Buôn bán ế ẩm, chủ một salon nội thất đăng tin thất thiệt liên quan đến Nghị định 168 để 'câu like'

| Pháp luật

GĐXH - Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội tiếp nhận thông tin về việc tài khoản facebook “Nguyễn Nam” đăng tải bài viết với nội dung thất thiệt liên quan đến Nghị định 168.

Theo tài liệu, tài khoản facebook “Nguyễn Nam” có trên 7.500 người theo dõi; thường đăng tải nhiều bài viết, thông tin liên quan đến việc buôn bán xe ô tô cũ…

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm rõ chủ tài khoản Facebook “Nguyễn Nam” là N.V.N (SN 1986, trú tại huyện Đông Anh). Người này là chủ 1 salon nội thất ô tô.

Ngày 20/2/2025, phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an cơ sở đã làm việc với N.V.N. Chủ salon nội thất ô tô thừa nhận đã lập, sử dụng tài khoản facebook “Nguyễn Nam”, và tham gia hội nhóm trên mạng xã hội liên quan đến xe ô ô tô từ năm 2022, với mục đích kinh doanh buôn bán xe cũ.

Đầu tháng 1/2025, do việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều khó khăn, tài khoản facebook cá nhân ít được chú ý và tương tác; đồng thời nhận thấy mạng xã hội có xu hướng quan tâm đến Nghị định 168 về xử phạt vi phạm giao thông; nên ngày 20/1, N.V.N đăng tải bài viết trên nhóm, nêu thông tin thất thiệt liên quan đến Nghị định 168. Bài viết thu hút được nhiều người quan tâm, nhiều người thích và bình luận

Sau khi làm việc với cơ quan Công an, N.V.N đã nhận thức việc đăng tải các thông tin không được kiểm chứng, sai sự thật liên quan đến Nghị định 168 gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với pháp luật của Nhà nước.

Đăng bài câu like vì buôn bán ế ẩm, chủ một salon nội thất bị xử phạt- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ).

N.V.N cam kết với cơ quan Công an không tiếp tục vi phạm, xóa bỏ các bài viết có nội dung vi phạm, và sẽ kiểm chứng nguồn thông tin trước khi đăng tải trên mạng xã hội, không đăng tải tin giả, sai sự thật gây hoang mang dư luận và chấp hành mọi hình thức xử lý của cơ quan chức năng đối với vi phạm của mình.

Kết thúc buổi làm việc, dưới sự chứng kiến của cơ quan Công an, N.V.N đã tự xóa bỏ các bài viết có nội dung vi phạm trên tài khoản facebook “Nguyễn Nam”.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của N.V.N có dấu hiệu đăng tải thông tin sai sự thật quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chỉnh phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ.

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.