Cách ly 73 y bác sĩ 2 bệnh viện liên quan bệnh nhân 243 ở Mê Linh, Hà Nội

| Y tế

GiadinhNet - Ngoài 63 nhân viên y tế ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có thêm 10 y bác sĩ khác ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) cũng phải cách ly, lấy mẫu vì liên quan bệnh nhân 243 ở Mê Linh.

Cách ly 73 y bác sĩ 2 bệnh viện liên quan bệnh nhân 243 ở Mê Linh, Hà Nội - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội sáng 7/4, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) Hoàng Văn Chiến cho biết, Bệnh viện đã tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho 10 nhân viên y tế, gồm 2 bác sĩ Khoa Sản tiếp xúc gần bệnh nhân 243 và 8 người tiếp xúc gần với 2 bác sĩ này. 

Trước đó, cuối giờ sáng thứ 7 (4/4), vợ bệnh nhân này tới khám tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. Tới trưa, chị này gọi điện cho chồng (là bệnh nhân 243) tới đón về. Quá trình bệnh nhân 243 tới bệnh viện này diễn ra rất ngắn, khoảng cách tiếp xúc với nhân viên y tế sau khi rà soát đánh giá là trên 2 mét. Cả bệnh nhân 243 và hai bác sĩ Khoa Sản đều đeo khẩu trang, mặt nạ phòng giọt bắn.

Cách ly 73 y bác sĩ 2 bệnh viện liên quan bệnh nhân 243 ở Mê Linh, Hà Nội - Ảnh 3.

Đã có 73 nhân viên y tế phải cách ly vì liên quan bệnh nhân 243 ở Mê Linh, Hà Nội

"Bệnh viện có khai thác tiền sử dịch tễ của bệnh nhân này, tuy nhiên người đàn ông này đã qua 14 ngày kể từ lần cuối đến Bệnh viện Bạch Mai" - BS Chiến cho biết.

Ngay khi có thông tin về ca bệnh 243, bệnh viện đã tiến hành rà soát, kiểm tra phát hiện 10 người thuộc diện F1 và F2 được cách ly ngay tại khu riêng của Bệnh viện, lấy mẫu xét nghiệm.

"Đến nay, 10/10 mẫu đã âm tính với SARS-CoV-2, tuy nhiên, các nhân viên y tế này vẫn phải cách ly đủ số ngày quy định" - ông Chiến nói.

Như vậy, liên quan tới bệnh nhân 243 ở Mê Linh, đến nay đã xác định 73 y bác sĩ (gồm 19 người tiếp xúc gần và 54 người thuộc diện F2) của hai bệnh viện gồm: Phụ sản Hà Nội và Đa khoa khu vực Phúc Yên phải cách ly. Trong số 17 nhân viên y tế tiếp xúc gần ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có 6 người tiếp xúc dưới 2m và có đeo khẩu trang. 

Ngoài ra, có 9 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng được xác định là người tiếp xúc gần bệnh nhân 243, được lấy mẫu xét nghiệm từ hôm qua, 6/4. Dự kiến trưa nay sẽ có kết quả.

Thông báo ca bệnh 243 của Bộ Y tế cho thấy: Ngày 12/3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại Khoa Miễn dịch - Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày, ăn uống tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng bệnh viện. Từ đó đến nay chưa quay lại bệnh viện.

Ngày 30/3, bệnh nhân khai báo trạm y tế và được cách ly tại nhà ở Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, không có biểu hiện triệu chứng.

Bệnh nhân có tiếp xúc gần với người nhà, người thân và bạn kinh doanh. Ngày 4/4, anh được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm của CDC Hà Nội, ngày 6/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Võ Thu

 


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.