Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái kết đắng cho vợ cựu chủ tịch phường thuê côn đồ đánh cán bộ tư pháp

Thứ năm, 17:17 19/11/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt với mức án 12 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây hơn 5 tháng, trong quá trình anh Vũ Văn Pho (31 tuổi, cán bộ tư pháp - hộ tịch phường Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình) đang trên đường đón con nhỏ ở trường về thì bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt chở nhau trên xe máy xô ngã, sau đó lao đến đánh tới tấp khiến nạn nhân choáng váng, bất tỉnh bên đường.

Sau sự việc, anh Pho làm đơn trình báo tới Công an TP. Thái Bình đề nghị điều tra vụ việc. Nhận được đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT TP. Thái Bình nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ. Đến ngày 26/6, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích", khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi), trú tại khu đô thị Kỳ Bá (TP. Thái Bình). Đáng chú ý, bà Nguyệt là vợ của ông Đặng Xuân Hậu - nguyên Chủ tịch phường Lê Hồng Phong.

Theo cơ quan CSĐT, Nguyệt khai rằng, do anh Pho có đơn tố cáo gây cản trở đường tiến thân của chồng nên đối tượng đã thuê Phạm Thanh Tùng (33 tuổi, trú tại phường Năng Tĩnh, TP. Nam Định) với số tiền 10 triệu đồng để Tùng đánh dằn mặt anh Pho. Sau khi nhận tiền, được Nguyệt chỉ mặt nạn nhân, Tùng đã lên kế hoạch và rủ thêm các đối tượng khác cùng tham gia đánh dằn mặt anh Pho.

Kết đắng cho vợ cựu Chủ tịch phường thuê côn đồ đánh cán bộ tư pháp - Ảnh 2.

Trên đường đi đón con về, anh Pho bị 2 kẻ lạ mặt đánh trọng thương. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Liên quan đến vụ việc trên, hôm nay (19/11), Tòa án nhân dân TP. Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích. Các bị cáo tại phiên tòa gồm: Hoàng Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, vợ cựu chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong); Phạm Thanh Tùng (33 tuổi); Trần Như Tiến (21 tuổi); Vũ Duy Tùng (31 tuổi) và Nguyễn Quang Bình (37 tuổi).

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng bị cáo Nguyệt chủ động xin lỗi bị hại và nhận bồi thường cho các bị cáo khác nên đại diện VKSND đề nghị HĐXX xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt 12 tháng tù giam; Phạm Thanh Tùng 24 tháng tù; Trần Như Tiến 6 tháng tù; Vũ Duy Tùng 6 tháng tù và Nguyễn Quang Bình 12 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 49 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top