Bùng nổ sinh con thứ 3
Giadinh.net - Thống kê hơn 6 tháng qua, toàn huyện Phú Bình, Thái Nguyên có trên 100 trường hợp sinh con thứ 3; trong số 21 xã, thị trấn trong huyện thì chỉ có duy nhất xã Bảo Lý chưa có người sinh con thứ 3.
Nguy cơ bùng nổ dân số ở Phú Bình là rất lớn bởi qua theo dõi, quản lý thai sản trên địa bàn, dự kiến trong cả năm nay, toàn huyện có tới khoảng 200 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên...
Chị Tạ Thị Sông, cán bộ chuyên trách dân số xã Hà Châu - một “điểm nóng” về sinh con thứ 3 ở Phú Bình ngán ngẩm: “Ở Hà Châu, một số cán bộ, đảng viên cũng bất chấp tất cả để sinh thêm con, thậm chí là con thứ 4”. Anh Nguyễn Văn Bảy - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Hà Châu đã có 2 con gái đang học đại học và cấp 3, nhưng đầu năm nay vẫn cố thêm thằng cu. Do bố mẹ tuổi cao, nên “cậu quý tử” bị sinh non, người mẹ thiếu sữa... Mặc dù thầy hiệu phó bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng và sắp tới là kỷ luật của Ngành giáo dục, nhưng trong quý III này ở Hà Châu tiếp tục có thêm 2 đảng viên sinh con thứ 3.
Theo ông Nguyễn Văn Hợi - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phú Bình, nguyên nhân sinh con thứ 3 tại địa phương tăng cao ngoài quan niệm cố hữu, lạc hậu của người dân về sinh con phải “có nếp, có tẻ” còn do cơ chế dành cho cán bộ dân số quá thấp (phụ cấp 200.000 đồng/tháng đối với cán bộ chuyên trách, 50.000 đồng/tháng đối với CTV dân số) khiến cho hiệu quả công việc chưa cao. Tệ hại nhất đó là việc cán bộ, đảng viên không gương mẫu, cố sinh con thứ 3, thứ 4 càng tác động tiêu cực đến nhận thức sinh thêm con của người dân, phá hỏng toàn bộ những nỗ lực ngăn chặn tăng dân số của cấp uỷ, chính quyền địa phương..