chức thường mua vé tập thể để tặng chị em phụ nữ hoặc tri ân khách hàng. Ngoài 20/10 thì dịp 8/3 cũng được coi là thời điểm vàng để tổ chức đêm nhạc.

Người quản lý của ca sĩ Quang Hà cho biết thêm một lý do khiến Hà Nội bùng nổ nhiều show diễn: “Khoảng 3 năm trở lại đây, TPHCM không còn là mảnh đất màu mỡ để làm show vì khán giả đi xem gameshow khá nhiều. Vừa không mất tiền mua vé lại được phát nước, thù lao 100.000 đồng mỗi người để phục vụ việc ghi hình. Nếu không, họ ở nhà xem qua ti vi cũng vẫn tốt, vì các gameshow hiện nay cũng rất chất lượng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Nếu tính ra, làm show ở Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) mà bán được vé tốt ở thời điểm này chỉ có Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên. Các ca sĩ hải ngoại nổi tiếng là thế nhưng về nước làm show là gặp "quả đắng" ngay. Duy có danh ca Chế Linh là bán được vé tốt nhưng lại không được tổ chức ở TPHCM. Ngay cả các sao hạng A, sở dĩ làm được show là vì họ luôn có một lượng khán giả trung thành và các đơn vị sẵn sàng mua vé số lượng lớn. Nếu chỉ trông chờ vào khán giả lẻ thì việc bán vé sẽ rất chật vật và không ai dám làm show cả. Chính vì vậy mà không ít nghệ sĩ dồn ra Hà Nội làm chương trình vì với Hà Nội, khán giả chỉ đi xem nhiều nhất là vào mùa thu. Các mùa khác trong năm hoặc là nóng hoặc là lạnh quá khiến cho khán giả lười đi ra ngoài hơn”.

Trong khi đó, ca sĩ Hiền Anh - giải Nhì Sao Mai 2007 trong đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát hôm 7/10 đã không dám tổ chức ở sân khấu lớn vì biết trước khả năng khó bán vé khi không có nhà tài trợ lớn. Vì vậy, cô chỉ tổ chức vừa phải ở sân khấu Rạp Đại Nam (Phố Huế, Hà Nội). Theo ca sĩ Hiền Anh, nếu tổ chức ở Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội hay Nhà hát Lớn, chỉ riêng chi phí thuê rạp đã mất cỡ 100 -150 triệu đồng. Kéo theo đó là đầu tư sân khấu lớn vì vé bán cao thì tương xứng với nó phải là số tiền đầu tư. "Khi không có nhà tài trợ thì tốt nhất chỉ làm ở quy mô nhỏ", ca sĩ Hiền Anh nói.

Dù có bán hết vé thì theo người quản lý của ca sĩ Quang Hà, show diễn "Trăm năm không quên" vẫn bị lỗ vì chi phí đầu tư lớn do cả ê-kíp đều từ TPHCM ra Hà Nội. Còn liveshow của ca sĩ Hồ Quang 8 nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nghệ sĩ nhưng chi phí làm show vẫn lên đến 2 tỷ đồng. Ca sĩ Trọng Tấn - Anh Thơ tiết lộ, số tiền đầu tư cho đêm nhạc “Tình ta biển bạc đồng xanh 2” lên đến 5 tỷ đồng. Ca sĩ Đăng Dương khi làm liveshow cũng đã xác định phải "cày" show, giảm bớt chi tiêu, thậm chí tính đến việc cắm sổ đỏ nhà để có tiền làm show vì anh "chịu chơi" mời nguyên ê-kíp từ TPHCM ra Hà Nội dàn dựng, lại hát với dàn nhạc giao hưởng lên đến vài chục người - điều mà từ trước đến nay chưa có ca sĩ nhạc đỏ nào dám thực hiện. Chi phí cho đêm diễn đầu tiên mang dấu ấn cá nhân và khẳng định giá trị nghệ thuật cao của ca sĩ Đăng Dương cũng được tiết lộ lên đến vài tỷ đồng. May mắn sau đó, ca sĩ Đăng Dương đã gặp được hai nhà tài trợ trân trọng tài năng, giọng hát của anh nên anh có thể yên tâm thăng hoa hết mình trong đêm diễn này.

Từ giờ đến cuối năm, Hà Nội vẫn tiếp tục trở thành “điểm vàng” cho các đêm nhạc. Bởi đó cũng là thời điểm mà các doanh nghiệp tri ân khách hàng. Và món quà đang trở thành xu hướng hiện nay, đó là tặng vé xem ca nhạc. Chính vì vậy mà có đêm nhạc, chỉ riêng việc bán theo hình thức này đã gần như bao toàn rạp.

Ngoài ra, theo một số bầu show thì dù có nhiều đêm nhạc diễn ra cùng thời điểm nhưng đều là các nghệ sĩ có kinh nghiệm trong việc tổ chức và bán vé nên dù năm nào cũng làm show nhưng họ chưa bao giờ bị ế vé. Còn các nghệ sĩ lần đầu làm show, không có nhiều kinh nghiệm và cũng không có quá nhiều khán giả hâm mộ thì họ lại có ưu thế riêng, đó là những mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm qua, nay đã đến lúc cần đến. Đó cũng chính là lý do để họ quyết định làm liveshow.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 8 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 12 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 16 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 20 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top