Các danh hiệu cá nhân Premier League: “Song mã” Drogba, Ronaldo
GĐ&XH - Ngoài cuộc đua giành ngôi quán quân Premier League, có hai giải thưởng cá nhân Cầu thủ xuất sắc nhất do đồng đội bình chọn (PFA, ra đời từ năm 1974) và Cầu thủ xuất sắc nhất do các phóng viên bình chọn (FWA, ra đời năm 1948) vẫn là cuộc đua giữa những ngôi sao hai đại gia MU và Chelsea.
Didier Drogba và Cristiano Ronaldo đang được giới chuyên môn đánh giá là hai ứng viên nặng ký cho cú đúp danh hiệu đó.
Drogba đang có một mùa bóng mà tất cả các tiền đạo mơ ước, đó là hàng ngày trên bảng điện tử đều có tên tác giả ghi bàn là anh. Với 29 bàn thắng sau 39 trận đấu trên mọi mặt trận, Drogba làm chúng ta nhớ tới huyền thoại bóng đá Anh Gary Lineker (38 bàn trong 52 trận) và Clive Allen (49 bàn trong 70 trận), những người đã giành cú đúp PFA và FWA lần lượt vào các năm 1986 và 1987.
Mùa trước, các danh hiệu cứ như trò tung hứng đối với Drogba mà anh không thể vươn tới. Lần lượt các danh hiệu thi nhau rơi vào tay hai đồng đội Frank Lampard và John Terry. Tuy nhiên, mùa giải năm nay mọi chuyện đã khác, bóng đá Anh hiện nay không có nhiều cầu thủ chơi tốc độ, sức mạnh và lại kỹ thuật và khả năng kết thúc tốt hai chân như anh. Mục tiêu 40 bàn thắng kết thúc mùa giải là điều không quá phi thực tế của Drogba. Khả năng này là có thực bởi có đến ít nhất 12 trận đấu nữa cho tiền đạo Bờ Biển Ngà phấn đấu, và tối đa là 19 trận nếu đoàn quân The Blues lọt đến hai trận đấu cuối cùng tại FA Cup và Champions League.
Ronaldo cũng đang có một phong độ ấn tượng với 16 bàn thắng sau 34 trận ở mọi giải đấu, đáng ngạc nhiên hơn khi cả 16 bàn anh ghi từ 25 trận đấu ra sân tại Premier League mà thôi. Một thành tích hiếm có của một cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ và mục tiêu của tiền vệ người Bồ Đào Nha là đánh bại thành tích 20 bàn của tiền vệ Lampard đã lập nên ở mùa giải trước.
Ronaldo bắt đầu mùa bóng mới với vô vàn khó khăn khi anh trở thành tội đồ của nước Anh. Chính Ronaldo là người khơi mào dẫn đến chiếc thẻ đỏ của đồng đội Rooney và hậu quả là Bồ Đào Nha đã loại Anh khỏi tứ kết World Cup 2006. Vượt qua mọi sức ép, Ronaldo đang trở thành một nhân tố không thể thiếu giúp MU thăng hoa mùa giải năm nay với khoảng cách 9 điểm so với Chelsea của Drogba và đang băng băng về đích.
Là một tiền vệ cánh nhưng Ronaldo không hẳn là người chuyền bóng tốt như Beckham trước đây. Đặc điểm nổi trội của tiền vệ Bồ Đào Nha là những bước chạy thần tốc, những cú vặn sườn đảo cánh làm đối thủ chóng cả mặt, và những cú cứa bóng chân phải xuất thần. Nếu MU tiếp tục thăng hoa như những trận vừa qua, mà Ronaldo tiếp tục đóng góp vai trò chính, có lẽ khó có lý do nào ngăn cản được anh trở thành chủ nhân hai giải thưởng trên.
Có một điều dễ thấy hiện nay, trong khi Drogba làm cho các đối thủ của mình sợ những đường đi bóng sức mạnh, thì cánh nhà báo lại dùng hết lời mỹ miều miêu tả những bước chạy uyển chuyển của Ronaldo. Vì thế, nếu không ngạc nhiên khi kết thúc mùa bóng, Drogba sẽ nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất do các đồng nghiệp bình chọn, trong khi Ronaldo sẽ nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất do nhà báo bình chọn.
An Hà