Cá hồ Trúc Bạch chết do nấm

| Xã hội

Mấy ngày gần đây, tại hồ Trúc Bạch (Hà Nội) xảy ra hiện tượng cá chết phình, nổi trắng xóa. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nấm.

 
Ông Nguyễn Văn Ngọc, 75 tuổi, ngụ phố Nguyễn Khắc Hiếu gần Hồ Trúc Bách, cho biết trước đây cá ít khi chết, nhưng gần đây, do nước bẩn quá nên cá bắt đầu chết.
 
“Từ 3-4 tháng nay hầu như ngày nào cũng có cá chết, nhất là với các loài cá mè, cá chép, cá trắm”, ông Nguyễn Văn Hùng, nhân viên bảo vệ Nhà hàng Vạn Hoa (số 10 Trấn Vũ) cho biết.
 
Ngày 22/3, bà Vũ Thị Lý, Giám đốc Công ty cổ phần Trúc Bạch, cho biết bước đầu xác định được nguyên nhân cá chết  là do một loại nấm. Theo bà Lý, hồ Trúc Bạch hiện có hai cống Châu Long và Ngũ Xá dẫn nước thải sinh hoạt của dân quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, thải trực tiếp vào hồ.
 

Cá chết trắng, nổi đầy mặt nước Hồ Trúc Bạch.

Biểu hiện của cá chết ở hồ Trúc Bạch là mang đỏ, mình đỏ và có nhiều nốt  đỏ trên cơ thể. Theo các chuyên gia ngành thủy sản, môi trường nước bị ô nhiễm là tác nhân gây bệnh cho cá. Ngoài các yếu tố môi trường như nhiệt độ thay đổi, môi trường nước quá bẩn, sự ô nhiễm có thể gây sốc và làm cá nhiễm bệnh. Dấu hiệu đầu tiên của bệnh là cá ăn ít hoặc bỏ ăn, bơi nhô đầu lên mặt nước, nổi lờ đờ, da xám, có vết loét hoặc các đốm đỏ phát triển ở đầu, thân, vây và đuôi. Sau thời gian bị bệnh cá kiệt sức và chết. Tuy nhiên, đây là loại nấm gì thì cần nghiên cứu thêm.

Quan sát của phóng viên cho thấy nước hồ Trúc Bạch đang kết một lớp váng, xanh sẫm, cộng với việc thời tiết thay đổi khiến nước hồ vốn đã ô nhiễm lại càng thiếu oxy. Hiện, Công ty cổ phần Trúc Bạch đang cho chạy xuống máy và thuê đoàn kéo lưới khua nước để tạo oxy. 
 
Theo Báo Đất Việt

 


kimvan
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Loạt công trình vi phạm ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ cách UBND phường hơn 100m

Hà Nội: Loạt công trình vi phạm ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ cách UBND phường hơn 100m

Đời sống -

GĐXH - Thời gian qua, Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD), đất đai và phòng cháy chữa cháy (PCCC). Thế nhưng, trái ngược với nỗ lực chung của toàn Thành phố, tại phường Phú Diễn, hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn vô tư mọc lên, thách thức pháp luật, gây bức xúc dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.