Ca mắc mới nhất ở Hải Dương đã đi ăn giỗ, dự hội nghị, hát karaoke
GiadinhNet - Trước khi ông Đ. được xác định dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân tham gia nhiều hoạt động khác nhau, có đến ăn đám cúng 49 ngày, dự hội nghị, đưa vợ đi khám bệnh và hát karaoke...
Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tại bản tin sáng nay (2/2), Bộ Y tế phát đi thông báo ông Đ.N.Đ (SN 1977), trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng là bệnh nhân 1851 mắc COVID-19. Đây cũng là ca mới nhất tại tỉnh Hải Dương.
Theo cơ quan chức năng, bệnh nhân này có lịch trình di chuyển phức tạp, có ăn cỗ tại đám 49, đi dự hội nghị, hát karaoke.
Cụ thể: Ngày 10/01, BN1851 đi ăn đám 49 tại Khu đô thị Việt Mỹ (thị trấn Lai Cách), sau đó đi hát karaoke. Đến 20/01, ông Đ. đưa vợ đi khám tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
Sau đó 3 ngày, bệnh nhân tham dự hội nghị về bất động sản, liên hoan tại nhà hàng Phú Lộc và có ngồi cùng với một số người quê phường Thạch Khôi (TP. Hải Dương), sau đó đi hát karaoke.

Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại Khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách
Hôm sau, ông Đ. dự tổng kết chi bộ tại thôn Tuấn, xã Hùng Thắng (huyện Bình Giang). Đến 26/01, bệnh nhân đi ăn tại nhà hàng Cội Nguồn, khi ăn xong có đi hát karaoke.
Trước khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khoảng 5 ngày, ông Đ. xuất hiện đau rát họng, đau mỏi người, sốt, gai rét. Sau khi sử dụng thuốc Tiffy, bệnh nhân vẫn thấy mệt, nổi ban đỏ rải rác toàn thân, mất ngủ.
Đến 31/01, ông Đ. đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương với triệu chứng sốt, ho, đau rát họng. Sau khi tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính vào hôm qua (01/2).
Sau khi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 nhận được thông tin về ca bệnh nói trên có kết quả xét nghiệm dương tính, huyện Cẩm Giàng cùng chính quyền sở tại tiến hành xác minh, rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc và đưa ra các biện pháp ứng phó.
Liên quan đến bệnh nhân nói trên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cẩm Giàng ban hành Thông báo khẩn số 1, yêu cầu người dân từng đến 9 địa điểm sau khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất hoặc nơi cư trú để được hướng dẫn. Cụ thể:

Chiều tối qua, tại huyện Ninh Giang đã ghi nhận bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19
1. Đám 49 ngày nhà ông Phương- Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Việt Mỹ (trị trấn Lai Cách) ngày 10/01;
2. Bệnh viện Nội tiết Trung ương, nhà hàng OceanPark Gia Lâm (TP. Hà Nội) ngày 20/01;
3. Nhà hàng Toàn Cúc, thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ (huyện Cẩm Giàng) ngày 23/01;
4. Quán thuốc chân cầu vượt, cửa hàng tạp hóa Phụng Hải ở thị trấn Lai Cách ngày 24/01;
5. Liên hoan tổng kết chi bộ tại nhà văn hóa thôn Tuấn, xã Hùng Thắng (Bình Giang) ngày 24/01;
6. Nhà hàng Tây Bắc (xã Cao An); quán karaoke Minh Soạn tại Khu đô thị thương mại Lai Cách (huyện Cẩm Giàng) ngày 26/01;
7. Quán massage chân tại đường Nguyễn Lương Bằng; cửa hàng giày dép Lucky tại đường Trần Hưng Đạo; cửa hàng thời trang Hà Phạm tại đường Phạm Hồng Thái; mua bánh kẹo tại phố Tuy Hòa (cùng ở TP. Hải Dương) ngày 27/01;
8. Chợ Hội Đô (TP Hải Dương);
9. Lớp 1I, lớp 4D - trường Tiểu học Lai Cách từ 10/01 đến 28/01.
Như vậy, đến sáng nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 206 bệnh nhân mắc COVID-19 xuất hiện tại: TP. Chí Linh, TP. Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành, huyện Nam Sách, huyện Ninh Giang, huyện Cẩm Giàng.
Huy Hoàng - Đức Tùy

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 10 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.