Ca nghi nhiễm Mers-Cov đầu tiên ở TP.HCM được xử lý thế nào?
GiadinhNet – Một phụ nữ 52 tuổi trú tại Bình Dương đã trở thành người đầu tiên bị nghi nhiễm Mers-Cov tại khu vực phía Nam, sau khi từ Dubai về phi trường Tân Sơn Nhất hôm 4/6.
![]()
Theo báo cáo từ Đội phản ứng nhanh khu vực phía Nam, người phụ nữ nói trên tên N.T.S, trở về từ Dubai sau khi đi du lịch, nhập cảnh vào Việt Nam 19h30 ngày 4/6 trên chuyến bay số hiệu máy EY-441 từ Dubai thuộc các Tiểu vương Quốc Ả Rập (UAE).
Quá trình phát hiện bệnh của bà S. được ghi nhận cụ thể như sau: “11 giờ ngày 4/6, bệnh nhân sốt tại Dubai tự uống paracetamol. Sau khi nhập cảnh vào cửa khẩu Tân Sơn Nhất bệnh nhân về nhà tại Bình Dương”.
“Sáng ngày 5/6, đi khám bệnh tại phòng khám tư nhân ở Bình Dương, được cho thuốc uống không rõ loại, sau đó vẫn sốt. Người nhà bệnh nhân gọi điện thoại cho nhân viên kiểm dịch y tế TP.HCM theo hướng dẫn tại Khu vực kiểm dịch ở sân bay và đã được hướng dẫn đến khám tại Bệnh viện bệnh Nhiêt đới TP. HCM”.
“Đến 15h30 ngày 5/6, bệnh nhân nhập viện BV Nhiệt đới TP.HCMv với các dấu hiệu sau: Sốt 39 độ C, ho, sổ mũi, họng đỏ. Bệnh nhân được cách ly tại phòng điều trị”.
Thông tin từ báo cáo cũng cho hay tín hiệu đáng mừng: “Bệnh phẩm ngoáy họng được chuyển đến Viện Pasteur TP. HCM lúc 18h hôm 5/6, đến 21h cùng ngày đã có kết quả âm tính với phương pháp RT-PCR. Hiện tại bệnh nhân đã giảm sốt, vẫn ho, sổ mũi”.
Được biết, trước đó bà S.cùng chồng có đăng ký tour du lịch tại 2 thành phố Dubai và Abu Dhabi Dubai từ ngày 31/5 đến ngày 4/6/2015. Đoàn du lịch có tổng cộng 48 người, trong quá trình du lịch tại đây bà S. có tham gia trò cưỡi lạc đà.
Theo báo cáo của Đội phản ứng nhanh khu vực phía Nam, bà S. không tiếp xúc với người viêm hô hấp trong suốt chuyến đi và trong đoàn du lịch không có người nào sốt tương tự như bà S.
Ngay sau khi phát hiện ca nghi nhiễm đầu tiên, các đơn vị liên quan bao gồm phi trường Tân Sơn Nhất, BV Nhiệt đới TP.HCM, Viện Pasteur TP.HCM, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM và tỉnh Bình Dương… đã nhanh chóng, đồng bộ vào cuộc, tiến hành hàng loạt biện pháp nhằm ngăn ngừa tình trạng lây lan trong cộng đồng.
Đến thời điểm này, bà S. là trường hợp nghi nhiễm đầu tiên nhưng đã được xác định không nhiễm Mers-Cov.
Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội