Các bệnh viện rốt ráo tăng cường an ninh, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân
GiadinhNet - BS Phí Duy Tiến- Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM cho biết, vụ việc tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) tuy là hiếm gặp nhưng cũng đã xảy ra, vì vậy Bệnh viện Mắt TP HCM xem đây là bài học kinh nghiệm.
![]() |
|
Lực lượng bảo vệ Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) luôn túc trực đảm bảo an ninh ở Khoa Cấp cứu. Ảnh: Đức Hoàng |
“Ngay sau khi vụ việc được truyền thông loan tải, ban lãnh đạo bệnh viện đã đề cập đến việc này trong các cuộc họp giao ban để rút kinh nghiệm. Chúng tôi yêu cầu lực lượng bảo vệ tăng cường tuần tra khắp các phòng, khoa không chỉ trong phiên gác đêm mà cả ban ngày- tất cả nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống bất thường. Bên cạnh đó, chúng tôi khai thác triệt để bản ký kết giữa bệnh viện với công an phường sở tại”, BS Tiến chia sẻ.
Còn BS Đặng Huy Phúc Thịnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM cho biết, ngay sau sự việc tại Bệnh viện Xanh Pôn xảy ra, Bệnh viện Ung bướu không chỉ tăng cường thêm bảo vệ bên trong mà còn rốt ráo thuê thêm lực lượng bảo vệ bên ngoài. “Ngoài lực lượng bảo vệ tuần tra khắp các khoa, phòng, chúng tôi cũng đã yêu cầu tất cả đội ngũ cán bộ, nhân viên lưu ý mọi hiện tượng bất thường và báo ngay đến bộ phận trực lãnh đạo để xử lý kịp thời. Bệnh viện cũng rất mong muốn được trang bị các phương tiện hỗ trợ an ninh hiện đại như lắp đặt hệ thống camera trong phòng điều trị. Đây là một hình thức quản lý khá hiệu quả song rất tiếc tại thời điểm này điều đó chưa được phép...”, BS Phúc Thịnh cho hay.
Trong khi đó tại Bệnh viện Nhân dân 115, vấn đề đảm bảo an ninh được bệnh viện hợp đồng với lực lượng Thanh niên xung phong TP HCM thực hiện. BS Nguyễn Đình Phú - Phó Giám đốc bệnh viện chia sẻ, ngoài việc tăng cường, giám sát chặt chẽ tại các phòng bệnh, số điện thoại khẩn của công an phường, quận được dán tại tất cả khắp các khoa, phòng để có sự ứng phó, hỗ trợ kịp thời...
Hệ thống chuông báo phát huy tác dụng
Theo BSCK II Lê Hồng Hải, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Bệnh viện Đà Nẵng (BVĐN), ở BVĐN thường xuyên có người nhà bệnh nhân đến đe dọa, chửi bới các y, bác sỹ, nhất là ở khoa cấp cứu.
Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), trung bình mỗi tuần lại có 2 vụ xô xát, trong đó nhiều y, bác sỹ đã bị người nhà bệnh nhân hành hung. Đối tượng hành hung, lăng mạ, chửi bới và đánh đập y, bác sỹ bệnh viện chủ yếu là những thanh niên đi chơi về khuya, người nồng nặc mùi rượu đánh nhau hoặc bị tai nạn giao thông phải vào viện còn mang theo cả dao, kiếm.
|
Ủng hộ việc lắp camera tại các khu vực “nhạy cảm” Về vấn đề an ninh bệnh viện, TS. BS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chỉ có 16 bảo vệ/ca ngày, 8 bảo vệ/ca đêm khắp 30 khoa, phòng. “Từ đầu năm 2014, ngoài đường dây nóng để phản ánh chuyên môn hay những bức xúc khác, chúng tôi còn có đường dây nóng của Tổ bảo vệ an ninh dán khắp các phòng bệnh. Nhờ số điện thoại này và sự hỗ trợ của bệnh nhân hay người nhà, chúng tôi đã bắt được nhiều kẻ gian. Đối với việc quản lý người thăm nuôi bệnh nhân, chúng tôi quy định chặt chẽ giờ vào thăm, hết giờ yêu cầu tất cả ra khỏi phòng bệnh. Chỉ có một số trường hợp được ở lại phải đăng ký với phòng khám tua trực để phát áo vàng, thẻ số ra vào. Đến 9h tối, dứt khoát tất cả mọi người thân của bệnh nhân phải ra khỏi phòng, khóa cửa, nhân viên y tế sẽ chăm sóc bệnh nhân”, TS. BS Nguyễn Duy Ánh chia sẻ. TS Ánh rất ủng hộ về việc lắp camera trong Khoa Khám bệnh, ngoài ra, nếu có điều kiện, bệnh viện nên lắp ở “khu vực nhạy cảm” như chỗ đông người ngồi chờ, cổng bảo vệ, cửa phòng mổ, nơi có nhiều tài sản bệnh viện…Tại khu điều trị, theo TS Ánh, bệnh viện sẽ lắp camera ở dãy hành lang, chỗ khuất người, phía đầu hành lang để việc giám sát được kỹ hơn. Còn tại từng buồng bệnh thì chưa vì còn liên quan vấn đề riêng tư, cá nhân người bệnh. |
Nhóm phóng viên Y tế
