Cách uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ tử vong
Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo vào buổi sáng mà thức uống đắng này còn có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, bệnh tim và tử vong. Tuy nhiên cần có cách uống đúng.
Lợi ích sức khỏe của cà phê có thể bị giảm do chất phụ gia
Một nghiên cứu mới đây được công bố vào tháng 5 trên Tạp chí Dinh dưỡng, phát hiện những người uống một đến hai tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn 14% so với những người không uống cà phê. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng với những người uống cà phê đen, hoặc với một lượng nhỏ kem, sữa hoặc chất tạo ngọt. Việc thêm quá nhiều chất phụ gia làm giảm lợi ích sức khỏe của cà phê.
Tiến sĩ Fang Fang Zhang, giáo sư tại Trường Khoa học và Chính sách Dinh dưỡng Friedman thuộc Đại học Tufts và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Nếu chúng ta thêm nhiều đường hoặc chất béo bão hòa vào chế độ ăn uống, điều đó sẽ làm tăng tổng lượng (calo) hấp thụ, điều này cũng có thể liên quan đến các kết quả sức khỏe bất lợi."
Những người uống một đến hai tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn 14% so với những người không uống cà phê.
Sở thích cà phê và nguy cơ tử vong
Nhóm nghiên cứu đã theo dõi hơn 46.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ trong khoảng 10 năm. Mục tiêu là xem liệu nguy cơ tử vong có liên quan đến thói quen uống cà phê của những người tham gia hay không.
Khi bắt đầu nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã đưa cho những người tham gia một bảng câu hỏi về chế độ ăn uống trong 24 giờ. Dựa trên thông tin đó, các nhà nghiên cứu ước tính lượng cà phê tiêu thụ trung bình của những người tham gia và ghi chú xem họ có thêm chất tạo ngọt hay các sản phẩm có chất béo bão hòa vào cà phê của họ hay không.
Sau khi theo dõi sức khỏe của những người tham gia, bao gồm cả các ca tử vong do ung thư, bệnh tim mạch và mọi nguyên nhân – nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra:
- Uống một tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc giảm 16% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.
- Uống hai hoặc ba tách cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tới 17%.
- Những người uống cà phê cũng có nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn 29 - 33%.
Khi xem xét cụ thể các chất phụ gia trong cà phê, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, so với những người không uống cà phê, những người tham gia có nguy cơ tử vong thấp hơn 14% nếu họ uống cà phê đen hoặc cà phê ít đường và chất béo bão hòa.
Nhóm nghiên cứu định nghĩa "ít đường bổ sung" và "ít chất béo bão hòa" là bất kỳ lượng nào dưới 5% giá trị khuyến nghị hàng ngày. Đối với một cốc cà phê 8 ounce (khoảng 236 ml), điều này có nghĩa là:- 2,5 g đường, hoặc khoảng một phần ba hoặc một nửa thìa cà phê đường, xi-rô hoặc mật ong.
- 1 g chất béo, hoặc khoảng 5 thìa sữa 2%, 1 thìa kem nhẹ, hoặc 1 thìa kem nửa béo nửa gầy.
Không có sự gia tăng tỷ lệ tử vong nào ở những người uống cà phê với nhiều đường hoặc với một lượng lớn sữa hoặc kem. Dữ liệu cũng cho thấy không có mối liên hệ nào giữa việc uống cà phê nói chung và việc giảm tỷ lệ tử vong do ung thư.
Thêm quá nhiều chất phụ gia làm giảm lợi ích sức khỏe của cà phê.
Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn có một số hạn chế như hầu hết những người tham gia nghiên cứu đều uống cà phê đen - có thể không có đủ số người tham gia uống cà phê có chất phụ gia để đưa ra bức tranh toàn cảnh về cách thức - điều đó có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong. Lượng cà phê mà những người tham gia tiêu thụ cũng có thể không ổn định trong suốt quá trình nghiên cứu…
Các nhà nghiên cứu cũng không tính đến mọi loại cà phê hoặc chất phụ gia. Loại cà phê cụ thể mà mọi người uống có thể ảnh hưởng đến kết quả, vì nghiên cứu trước đây cho thấy cà phê không lọc không làm giảm nguy cơ tử vong.
Nghiên cứu cũng không xem xét các loại chất tạo ngọt cụ thể, ví dụ, đường so với các chất thay thế ít calo hoặc so sánh các sản phẩm từ sữa với các sản phẩm không phải từ sữa.
Tại sao kem và đường có thể làm giảm lợi ích của cà phê?
Mỗi tách cà phê chứa hơn 100 phân tử và chất chuyển hóa khác nhau - một nhóm trong số đó, polyphenol, có thể đóng vai trò chính trong nhiều lợi ích sức khỏe liên quan đến cà phê.
Polyphenol là chất chống oxy hóa , có nghĩa là chúng giúp giảm viêm và loại bỏ các gốc tự do có nguy cơ gây hại cho các tế bào của cơ thể. Vì vậy, mối quan hệ giữa việc tiêu thụ cà phê và nguy cơ tử vong thấp hơn "là một mối quan hệ hợp lý về mặt sinh học.
Việc thêm nhiều đường hoặc chất béo bão hòa vào cà phê không nhất thiết sẽ loại bỏ polyphenol hoặc vô hiệu hóa tác dụng của chúng. Thay vào đó, việc tiêu thụ nhiều đường và chất béo bão hòa nói chung chỉ đơn giản là liên quan đến kết quả sức khỏe tim mạch kém hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn.
Tuy nhiên, nếu thêm một chút kem hay đường, sữa vào cà phê vào buổi sáng thì không cần phải quá lo lắng. Ngoài các chất phụ gia, các chuyên gia cho rằng phải điều độ khi tiêu thụ cà phê, vì bất kỳ lợi ích sức khỏe nào cũng có xu hướng giảm sau khoảng hai tách cà phê mỗi ngày. Uống nhiều hơn thậm chí có thể trở nên nguy hiểm. Liều lượng caffeine cao có thể gây ra tình trạng lo âu, nhịp tim không đều và tăng huyết áp.
Hoàng Nam
Uống thuốc bị tích nước ở mặt: Đây là cách xử lý an toàn nhất
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Phù mặt, tăng cân... là triệu chứng dễ nhận thấy ở người bị tích nước do sử dụng một số loại thuốc.
Ăn dặm sai là thảm họa: Đây là những thực phẩm tốt và không tốt cho trẻ
Mẹ và bé - 3 giờ trướcGĐXH - Ăn dặm sai cách có thể hại trẻ. Khám phá những thực phẩm tốt và cần tránh, giúp con phát triển toàn diện, khỏe mạnh từ đầu đời.
5 loại trà hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, tốt cho sức khỏe phụ nữ
Sống khỏe - 4 giờ trướcNội tiết tố (hormone) giữ vai trò then chốt trong việc điều hòa cảm xúc, giấc ngủ, trao đổi chất và sức khỏe sinh sản. Khi các nội tiết tố bị mất cân bằng, cơ thể có thể xuất hiện nhiều rối loạn khó chịu...
Hiểu đúng về công dụng thực phẩm chức năng, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe chủ động
Sống khỏe - 4 giờ trướcCùng với sự phát triển của xu hướng chăm sóc sức khoẻ chủ động, thực phẩm chức năng ngày càng được người dân quan tâm và sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày. Theo chuyên gia y tế, để chăm sóc sức khỏe hiệu quả, người dân cần hiểu đúng về thực phẩm chức năng và lựa chọn nơi bán hàng uy tín, có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
10 thói quen xấu gây bệnh tim mạch, ai không có xin chúc mừng!
Sống khỏe - 7 giờ trướcGĐXH - 10 thói quen dưới đây có liên quan tới sự hình thành và phát triển bệnh tim mạch, ngay từ bây giờ, bạn nên biết để tránh.
Đồ uống buổi sáng nào tốt cho người huyết áp cao?
Sống khỏe - 8 giờ trướcBuổi sáng là thời điểm quan trọng để thiết lập nhịp sinh học và năng lượng cho cả ngày. Với người bị huyết áp cao, lựa chọn thức uống phù hợp không chỉ giúp tỉnh táo mà còn hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch. Vậy đâu là lựa chọn an toàn – và đâu là thức uống nên tránh?
10 thực phẩm cấm kỵ với người bệnh thận
Sống khỏe - 8 giờ trướcBác sĩ khuyến cáo người bệnh thận cần kiêng nhiều thực phẩm để tránh bệnh nặng hơn.
Hay hồi hộp, bướu cổ to, cô gái 26 tuổi được phát hiện mắc bệnh cực hiếm
Sống khỏe - 19 giờ trướcGĐXH - Các kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân mắc hội chứng kháng thụ thể hormone tuyến giáp thể đột biến gen beta - rất hiếm gặp không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.
Chữa đau cổ vai gáy suốt 1 năm không khỏi, người phụ nữ 45 tuổi đi khám 'tá hỏa' biết mình mắc u tế bào thần kinh
Bệnh thường gặp - 20 giờ trướcGĐXH - Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan hoặc tự ý điều trị các triệu chứng đau ở vùng cổ, lưng, vai gáy, vì đằng sau đó có thể là bệnh lý tiềm ẩn.
Người đàn ông 52 tuổi ở Quảng Ninh đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim trong tình huống nguy cấp, bác sĩ cân não xử trí
Bệnh thường gặp - 23 giờ trướcGĐXH - Vài giờ sau mổ nội soi túi mật, bệnh nhân bất ngờ bị nhồi máu cơ tim cấp với biểu hiện đau ngực trái, kèm vã mồ hôi, khó thở...
Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?
Bệnh thường gặpGĐXH - Khác với hình ảnh lỗng lẫy trên sân khấu, sau sinh, H'Hen Niê đăng tải 2 bức hình cho thấy mặt, môi và nhiều vùng khác trên cơ thể mẩn đỏ, sưng nề...