"Các thầy thuốc trẻ cần xem niềm tin của bệnh nhân, của xã hội là mục tiêu phấn đấu"

Chủ nhật, 19:38 06/12/2020 | Y tế

GiadinhNet - Trưởng Ban Dân vận Trung ương bày tỏ mong muốn thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ luôn ý thức về sứ mệnh cao cả của mình, rèn luyện, nâng cao đạo đức, khiêm tốn học tập các thế hệ đi trước, tiếp cận nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, xem niềm tin của bệnh nhân, của xã hội là mục tiêu phấn đấu.

Chiều 6/12, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra tại Hà Nội. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. 

Đồng chí nêu rõ, những năm qua, sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, đạt được nhiều thành tựu và kết quả nổi bật. Những kết quả đó có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực của ngành y tế, của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế cả nước, trong đó có lực lượng thầy thuốc trė.

"Tôi còn nhớ mãi hình ảnh các bác sĩ trẻ đã dành thời gian nghỉ ngơi, một phần tiền lương ít ỏi của mình, cùng nhau đến vùng sâu, vùng xa, khám chữa bệnh cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; vận động xã hội tham gia hiến máu nhân đạo; có mặt trong các công tác xã hội, từ thiện", đồng chí Trương Thị Mai chia sẻ.

Các thầy thuốc trẻ cần xem niềm tin của bệnh nhân, của xã hội là mục tiêu phấn đấu - Ảnh 1.

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhiệm kỳ qua. Ảnh: Trần Minh


Theo Trưởng Ban Dân vận Trung ương, để sự nghiệp y tế tiếp tục phát triển, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt. Những mục tiêu trong các giai đoạn tiếp theo đặt ra yêu cầu phải quan tâm đầy đủ đến việc chăm sóc sức khỏe nhân dân và sự nghiệp y tế trong mục tiêu phát triển chung về kinh tế - xã hội.

Ghi nhận những cống hiến của các thầy thuốc trẻ trong việc góp phần xây dựng hình ảnh tươi đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định, nghề Y là một nghề cao quý với yêu cầu rất cao về phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, được xã hội tôn vinh, trân trọng; mong muốn mỗi thầy thuốc trẻ sẽ luôn ý thức về sứ mệnh cao cả của mình, rèn luyện, nâng cao đạo đức, khiêm tốn học tập các thế hệ đi trước, tiếp cận nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, xem niềm tin của bệnh nhân, của xã hội là mục tiêu phấn đấu.

Các thầy thuốc trẻ cần xem niềm tin của bệnh nhân, của xã hội là mục tiêu phấn đấu - Ảnh 2.

Đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế, tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trần Minh


Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cần đồng hành, cổ vũ, động viên, khuyến khích thầy thuốc trẻ trong cả nước nỗ lực nhiều hơn, nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tích cực tham gia hai chương trình "Thầy thuốc trẻ tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng" "Thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng".

Trưởng ban Dân vận Trung ương hy vọng, từ diễn đàn Đại hội lần này, các cấp, ngành và xã hội sẽ luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để đội ngũ thầy thuốc trẻ được rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, biểu dương và đánh giá rất cao những thành tựu mà Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. "Chúng tôi nhận thấy sự cống hiến, sức trẻ đang lan tỏa, sự không ngại khó khăn, vất vả, sẵn sàng đi đầu trong tất cả các hoạt động của ngành Y tế, kể cả hoạt động phòng chống dịch COVID-19 của các thầy thuốc trẻ", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Các thầy thuốc trẻ cần xem niềm tin của bệnh nhân, của xã hội là mục tiêu phấn đấu - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long gửi gắm niềm tin vào các thầy thuốc trẻ - thế hệ tương lai ngành Y tế Việt Nam. Ảnh: Trần Minh


Mượn dẫn câu nói của đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay", Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tự hào chia sẻ: "Đối với ngành Y tế có thể nói rằng ngành Y tế chưa bao giờ có được vị thế, có được uy tín và có được sự tin yêu của người dân như ngày hôm nay". 

Điều này có được là nhờ có sự cống hiến, hy sinh và phấn đấu không mệt mỏi của gần 500.000 cán bộ y tế trong cả nước, trong đó có Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn Hội và tất cả các thành viên của Hội tiếp tục cống hiến, tạo sức lan tỏa, giữ vững được niềm tin của người dân, để vị thế của ngành Y tế ngày một phát triển, phấn đấu xây dựng ngành Y tế Việt Nam xứng đáng ngang tầm với các nước khu vực và trên thế giới.

Các thầy thuốc trẻ cần xem niềm tin của bệnh nhân, của xã hội là mục tiêu phấn đấu - Ảnh 4.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, trao bằng khen, tuyên dương các thầy thuốc trẻ tiêu biểu 2020. Ảnh: Trần Minh


Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bày tỏ mong muốn tới đây Hội Thầy thuốc trẻ tiếp tục phát huy hơn nữa sức sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ để công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân được tốt hơn, được người dân tin tưởng hơn. Cùng đó, người đứng đầu ngành Y tế mong Hội và các thầy thuốc trẻ tận dụng những cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, áp dụng vào thực tiễn và mọi hoạt động ngày càng tốt hơn.

Đặc biệt, gửi gắm trong lời chia sẻ với Hội Thầy thuốc trẻ, Bộ trưởng Bộ Y tế mong Hội Thầy thuốc trẻ sẽ đi tiên phong trong giáo dục y đức, rèn luyện y đức. 

"Việc trau dồi y đức của ngành không phải là việc ngày một ngày hai mà chúng ta thực hiện trong suốt quá trình. Do đó, ngoài nhiệm vụ thiện nguyện, chuyên môn, các chiến dịch, làm sao phải giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho các thế hệ trẻ, đặc biệt là trong đội ngũ sinh viên trường Y. Đó vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là nhiệm vụ Bộ Y tế đặt ra với Hội Thầy thuốc trẻ" - Bộ trưởng nhấn mạnh và nhắn nhủ niềm tin vào các thầy thuốc trẻ, coi đây "là thế hệ tương lai". 

"Ngành y tế trong tương lai được định hình như thế nào chính là nhờ vào tất cả các bạn" - GS.TS Nguyễn Thanh Long chia sẻ.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 114 đại biểu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; Hội nghị lần thứ nhất Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã bầu đồng chí Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 27 phút trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.