Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca ghép tim thành công tại Bệnh viện TƯ Huế: Rạng danh y tế Việt Nam

Thứ sáu, 08:13 11/03/2011 | Y tế

GiadinhNet-Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu vừa đến thăm và làm việc tại BVTƯ Huế nhân sự kiện ca ghép tim đầu tiên "made in VN" thành công.

Ngày 9/3, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đến thăm và làm việc tại Bệnh viện TƯ Huế nhân sự kiện ca mổ ghép tim đầu tiên do đội ngũ bác sĩ "made in Việt Nam" thực hiện thành công.

Kêu gọi xây dựng quỹ cho người ghép tạng

Bộ trưởng đã đến thăm và chúc mừng bệnh nhân Trần Mậu Đức, người đầu tiên được ghép tim thành công do các bác sĩ tại Bệnh viện TƯ Huế thực hiện. Hiện sức khỏe của anh Đức đã ổn định, có thể đi lại, nói chuyện và đọc sách.

"Với ca ghép tim thành công này, Bệnh viện TƯ Huế không chỉ mang lại sự tự hào riêng cho bệnh viện mà còn làm rạng danh ngành y tế Việt Nam nói chung với cả thế giới. Đây là một thành tựu y học với sự lao động nghiêm túc của đội ngũ lãnh đạo, bác sĩ của bệnh viện", Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nói.
 

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu thăm hỏi bệnh nhân Trần Mậu Đức. Ảnh: Đăng Khoa.

Theo Bộ trưởng, các ca ghép tim có chi phí rất lớn. Nếu như phải đi nước ngoài thì mức chi phí còn lớn hơn nữa. Vì vậy, việc bác sĩ Việt Nam có thể độc lập ghép tim không những có ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn sẽ giảm chi phí rất lớn cho ca bệnh.

Bộ trưởng cho biết thêm, sau sự kiện này, Bộ Y tế sẽ phối hợp với ngành bảo hiểm, cộng đồng xã hội để có thể huy động xây dựng quỹ từ thiện cho những người ghép tạng. "Tây Ban Nha là nước tiên tiến trong kỹ thuật ghép tạng và họ đã lập được một quỹ từ thiện dành cho những bệnh nhân nghèo mắc bệnh tim. Tôi hy vọng, sau sự kiện Việt Nam có thể ghép tim thành công thì chúng ta phải tiến tới ngay việc kêu gọi xây dựng quỹ để giúp sức cho những người phải ghép tạng", Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh.

"Sống thêm lần nữa"
 
Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã trao bằng khen của Bộ Y tế cho tập thể cán bộ Bệnh viện TƯ Huế sau thành công thực hiện ghép tim trên người. Ngoài ra, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng trao bằng khen cho tập thể bệnh viện và GS.TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện TƯ Huế.
Tiếp xúc với đoàn công tác của Bộ Y tế tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện TƯ Huế, chị Võ Thị Nương, 23 tuổi, vợ của bệnh nhân Trần Mậu Đức nấc nghẹn trong suốt cuộc gặp. "Gia đình giờ chỉ biết gởi lời cảm ơn đến các bác thầy thuốc của bệnh viện đã cho chồng em được sống thêm một lần nữa", chị Nương nói.

Hơn ba năm trước, anh Trần Mậu Đức (người Huế) và chị Võ Thị Nương (quê ở Cần Thơ) bắt đầu  hẹn hò. Dù biết trong người anh Đức mang bệnh tim nặng nhưng chị vẫn yêu và quyết theo anh về Huế.

Sau khi anh Đức và chị Nương cùng nhau xây tổ ấm, căn bệnh tim của anh ngày một nặng. Hơn một năm trước, anh Đức vào điều trị tại Bệnh viện TƯ Huế. "Sức khỏe của anh ngày một xấu đi. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến tình huống xấu nhất sẽ đến", chị Nương kể.

Khi các bác sĩ thông báo anh Đức được đưa vào danh sách bệnh nhân chờ ghép tim, hy vọng được sống thêm lần nữa lại được nhen nhóm trở lại. Vào đêm 1 - 2/3, anh Trần Mậu Đức lên bàn mổ, cả gia đình không một phút chợp mắt. Họ chờ đợi trong nín lặng. Đến sáng ngày 2/3, khi các bác sĩ thông báo ca mổ ghép tim thành công, cả gia đình ôm chầm lấy nhau trong niềm sung sướng vô hạn.

"Đến chiều ngày 2/3, khi các bác sĩ cho em được lên thăm, thấy em qua phòng kính, anh đưa cánh tay lên, miệng anh cười. Nhìn anh, nước mắt em chảy dài, cảm giác sung sướng lắm", chị Nương nói.

GS.TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện TƯ Huế cho biết, bệnh viện hiện đang quản lý, điều trị 10 bệnh nhân chờ ghép tim. Thời gian tới, số bệnh nhân chờ ghép tim chắc chắn sẽ còn nhiều hơn. Bệnh viện sẽ triển khai thực hiện những ca ghép tim tiếp theo nếu như có người hiến tạng chết não có các tiêu chuẩn phù hợp với người nhận.

Đăng Khoa
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top