Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca mắc COVID-19 mới nhất ở Việt Nam là 'ca khó' với đặc điểm dịch tễ 'đặc biệt'

GiadinhNet - Phải 3 lần xét nghiệm mới chắc chắn cô gái 16 tuổi ở Hà Giang mắc COVID-19. Đây là một ca khó, dịch tễ đặc biệt, chưa dám khẳng định nguyên nhân của tình trạng này.

Ca mắc COVID-19 mới nhất ở Việt Nam là ca khó với đặc điểm dịch tễ đặc biệt - Ảnh 1.

Tới 6h sáng 19/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 72 giờ qua (tính từ 6h sáng 16/4). Ca mới nhất được ghi nhận ở nước ta ngày 16/4 là bệnh nhân 268, ở Hà Giang.

Giám đốc Sở Y tế Hà Giang Lương Viết Thuần vừa có thông báo về kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại tỉnh này. Căn cứ phiếu trả lời kết quả xét nghiệm ngày 18/4 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ông Thuần cho biết 135 trường hợp trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có kết quả âm tính, trong đó, có liên quan đến bệnh nhân 268 là 122 trường hợp.

Sở Y tế Hà Giang đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị thông báo kết quả xét nghiệm đến từng cá nhân thuộc địa phương, cơ quan mình phụ trách và hướng dẫn các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe tiếp theo theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bệnh nhân 268 là người dân tộc Mông, thường trú ở thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Cô gái 16 tuổi đang được theo dõi, điều trị tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Hiện bệnh nhân toàn trạng ổn định. Các bác sĩ đang chờ đủ ngày điều trị thì sẽ bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm lại.

Ca mắc COVID-19 mới nhất ở Việt Nam là ca khó với đặc điểm dịch tễ đặc biệt - Ảnh 2.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn được cách ly. Đây là nơi bệnh nhân 268 đang điều trị. Ảnh: Báo Hà Giang

Trước đó, nữ bệnh nhân dân tộc Mông ở thôn hẻo lánh này được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn vào 14h41 ngày 8/4, được chuyển thằng vào khu cách ly điều trị của bệnh viện với chẩn đoán ban đầu là viêm phổi. Bệnh nhân được chuyển lên từ Phòng khám đa khoa Phổ Bảng. Bệnh nhân này xuất hiện khó thở từ hai ngày trước khi vào viện và mỗi lúc càng tăng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Thuần cho hay ca bệnh này phải tiến hành xét nghiệm 3 lần mới ra kết quả dương tính.

3 lần xét nghiệm được lấy vào ngày 11, 14 và 15/4. Trong đó, ngày 11 và 14, mẫu bệnh phẩm được lấy từ vùng hầu họng, lần thứ 3 lấy cả mẫu máu. Hai lần đầu đều có kết quả nghi ngờ dương tính, lần thứ 3 mới khẳng định. Các mẫu đều được thực hiện ở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Bệnh nhân chủ yếu ở nhà, có tiếp xúc với những người đi làm việc bên Trung Quốc về. Tuy nhiên, những người này xét nghiệm đều âm tính. Sở Y tế Hà Giang cho biết, bệnh nhân có 2 anh trai tiếp xúc gần, đều âm tính. Trong đó, một người anh trai đang chăm sóc bệnh nhân 268 tại viện, hàng ngày tiếp xúc rất gần nhưng chưa bị lây nhiễm, kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Đây là ca đầu tiên của Hà Giang, tuy nhiên ông Thuần nói không phải là ca bệnh điển hình nhưng là "một ca đặc biệt hơn với các ca bệnh khác đã được Bộ Y tế công bố trước đó". Các chuyên gia Viện Vệ sinh dịch tễ cũng có cùng nhận định với ngành Y tế Hà Giang.

"Chúng tôi phải kiên trì, làm đi làm lại mới khẳng định bệnh nhân mắc COVID-19. Đây là một ca khó", ông Thuần cho hay, y tế Hà Giang "chưa dám khẳng định" nguyên nhân của tình trạng này vì đây là một bệnh mới.

Liên quan tới bệnh nhân 268 này, 3 khu vực được cách ly bao gồm: Thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; Phòng khám đa khoa Phố Bảng huyện Đồng Văn - nơi bệnh nhân đến khám đầu tiên và Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn - nơi người bệnh đang điều trị.

Ca mắc COVID-19 mới nhất ở Việt Nam là ca khó với đặc điểm dịch tễ đặc biệt - Ảnh 4.

Xã Phố Là nơi bệnh nhân 268 sinh sống gần biên giới nước bạn. Ảnh chụp màn hình: Google Map.

Chia sẻ về điểm thuận lợi và khó khăn khi phải cách ly cả thôn Pín Tủng, với 192 nhân khẩu, ông Thuần cho hay, thôn chỉ có một đường vào chính, còn lại là vài lối nhỏ giáp biên giới, cách xa trung tâm xã và huyện. Lực lượng chức năng phải lập tới 8 chốt để quản lý người dân ra vào.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top