Các trường đặc biệt nhất Thủ đô chuẩn bị cho khai giảng
GiadinhNet - Khai giảng giữa sân đình, hay những tiết mục biểu diễn văn nghệ độc đáo của các em học sinh nạn nhân da cam... Đó là những hình ảnh của các ngôi trường đặc biệt tại Hà Nội chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới 2015-2016.
Khó nhất màn tập văn nghệ cho học sinh nạn nhân da cam
Vào những ngày này, khung cảnh của Làng Hữu Nghị Việt Nam (Vân Canh, Hoài Đức) nhộn nhịp hẳn lên nhờ vào các hoạt động chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Dù Làng Hữu Nghị Việt Nam (Làng) không nhiều học sinh, đa phần là nạn nhân của chất độc da cam, nhiều em bị thiểu năng trí tuệ nên các hoạt động cũng diễn ra hết sức khó khăn, nhất là các tiết mục biểu diễn văn nghệ. Tuy nhiên, theo các giáo viên ở đây, các em học sinh cũng hết sức hào hứng mỗi dịp khai giảng năm học mới.
Ông Đinh Văn Tuyên - Giám đốc Làng Hữu Nghị Việt Nam cho biết, nhiều năm qua Làng đã nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em nạn nhân chất độc da cam. Tại đây các em được học ở các lớp đặc biệt và giáo dục hướng nghiệp dạy nghề. Không những được học kiến thức, các em còn được dạy nghề để tự kiếm sống, trang trải cuộc sống sau khi hết thời gian học tập, chăm sóc tại Làng. Dù chưa nhiều, với khoảng hơn 100 em học sinh, nhưng năm nào Làng cũng tổ chức hoạt động khai giảng.
Cô Vũ Thị Ngọc Loan- giáo viên tại Làng cho biết, vào những dịp khai giảng năm học mới, ngày 20/11... giáo viên cũng khá vất vả vì phải hướng dẫn các em tập luyện một số tiết mục văn nghệ chào mừng, giao lưu thể dục thể thao. Nhưng các cô cũng rất vui vì được các em hát tặng, có khi là tặng hoa, rồi có dịp các em còn làm cả đoạn video để tặng các cô giáo, nên thấy vui và hạnh phúc khi đón nhận tình cảm của các em. Khai giảng năm nay, Làng đón thêm 10 em nâng tổng số trẻ tại đây lên 107 em.
Lễ khai giảng năm học mới tại Làng Hữu nghị Việt Nam dự kiến vào ngày 10/9. Vào buổi sáng sẽ có các hoạt động Chào cờ, hát Quốc ca, tiếp đó các tiết mục biểu diễn văn nghệ của giáo viên và các em học sinh. Vào buổi chiều sẽ có các hoạt động giao lưu thể thao như thi đấu cầu lông, bóng đá giữa các em học sinh để chào mừng năm học mới. Hiện công tác chuẩn bị đang diễn ra, các giáo viên và học sinh ở đây dù cảm thấy vất vả hơn so với học sinh trường khác trong luyện tập văn nghệ, nhưng hầu hết đều cảm thấy vui và chờ đón ngày bước vào năm học mới.
Khai giảng trong mùi khói hương
Không gian trường học chật hẹp, phòng học còn thiếu, huống chi nghĩ đến sân trường rộng mát cho ngày khai giảng năm học mới. Đó là thực trạng diễn ra nhiều năm nay ở Trường THCS Tứ Liên (quận Tây Hồ) khi phải tổ chức các hoạt động nhờ bên sân đình, nhất là vào dịp khai giảng năm học mới. Đình làng Nội Châu (Tây Hồ) được xây dựng lại tại vị trí hiện nay vào khoảng trước năm 1705. Sau năm 1954, Trường THCS Tứ Liên được thành lập và dựng nhờ một số phòng học trong khuôn viên đình làng từ đó đến nay.
Do hoạt động nhờ trong khu vực của đình làng nên tình cảnh sân đình là sân trường, cổng đình là cổng trường, đây cũng là những gì mà người ta thấy được ở giữa đất Thủ đô về Trường THCS Tứ Liên bao lâu nay. Ngay cả tiết chào cờ đầu tiên của năm học, các em cũng phải sinh hoạt ở sân đình. Những ngày Rằm, mùng Một, đình Nội Châu mở cửa để người làng Tứ Liên đến thắp hương hoặc đi lễ nên mang danh là trường học nhưng không hề có tiếng trống vì sợ làm ảnh hưởng đến không gian tĩnh lặng của đình. Học sinh ở đây phải học trong mùi khói hương, trong cảnh tấp nập lễ bái của người dân diễn ra trong khu vực đình Nội Châu, việc này đã ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề dạy và học của thầy trò nơi đây.
Nói về công tác tổ chức hoạt động khai giảng năm học 2015-2016, cô Nguyễn Thị Kim Xuân - Hiệu trưởng trường THCS Tứ Liên chia sẻ: “Năm học này nhà trường đón 75 học sinh lớp 6 ở hai lớp. Công tác tổ chức cơ bản giống với mọi năm, hoạt động khai giảng vẫn diễn ra ở trong khuôn viên của sân đình làng. Nhưng năm nay, do có chủ trương mới nên nhà trường cũng tổ chức đơn giản hơn trước, chủ yếu vẫn là hoạt động chào cờ, đọc Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước... Trường cũng không cho học sinh tập rượt nhiều, ảnh hưởng tới thời gian và sức khỏe của các em”.
Triển khai các công việc đầu năm học 2015 - 2016, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD&ĐT và cơ sở giáo dục tổ chức tốt Lễ khai giảng. Nội dung lễ khai giảng chú trọng tổ chức việc đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước và các hoạt động tập thể (văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian...), đảm bảo Lễ khai giảng thực sự trở thành ngày hội khai trường.
Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội
Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm có
Đời sống - 59 phút trướcGĐXH - Nửa cuối năm được dự báo là giai đoạn nhiều khởi sắc đối với 4 con giáp dưới đây.
Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vận
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, biết vượt khó vươn lên và có cơ hội gặt hái thành công lớn từ tuổi trung niên.
Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.
Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc Biên
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng cổ Bắc Biên (phường Bồ Đề) đang lưu giữ một phần hình hài lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Giữa áp lực đô thị hóa và quy hoạch tương lai, bài toán giữ gìn hồn cốt cha ông gắn với phát triển sinh kế bền vững cho người dân bản địa đang tìm thấy lời giải ngay từ những bước chân khám phá của du khách quốc tế. Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển là hướng đi thấu tình đạt lý, đưa ngôi làng nghìn năm tuổi vững vàng tiến bước.
Từ tháng 7/2026, cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Việc đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là bước đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ. Cha mẹ cần lưu ý những gì về quy định mới đăng ký thường trú cho trẻ.
Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật, 7 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.
35 tác phẩm báo chí lan tỏa giá trị nhân văn được vinh danh tại Giải Báo chí Phật giáo 2025
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH – Tại Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 diễn ra ngày 9/6 tại Hà Nội, 35 tác phẩm xuất sắc nhất đã được vinh danh sau khi vượt qua gần 1.000 tác phẩm dự thi. Nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi tinh thần nhân văn, lan tỏa những giá trị thiện lành và trách nhiệm xã hội.
Trung tá công an bị con nghiện ma túy đâm trọng thương
Pháp luật - 13 giờ trướcBị lực lượng công an kiểm tra, Lê Đình Triều (ngụ xã Nông Cống, Thanh Hóa) đã dùng dao chống đối, đâm trọng thương trung tá Phạm Ngọc Khánh, cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.
Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong
Thời sự - 14 giờ trướcKhi dập tắt được đám cháy, cảnh sát tiến vào trong thì phát hiện một cụ bà đã tử vong.
Uống rượu say, gã thanh niên hiếp dâm bé gái hàng xóm, rồi chém bố đẻ nạn nhân
Pháp luậtGĐXH - Khi thấy Mạnh dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N, anh P lao vào can ngăn để bảo vệ con gái thì bất ngờ bị gã hàng xóm dùng dao truy đuổi và chém liên tiếp vào cơ thể...