Ca nghi mắc mới nhất ở Hải Dương có chồng và cháu nội là F0
GiadinhNet - Trong lịch trình của mình, bà T có bán hàng nước đầu ngõ cùng chồng và đến ngân hàng rút tiền...
Thông tin cho PV, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Trần Phú (TP. Hải Dương) cho biết, chiều tối nay (19/5), trên địa bàn vừa ghi nhận bà M.T.T. (SN 1962), trú tại số 7/1/13/A2 xóm Gốc Mít, phố Chương Dương có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Đáng chú ý, bà M.T.T. có chồng- ông B.T.T (SN 1960, BN4544) và cháu nội B.H.Đ (SN 2008, BN4546) là học sinh lớp 7A trường THCS Võ Thị Sáu sinh sống cùng nhà được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 trưa nay.

Khu vực gia đình bà M.T.T - ca nghi mắc mới nhất ở Hải Dương sinh sống tại xóm Gốc Mít. Ảnh: Đ.Tùy
Qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng, bà T. có lịch trình di chuyển như sau: Hàng ngày, bà T. cùng ông chồng (BN4544) bán hàng nước cùng vị trí quán bán ăn sáng của bệnh nhân Đ.T.V. (BN4545) và đến 8/5 vợ chồng bà T. nghỉ bán hàng.
Từ ngày 1/5 đến 7/5, bà T. cùng chồng bán hàng nước tại đầu xóm gốc mít, trên đường Chương Dương. Bà T. không nhớ những người khách đến mua hàng và mỗi ngày bán được khoảng dưới 10 người khách.
Khoảng 7h39 sáng 14/5/2021, bà T. đến rút tiền tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Hải Dương (số 30 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương). Quá trình rút tiền ở ngân hàng, bà T. có tiếp xúc với 1 bảo vệ và 2 nhân viên tại quầy giao dịch.

Bà M.T.T bán hàng nước cùng vị trí quán bán ăn sáng của bệnh nhân Đ.T.V. Ảnh: Đ.Tùy
Từ 15/5 đến 18/5/2021, bà T. ở nhà và tiếp xúc với những người thân trong gia đình. Sáng 18/5, công dân này được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại khu dân cư và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2; đồng thời bà được đưa đi cách ly tập trung tại Ký túc xá trường Đại học Hải Dương do là F1 của chồng. Đến sáng nay (19/5), bà T. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Liên quan đến sự việc trên, chiều nay phường Trần Phú ban hành thông báo về việc khai báo y tế đối với các hộ gia đình tại xóm Gốc Mít. Cụ thể, toàn bộ người dân, các hộ gia đình thường xuyên cư trú tại xóm Gốc Mít thực hiện nghiêm việc cách ly tại gia đình; khai báo trung thực và kịp thời lịch sử tiếp xúc với các trường hợp F0, F1 và các yếu tố dịch tễ khác, các biểu hiện ho, sốt khó thở với Tổ COVID cộng đồng hoặt thông báo đến Trạm y tế phường.

Lãnh đạo phường Trần Phú có mặt tại khu vực xóm Gốc Mít vào chiều tối qua để thực hiện các biện pháp ứng phó. Ảnh: Đ.Tùy
Đối với các trường hợp sinh sống tại xóm Gốc Mít đến nay nhưng đã rời khỏi địa bàn từ 3/5/2021 đến trước 0h ngày 19/5/2021 phải trở về địa phương để được hướng dẫn cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.
Trường hợp không trở về phải khai báo tại nơi làm việc, nơi cư trú và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; các hộ gia đình có trách nhiệm thông tin cho người làm việc ở nơi khác không trở về địa phương thông báo nêu trên. Trường hợp cá nhân nào không thực hiện hoặc khai báo không trung thực để lây lan dịch bệnh phải chịu hoàn toàn trước pháp luật.
Như vậy, tính đến 17h chiều nay (19/5), tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 16 ca bệnh mắc COVID-19 tại đợi dịch thứ 4. Trong đó, TP. Hải Dương có 12 ca (6 ca tại xóm Gốc Mít, phường Trần Phú), 3 ca tại TP. Chí Linh có liên quan đến ổ dịch huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) và 1 trường hợp tại huyện Tứ Kỳ.
Đức Tùy


Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 4 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.