Các trường hợp ở Nghệ An tiếp xúc gần với F1 quê Hà Tĩnh đã có kết quả xét nghiệm

| Y tế

GiadinhNet - Tối 28/1, ông Luyện Văn Trịnh – Trưởng phòng nghiệp vụ y (Sở Y tế Nghệ An) cho biết, 9 F2 tiếp xúc với trường hợp F1 quê Hà Tĩnh có kết quả âm tính với SARS – CoV2.

Các trường hợp ở Nghệ An tiếp xúc gần với F1 quê Hà Tĩnh âm tính virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Trước đó, trường hợp F1 -  chị L. Th. B. N. (SN 1993, quê xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn), làm việc ở Cảng vụ Vân Đồn (Quảng Ninh). Ngày 21/1, chị N. có ăn sáng cùng F0 tại nhà hàng Dê Trung Sún (Quảng Ninh). Đến 18h20 ngày 24/1, chị N. lên xe khách Hải Huyền, tuyến Vân Đồn - Hà Tĩnh về quê.

Các trường hợp ở Nghệ An tiếp xúc gần với F1 quê Hà Tĩnh âm tính virus SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Đến 5h30 ngày 25/1, N. lên xe buýt tuyến Hà Tĩnh - Tây Sơn về nhà ở Quang Diệm. Khoảng 6h50 cùng ngày, N. về nhà ở thôn 1, xã Quang Diệm; đến 10h30 đi mua thức ăn tại quán ăn gần nhà và sau đó ở trong nhà.

Khoảng 12h30, ngày 26/1, N. cùng anh trai đi công việc ở xã Kim Hoa (Sơn Thủy). 16h về Phố Châu, ghé vào cửa hàng mua đồ chơi cho cháu; 17h30 đi qua xã Sơn Giang xem bói.

8h ngày 27/1, N. bắt xe buýt tuyến Tây Sơn - TP Vinh di chuyển ra TP Vinh gặp cháu gái học ở Đại học Vinh; cháu chở qua số 55, đường Lê Lợi làm tóc và 17h lên xe bus về nhà.

Chị N. đã được cách ly tại điểm cách ly Kim Hoa (Sơn Phúc) và cũng có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV2.

V. Đồng

V. Đồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.