Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Hari Won, MC Công Tố nói gì về tình trạng tảo hôn?

Thứ bảy, 19:04 24/07/2021 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Là những đại sứ của chương trình phòng chống nạn tảo hôn, Hari Won, MC Công Tố cho rằng cần phải giúp chính các em nhỏ ở lứa tuổi vị thành niên ý thức được giá trị của bản thân, xây dựng được mục tiêu lớn cho cuộc sống. Khi đó chúng ta mới đi đến tận cùng của vấn đề, để giải quyết vấn nạn tảo hôn.

Kết hôn sớm (hay còn gọi kết hôn trẻ em hoặc tảo hôn – kết hôn dưới 18 tuổi đối với nữ và dưới 20 tuổi đối với nam) là một vấn đề toàn cầu và xuất hiện ở tất cả các quốc gia, văn hóa, tôn giáo khác nhau. 

Theo khảo sát của Ủy ban Dân tộc vào năm 2015, trong số 53 cộng đồng thiểu số ở Việt Nam, trung bình cứ 4 cuộc hôn nhân thì có một cặp là tảo hôn (26,6%); có tới 40 trong số 53 dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn trên 20%; đặc biệt 6 tộc người thiểu số có tỷ lệ này lên tới 50% - 60% là người Mông, Xinh Mun, La Ha, Gia Rai, Raglai và Bru - Vân Kiều. 

Tình trạng tảo hôn cũng tập trung cao ở khu vực miền núi phía Bắc (mà Hà Giang nằm ở khu vực này) với tỷ lệ kết hôn trẻ em ở người Mông chiếm 33%, dân tộc Thái chiếm 23,1% và 15,8% các cặp vợ chồng người Mường.

Ca sĩ Hari Won, MC Công Tố nói gì về tình trạng tảo hôn? - Ảnh 1.

Tình trạng tảo hôn ở một số đồng bào dân tộc thiểu số khiến nhiều em không được đến trường, phải làm mẹ sớm. Ảnh: T.L

Cuối năm 2020, dự án "Trẻ em không phải cô dâu" được thực hiện bởi Tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam. Dự án đã kết hợp các hoạt động giáo dục cho trẻ em và truyền thông cho các nhà trường, cộng đồng tại địa bàn xã Yên Thành và Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang với số lượng người hưởng lợi trẻ em (12 - 18 tuổi) và cha mẹ của trẻ là 1.474, người dân và các cán bộ trong cộng đồng là 5.526. Mục tiêu của dự án là 90% người dân trong cộng đồng và 80% trẻ em tại địa bàn 2 xã có kiến thức về quyền trẻ em, phòng ngừa kết hôn sớm và có kỹ năng bảo vệ bản thân.

Điểm nổi bật của dự án đó là không tập trung khai thác các khía cạnh tiêu cực của việc kết hôn sớm mà thay vào đó chỉ nói đến các hậu quả một cách vừa đủ rồi tập trung vào việc xây đắp các ước mơ, những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người khi tình trạng tảo hôn không còn nữa, khi trẻ em được là trẻ em!

Ca sĩ Hari Won, MC Công Tố nói gì về tình trạng tảo hôn? - Ảnh 2.

Hoạt động tuyên truyền cho dự án "Trẻ em không phải cô dâu" được thực hiện bởi Tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam. Ảnh: P.V

Cùng với Hoa hậu H'Hen Niê (người đẹp với câu chuyện truyền cảm hứng khi vượt "rào cản" kết hôn ở tuổi 13 để viết câu chuyện cổ tích tại Miss Universe 2018) ca sĩ Hari Won, MC Công Tố được chọn là Đại sứ của dự án “Trẻ em không phải cô dâu” - một chương trình phòng chống nạn tảo hôn do tổ chức phi chính phủ GNI triển khai tại Hà Giang. 

H’Hen Niê, với vai trò Đại sứ phòng chống tảo hôn, cô một lần nữa truyền cảm hứng khi nhắc lại hình ảnh một người con gái Ê đê từ chối lấy chồng từ khi 14-15 tuổi theo đúng truyền thống để tôn trọng bản thân và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ca sĩ Hari Won, một người sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, cũng là một trong những đại sứ chống tảo hôn bày tỏ: “Từ hồi ông bà tôi ở Hàn Quốc còn có tảo hôn, chứ bây giờ thì không thấy nữa rồi. Tôi rất ngạc nhiên khi ở thời điểm này chúng ta vẫn còn có các em bé phải lấy vợ, lấy chồng sớm so với quy định. Chính vì thực tế đó đã thúc đẩy tôi cùng các đại sứ hành động, để bảo vệ trẻ em khỏi vấn nạn này”.

Ca sĩ Hari Won, MC Công Tố nói gì về tình trạng tảo hôn? - Ảnh 3.

MC Công Tố và Hari Won

BTV Công Tố cho biết: "Chúng tôi cảm thấy trách nhiệm của người lớn chúng ta trong việc bảo vệ trẻ em. Đối với việc tảo hôn, nó không chỉ diễn ra ở khu vực nông thôn, miền núi… nó cũng không phải chỉ xuất phát từ nguyên nhân hủ tục. Vì vậy, truyền thông rộng rãi, để chính các em nhỏ ở lứa tuổi vị thành niên, ý thức được giá trị của bản thân mình, xây dựng được mục tiêu lớn cho cuộc sống. Khi đó chúng ta mới đi đến tận cùng của vấn đề, để giải quyết vấn nạn tảo hôn".

Nhằm tiếp tục dự án “Trẻ em không phải cô dâu", từ cuối tháng 6/2021, GNI phối hợp với UBND huyện Quang Bình (Hà Giang) tổ chức cuộc thi "Sáng kiến về phòng chống tảo hôn" dành cho trẻ em và người dân tại địa bàn huyện.

Ca sĩ Hari Won, MC Công Tố nói gì về tình trạng tảo hôn? - Ảnh 4.

UBND huyện Quang Bình (Hà Giang) tổ chức cuộc thi "Sáng kiến về phòng chống tảo hôn" dành cho trẻ em và người dân tại địa bàn huyện.

Cuộc thi với mục đích tuyên truyền sâu rộng cho trẻ em và người dân trong cộng đồng dân cư về công tác phòng chống tảo hôn trên địa bàn huyện. Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; tạo sự đồng thuận trong xã hội về ngăn ngừa tình trạng tảo hôn, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện.

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện sớm ung thư vú nhờ ứng dụng AI trong chụp nhũ ảnh tầm soát

Phát hiện sớm ung thư vú nhờ ứng dụng AI trong chụp nhũ ảnh tầm soát

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Ung thư vú càng được phát hiện sớm thì tỷ lệ điều trị thành công càng cao. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh AI có thể xác định những phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư vú giữa các lần chụp nhũ ảnh tầm soát định kỳ.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sống sót với điều trị ung thư vú giai đoạn sớm

Đừng bỏ lỡ cơ hội sống sót với điều trị ung thư vú giai đoạn sớm

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Việc phát hiện và điều trị ung thư vú ngay từ giai đoạn đầu được xem là 'chìa khóa vàng' giúp bệnh nhân có cơ hội đạt được tỷ lệ sống sót cao nhất, giảm thiểu rủi ro tái phát và một tương lai khỏe mạnh.

Tưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinh

Tưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Hiếm muộn sau 4 năm cưới nhau, anh Hoàng chưa từng nghĩ mình vô sinh do dị tật bẩm sinh, phải điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để được làm bố.

Hy Hữu: Thai phụ 27 tuổi phát hiện bệnh lý hiếm gặp trong lần làm xét nghiệm không xâm lấn (NIPT)

Hy Hữu: Thai phụ 27 tuổi phát hiện bệnh lý hiếm gặp trong lần làm xét nghiệm không xâm lấn (NIPT)

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Kết quả NIPT cho thấy bất thường về số lượng nhiễm sắc thể giới tính, với nguy cơ cao gây hội chứng Monosomy X (XO) - một dạng bệnh lý di truyền hiếm gặp.

Nâng cao sức khỏe người cao tuổi thông qua áp dụng mô hình Tsuyama của Nhật Bản

Nâng cao sức khỏe người cao tuổi thông qua áp dụng mô hình Tsuyama của Nhật Bản

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 3 năm triển khai tại địa bàn An Lão, Hải Phòng, Dự án "Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ứng phó với vấn đề già hóa dân số áp dụng mô hình Tsuyama" được JICA và Bộ Y tế đánh giá cao, có khả năng nhân rộng ra các địa phương khác trong thời gian tới.

Đau bụng dưới kéo dài, bé gái 9 tuổi được phát hiện có u nang buồng trứng

Đau bụng dưới kéo dài, bé gái 9 tuổi được phát hiện có u nang buồng trứng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi chưa dậy thì, đây là yếu tố quan trọng giúp loại trừ các nguyên nhân liên quan đến nội tiết hoặc dậy thì sớm.

Giữa mưa lũ sạt lở, 2 y sĩ băng rừng 5km cứu mẹ con sản phụ ở vùng cao

Giữa mưa lũ sạt lở, 2 y sĩ băng rừng 5km cứu mẹ con sản phụ ở vùng cao

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Giữa mưa lũ sạt lở, hai y sĩ ở xã miền núi của Đà Nẵng đã vượt hơn 5km đường rừng đến nhà dân đỡ đẻ, giúp mẹ con sản phụ an toàn giữa thiên tai.

Chạy đua cứu mẹ con thai phụ mang song thai khác vị trí hiếm gặp

Chạy đua cứu mẹ con thai phụ mang song thai khác vị trí hiếm gặp

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả siêu âm chuyên sâu xác định song thai khác vị trí – một thai trong tử cung, một thai ngoài tử cung đã vỡ và gây chảy máu ổ bụng.

Phụ nữ mắc u xơ tử cung: Đừng chịu đựng khi có dấu hiệu này

Phụ nữ mắc u xơ tử cung: Đừng chịu đựng khi có dấu hiệu này

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Khối u xơ tử cung khổng lồ, kích thước gần 30cm được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân sau thời gian dài chịu cảm giác nặng bụng và đau tức vùng hạ vị.

Người đàn ông bị viêm đường tiết niệu tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Người đàn ông bị viêm đường tiết niệu tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân bị hẹp niệu đạo nếu không được can thiệp kịp thời sẽ tiếp tục gây ứ đọng nước tiểu, làm tăng nguy cơ tái phát nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

Top