Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cách nào giúp vợ vui vẻ với "chuyện ấy"?

Thứ năm, 11:16 25/04/2013 | Gia đình

Nếu bà xã không “ngăn sông, cấm chợ” thì mỗi tuần tôi có thể chiến đấu 4-5 trận mà vẫn khỏe re! Còn bây giờ, mỗi tuần họa hoằn lắm thì được 1 lần.

Chúng tôi cưới nhau vừa tròn 10 năm, đã có hai mặt con, kinh tế ổn định. Bà xã tôi là người giỏi giang, chu đáo, hết lòng thương yêu chồng con. Suốt ngày cô ấy chỉ nghĩ làm cái này, cái kia cho cuộc sống gia đình tốt hơn.
 
Không biết có phải vì vậy mà lúc nào cô ấy cũng căng thẳng, mệt mỏi; đến khi lên giường thì chỉ muốn ngủ cho khỏe. Trong khi tôi thì ngược lại. 36 tuổi, tôi vẫn tràn trề sinh lực, chơi thể thao đều đặn, ăn ngủ rất tốt. Dĩ nhiên là chuyện đó cũng ngon lành.

Nếu bà xã không “ngăn sông, cấm chợ” thì mỗi tuần tôi có thể chiến đấu 4-5 trận mà vẫn khỏe re! Còn bây giờ, mỗi tuần họa hoằn lắm thì được 1 lần. Tôi không phải là người vô tâm, cũng chăm sóc, đỡ đần bà xã chuyện nhà cửa, cơm nước, đưa đón con cái… Thế nhưng cô ấy vẫn uể oải là sao?

Có cách nào giúp bà xã tôi “quẳng gánh lo đi” mà… vui vẻ với chồng hay không? Cô ấy năm nay mới 33 tuổi… dangthanh…@yahoo.com

Bạn thân mến,

Trong hôn nhân, một cuộc sống đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần là điều rất quý, nếu không nói là hiếm hoi. Thường thì người ta được cái này mất cái kia. Gia đình của các bạn cũng không ngoại lệ.

Để chồng con sung sướng, đủ đầy, bà xã bạn đã phải lao tâm, khổ tứ, vừa giỏi việc nước, lại đảm việc nhà. Điều này đã lấy đi của cô ấy rất nhiều tâm sức nên uể oải là điều khó tránh. Tuy vậy, có thể nói, trong hoàn cảnh hiện nay, có được người bạn đời như vậy là quá may mắn. Đây đúng là hình mẫu người phụ nữ Việt Nam tiên tiến, hiện đại mà vẫn… đậm đà bản sắc dân tộc, không phai nhạt các giá trị truyền thống.

Vấn đề bây giờ là phát huy những ưu điểm đó và khắc phục những hạn chế còn lại để đời sống hôn nhân tốt đẹp hơn. Như bạn trình bày, bạn không phải là người vô tâm, vẫn chia sẻ gánh nặng gia đình với bà xã và quan tâm chăm sóc cô ấy. Đây lại là một điểm cộng cho cuộc hôn nhân của các bạn.

Tuy nhiên, có lẽ sự chia sẻ ấy vẫn chưa “đủ đô”. Bằng chứng là cô ấy vẫn bị quá tải nên mệt mỏi, uể oải vào cuối ngày. Có thể thấy rõ một điều là công việc nhà tuy không tên nhưng lại rất nhiều và lấy đi không ít thời gian, sức lực của các chị. Vì vậy, bạn nên ráng thêm chút nữa, san sẻ thêm chút nữa để bà xã có thể rảnh rang sau bữa cơm chiều, có thể thư thả đọc báo, xem tivi và… đi ngủ sớm để có sức khỏe. Chỉ khi nào trong người khỏe khoắn, đầu óc thảnh thơi thì người ta mới để tâm đến sức hấp dẫn của… cái giường!

Cách nào giúp vợ vui vẻ với "chuyện ấy"? 1
  

Tuy nhiên, đó là mới chỉ nói đến vấn đề… ngoại cảnh. Trong chuyện gối chăn, “nội tình” cũng quan trọng không kém. Cuộc hôn nhân của các bạn kéo dài được 10 năm, có thể trong thời gian ấy các bạn đã quên chăm chút, làm mới chuyện vợ chồng. Ở đời, bất cứ thứ gì cứ lặp đi lặp lại mãi thì cũng sẽ trở thành cũ kỹ, nhàm chán, giảm sút sức hấp dẫn.

Chuyện gối chăn cũng vậy. Nếu bản thân mình không tự làm mới, không thay đổi để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt bạn đời thì chắc chắn đến một lúc nào đó, quan hệ tình dục chỉ còn là nghĩa vụ hoặc giải quyết nhu cầu sinh lý của các bên mà không phải là một món ăn tinh thần bổ dưỡng, một chất keo kết dính vợ chồng.

Bạn sẽ hỏi, làm mới như thế nào? Thật ra, chuyện này không có câu trả lời chung cho các cặp vợ chồng mà mỗi người phải tìm hiểu đối tác của mình rồi quyết định chọn lựa. Tóm lại, ai thích gì thì làm đó.

Có thể trước đây, lúc lên giường thì cả hai vội vội, vàng vàng trút bỏ xiêm y và đánh “xáp lá cà” ngay; vậy thì bây giờ sao không thử từ từ, chầm chậm tiếp xúc từng phần sau đó mới tiến tới toàn phần?

Hoặc là trước đây, các bạn chỉ áp dụng tư thế truyền thống “trai trên, gái dưới”, sao bây giờ không thử làm ngược lại hoặc thực hiện “bình đẳng nam nữ” bằng cách cả hai cùng… đứng hoặc nằm nghiêng?

Bạn cũng có thể bày tỏ sự quan tâm bằng cách xoa bóp, massage cho bà xã khi lên giường. Việc này vừa giúp lưu thông máu huyết, vừa tạo ra sự hưng phấn từ thấp đến cao khiến bà xã cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người chồng tuyệt vời, đáng yêu như vậy.

Hoặc bạn cũng có thể bật một bài hát mà ngày xưa bà xã thích nghe hoặc gắn liền với những kỷ niệm đẹp của hai người…

Tóm lại, chuyện này là muôn hình vạn vẻ; chỉ cần mình có sự yêu thương, quan tâm thì tự khắc các bạn sẽ nghĩ ra cách thức để mang lại hạnh phúc cho người bạn đời của mình.
Vũ Kim Khôi
Theo Người lao động
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 11 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top