Cà Mau đã tiêm xong 123.670 liều vaccine được phân bổ

| Y tế

GiadinhNet - Cà Mau cơ bản đã tiêm hết số lượng vaccine được phân bổ là 123.670 liều vaccine COVID-19 cho người dân ở những vùng được đánh giá có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau đã tiêm xong 123.670 liều vaccine được phân bổ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau cho biết, Cà Mau cơ bản đã tiêm hết số lượng vaccine được phân bổ là 123.670 liều vaccine COVID-19 cho người dân ở những vùng được đánh giá có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh. Trong đó, vaccine Astra Zeneca là 84.220 liều; Pfizer là 5.850; Moderna là 33.600 liều.

Cà Mau đã tiêm xong 123.670 liều vaccine được phân bổ - Ảnh 2.

Cán bộ y tế tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau khám sàng lọc cho người tham gia tiêm chủng. Ảnh: Ngọc Diễm

Hiện tại, do số lượng vaccine có hạn nên Cà Mau chỉ có thể triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại một số địa bàn có nguy cơ cao là thành phố Cà Mau và 3 huyện vùng ven biển là Trần Văn Thời, Ngọc Hiển và Phú Tân.

Theo Báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau, để hoàn thành được Chiến dịch tiêm chủng vaccine trong 3 ngày, tỉnh đã huy động 2.044 nhân lực, thành lập 181 điểm tiêm chủng, ước tính trung bình mỗi điểm tiêm được khoảng 220 liều/ngày, công suất tối đa của tất cả điểm tiêm chủng là khoảng 40.000/ngày.

Cà Mau đã tiêm xong 123.670 liều vaccine được phân bổ - Ảnh 3.

Người dân phường 6, thành phố Cà Mau được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Ngọc Diễm

Hiện, dân số Cà Mau khoảng gần 1,2 triệu người. Theo ước tính, cần tiêm cho khoảng 815.000 người để đạt được miễn dịch cộng đồng. Nhu cầu vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng vào khoảng 1,63 triệu liều.

Cà Mau được đánh giá là một trong những tỉnh có tiến độ tiêm chủng nhanh hàng đầu trên cả nước.

Như Hiển

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.