Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cách phạt cần cân nhắc!

Thứ hai, 09:18 15/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Một sự kiện nóng rẫy, dư luận vẫn râm ran từ đầu tháng 8 đến nay là Nghị định 46/2016/NĐ-CP, về xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ được áp dụng từ đầu tháng này.

Theo đó, 115 hành vi và nhóm hành vi vi phạm luật giao thông sẽ điều chỉnh tăng mức phạt so với Nghị định 171, 107 đi vào thực tế.

Việc tăng phạt này, nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí tranh cãi quanh chuyện các mức phạt. Đặc biệt, mới đây ý kiến của ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội đưa ra hình thức phạt mới, tranh luận về phạt lại tiếp tục được khới lên. Theo ông Liên: “Thay vì cứ đè cổ người dân ra phạt tiền thì nên có thêm hình thức phạt lao động công ích đối với người vi phạm những lỗi ý thức như vượt đèn đỏ, vàng, đi sai làn, không chấp hành biển báo…”.

Ý tưởng mới này nhận được khá nhiều sự đồng tình. Có người tán dương rằng, dân nước ta phần lớn cuộc sống còn khó khăn, đụng cái phạt tiền, ngân quỹ gia đình sẽ thêm thâm hụt. Chưa kể việc tăng mức phạt cũng dễ nảy sinh tiêu cực trong khi đây không phải lần đầu tăng mức phạt mà ý thức chấp hành giao thông vẫn không cao. Phạm lỗi gì trong giao thông cũng cứ nộp tiền là xong, người có tiền sẵn sàng chịu phạt dễ gây "nhờn luật". Trong khi, phạt lao động công ích sẽ khiến người bị phạt xấu hổ, lần sau sẽ đỡ vi phạm.

Việc phạt đánh vào ý thức người dân chứ không nhắm vào túi tiền được nhiều người kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Thực tế, một số nước trên thế giới cũng đã áp dụng hình thức và rất hiệu quả. Như ở Trung Quốc, với những lỗi nhỏ người vi phạm thay vì bị phạt tiền sẽ phải lao động công ích. Chẳng hạn như cầm cờ điều khiển giao thông có sự giám sát, hỗ trợ của cơ quan chức năng trong thời gian nhất định.

Tại Thái Lan, để cải biến tình hình, Chính phủ nước này đã thông qua đề xuất cấm tài xế say xỉn tham gia giao thông, bắt người vi phạm lao động công ích tại nhà xác. Hình thức phạt này mang tính răn đe cao. Lái xe khi say rượu sẽ phải chịu kết cục giống nạn nhân tai nạn giao thông ở nhà xác. Tại Singapore, xả rác ra đường phải vệ sinh đường phố một tuần với một thông báo đi kèm: “Tôi là người xả rác”. Điều này làm người vi phạm xấu hổ, không dám tái phạm...

Suy cho cùng thì việc tăng mức phạt là để nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Nhưng đánh vào túi tiền chỉ người không có tiền, ít tiền mới sợ rỗng hầu bao nhưng với người sẵn tiền, ý thức lại kém nó sẽ ít tác dụng, thậm chí dễ sinh tiêu cực.

Nên chăng nước ta cũng nên học hỏi để áp dụng hình thức phạt này vì chắc chắn sẽ có tác động nhiều đến tâm lý người vi phạm, qua đó thay đổi nhận thức và hành vi trong tham gia giao thông. Người vi phạm sẽ nhớ suốt đời, xấu hổ và không dám vi phạm nữa.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top