Dịch ở Hải Dương còn nhiều diễn biến phức tạp, khoanh vùng thần tốc diện rộng, lập ngay 3 bệnh viện dã chiến
GiadinhNet - Khác với Đà Nẵng, trong ngày đầu tiên, công suất lấy mẫu và xét nghiệm tại Hải Dương, Quảng Ninh có thể lên tới 7.000 mẫu/ngày.
Cuối giờ chiều 28/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp trực tuyến với Sở y tế Quảng Ninh và Hải Dương về phòng chống dịch COVID-19.
Công suất lấy mẫu, xét nghiệm ở Hải Dương có thể lên hơn 5.000 mẫu/ngày
Theo báo cáo từ Sở Y tế tỉnh Hải Dương, địa phương này đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Chí Linh chuyển 104 bệnh nhân đang điều trị nội trú, trong đó có 3 bệnh nhân nặng (về Bệnh viện đa khoa tỉnh), để chuẩn bị xây dựng bệnh viện điều trị COVID-19.
Trung tâm Y tế huyện Chí Linh cũng đã tổ chức phong toả và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên, người nhà, người bệnh trong cơ sở y tế này. Từ giờ đến đêm sẽ lấy mẫu hết khu công nghiệp và các đối tượng. Đến 17h, tổng số mẫu đã được lấy là 4.667.
Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo cuộc họp chiều tối 28/1. Ảnh: C.Quyết
TP Chí Linh hiện xác định có 300 trường hợp F1, Thị xã Kinh Môn là 110, huyện Kim Thành 100. Các trường hợp được truy vết đang chuyển đến khu cách ly. Phòng khám Côn Sơn được tạm dừng hoạt động, tất cả nhân viên y tế tiếp xúc ca bệnh 1552 đã được đưa đi lấy mẫu xét nghiệm.
Riêng Công ty TNHH POYUN, nơi BN1552 làm việc, có 2.340 công nhân. Trong đó, 1.780 người đã được lấy mẫu. Số còn lại đang tiếp tục được lấy mẫu. Một số công nhân không đến công ty, tỉnh đang giao cho Ban chỉ đạo Chí Linh chỉ đạo công an và các đơn vị có liên quan tìm và truy vết bằng được, tiếp tục lấy mẫu. Hiện những người này đã được lập danh sách.
Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổ trưởng Tổ truy vết, cho hay việc truy vết ca bệnh tại Hải Dương có 3 điểm lưu ý. Thứ nhất, trong các ca dương tính ở Hải Dương, rất nhiều người là công nhân nữ, trong độ tuổi có con còn bé, đang đi học. Khi phỏng vấn, họ đều khai có đưa con đi học. Do đó, tỉnh cần tính toán phòng từ xa, liên quan trường học của con các công nhân này.
Thứ 2, nhiều người đi khám bệnh từ ngày 18 đến 25/1 do có triệu chứng viêm phổi, viêm họng, đau họng và mua thuốc.
Thứ 3, nhiều người đi dự đám cưới. Do vậy, cơ quan chức năng cần truy vết và làm rõ thông tin và công khai để người dân biết.
Tại Quảng Ninh, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho hay về ổ dịch cảng hàng không Vân Đồn, đến 16h chiều 28/1, tỉnh đã xác định 851 người tiếp xúc bệnh nhân COVID-19, bao gồm 466 là F1, 382 F2 và 2 F3. Trong đó, đã lấy mẫu 609 trường hợp.
Về năng lực xét nghiệm của Hải Dương và Quảng Ninh, thông tin tại cuộc họp cho thấy Hải Dương hiện có 3 phòng xét nghiệm được làm xét nghiệm, có 1 phòng của CDC Hải Dương được phép khẳng định.
Còn ở Quảng Ninh, Sở Y tế tỉnh này cho hay tỉnh có 1 phòng được phép xét nghiệm khẳng định là CDC Quảng Ninh và 4 bệnh viện được xét nghiệm sàng lọc, công suất 1.500 mẫu/ngày. Tỉnh đang chỉ đạo tiếp tục rà soát truy vết người thuộc diện từ F2, F3 và F4 để lấy mẫu và có biện pháp cách ly phù hợp.
Hiện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE) đã có sinh phẩm để hỗ trợ Hải Dương và Quảng Ninh để xét nghiệm.
Với sự chi viện của các đơn vị y tế thuộc Bộ Y tế và sự vào cuộc của hàng nghìn giảng viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Y - dược ở Hải Dương trong phòng chống dịch, hiện công suất lấy mẫu, xét nghiệm trong một ngày ở Hải Dương có thể lên tới 5.000-7.000 mẫu/ngày.
Dịch bệnh tại Hải Dương còn nhiều diễn biến nghiêm trọng hơn
Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định tình hình dịch bệnh tại Hải Dương còn nhiều diễn biến nghiêm trọng hơn liên quan đến sự biến thể chủng virus SARS-CoV-2.
Theo cách tính toán của thế giới, tốc độ lây lan do chủng mới này có thể hơn 70% nhưng theo ngành Y tế Việt Nam thì có thể còn hơn thế. Do đó, trong 190 mẫu ở Hải Dương xét nghiệm sáng nay đã có 72 mẫu dương tính; Ở Đông Triều, Quảng Ninh lấy 19 mẫu là công nhân từ TP Chí Linh (Hải Dương) về thì đã có 8 mẫu dương tính. Ngoài ra, các kết quả xét nghiệm nhanh cũng có thêm 14 bệnh nhân.
"Tuy nhiên, đây chỉ là con số phát hiện ban đầu, về sau còn nhiều hơn nữa. 5.000 mẫu đã được lấy đưa về Hà Nội xét nghiệm hiện chưa có kết quả"- Bộ trưởng nói.
Đặc biệt ông nhấn mạnh cảnh báo với các cơ sở y tế, những người đến từ Hải Dương vào các cơ sở y tế đều phải được xác định là nguy cơ cao, phải cảnh giác.
"Phải bảo vệ những nơi có điểm xung yếu (khoa thận nhân tạo, tim mạch, hồi sức cấp cứu...), phải lập tức lập hàng rào thật chắc, không để ca bệnh COVID-19 lọt vào nếu không thì bệnh nhân tử vong sẽ nhiều", Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh khi nói về phòng dịch trong cơ sở y tế.
Bộ trưởng yêu cầu các địa phương thực hiện triệt để Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/1. Đồng thời, các tỉnh lân cận Hải Dương phải triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch cần thiết theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo để làm sao ngăn chặn ngay nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Với Hải Dương, Ban chỉ đạo, Bộ Y tế đã chỉ đạo phải khoanh vùng thần tốc trong diện rộng, xét nghiệm lấy mẫu trên diện rộng, cần thiết thì phải lấy mẫu trong cộng đồng. Bộ trưởng lấy ví dụ như toàn bộ quán ăn, nhà hàng, siêu thị, nơi vui chơi giải trí gần khu công nghiệp ở Chí Linh phải lấy. Việc lấy mẫu và xét nghiệm phải thực hiện càng nhanh càng tốt. "Đây là yêu cầu với Hải Dương và Quảng Ninh" - Bộ trưởng nói.
Cũng theo chỉ đạo của Bộ trưởng, mọi trường hợp F1 đều phải cách ly tập trung, nhằm đưa mầm bệnh ra khỏi cộng đồng, chặt đứt nguồn lây. Ông đề nghị Hải Dương vừa giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương trong việc giám sát, thực hiện cách ly nhưng cũng cần liên hệ chặt chẽ với Quân khu 3 để giải toả gánh nặng trong cách ly của địa phương này.
Thiết lập ngay 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương
Về điều trị, Bộ trưởng cho hay có thể con số bệnh nhân COVID-19 không dừng ở con số 100-200 mà có thể lên cao hơn. Do đó, Hải Dương phải chuẩn bị ngay công tác điều trị.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chỉ đạo các bộ phận liên quan thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương, để thực hiện điều trị tại chỗ các ca bệnh. Bộ trưởng chỉ đạo cấp dư trang thiết bị phòng dịch cho các bệnh viện này để thực hiện tốt công tác điều trị.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhiệm vụ thiết lập bệnh viện dã chiến thứ nhất tại Trung tâm Y tế Chí Linh. Bộ trưởng chỉ đạo đưa các trang thiết bị hiện đại tới Trung tâm Y tế Chí Linh để thiết lập ở đây phòng hồi sức tích cực (ICU) tại đây.
Bệnh viện Bạch Mai có nhiệm vụ thiết lập bệnh viện dã chiến thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Bộ trưởng giao Cục Quản lý Môi trường Y tế nghiên cứu và tìm giải pháp ngay cho vấn đề xử lý rác thải tại bệnh viện này.
Bệnh viện dã chiến thứ ba sẽ được thiết lập tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương. Toàn bộ trang thiết bị của bệnh viện dã chiến được thiết lập tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) hồi tháng 8 năm ngoái sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương.
Về nhân sự điều trị, Bộ trưởng chỉ đạo điều đội ngũ nhân lực y tế của Đà Nẵng đã có kinh nghiệm xử lý tình huống tương tự hồi tháng 7-8/2020 ra để giúp Hải Dương làm tốt công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.
"Bộ Y tế dồn tổng lực để giúp Hải Dương sớm khoanh vùng và dập tắt dịch trên địa bàn. Trung ương sẽ hỗ trợ tối đa" - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.
Võ Thu
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.