Cấm dạy 5 năm với thầy giáo dâm ô nhiều bé gái tiểu học ở Hà Nội
GiadinhNet – Lợi dụng khi các cháu đến nhà mình để học thêm, Nguyễn Đình Lê đã kéo nữ sinh vào phòng ngủ để dâm ô các em nhỏ. Hôm nay, đối tượng phải trả giá cho hành vi đồi bại của mình.
Sáng nay (8/6), TAND huyện Hoài Đức (TP. Hà Nội) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đình Lê (SN 1974, trú tại xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội). Trước khi bị bắt giữ và khởi tố, Lê là giáo viên tại trường Tiểu học An Thượng A, xã An Thượng.
Theo cáo trạng của VKSND huyện Hoài Đức, ngày 15/8/2017, Lê được Ban giám hiệu phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp 3B năm học 2017 - 2018.

Chiếc xe đặc dụng dẫn giải bị cáo Nguyễn Đình Lê đến phiên tòa xét xử. Ảnh: Ngọc Tuấn
Từ khoảng tháng 11/2017 đến ngày 12/4/2018, Nguyễn Đình Lê mở lớp dạy học thêm cho một số học sinh lớp 3B tại phòng tầng 3 nhà Lê vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần (có ngày bận thì Lê chuyển sang dạy buổi chiều). Trong khoảng thời gian đó, Lê nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô không nhằm mục đích giao cấu đối 7 học sinh nữ (đều học lớp 3B) tại nhà và tại trường học.
Cụ thể, lợi dụng khi các cháu đến nhà mình để học thêm, Lê đã kéo nữ sinh vào phòng ngủ của mình để thực hiện hành vi dâm ô. Sau mỗi lần, Lê lại cho cháu một số đồ vật để các cháu im lặng.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi không được thư ký tòa gọi vào. Sau khi được đại diện tòa giải thích là phiên xử kín, nhằm tránh ảnh hưởng tới các cháu, phụ huynh mới cảm thấy an tâm hơn.
Phẫn nộ hơn, có những lần ở trên lớp học tại trường Tiểu học An Thượng A, Nguyễn Đình Lê gọi các nữ sinh lên bàn giáo viên để nhổ tóc bạc. Tại đây, thầy giáo đồi bại này đã nhiều lần sờ mó vào bộ phận sinh dục của các cháu.
Đến đầu tháng 4/2018, sự việc bại lộ khi các cháu học sinh kể lại việc bị thầy Lê xâm hại. Các phụ huynh đã cùng nhau đứng lên tố cáo hành vi đồi bại của Nguyễn Trường Lê.

Bị cáo Nguyễn Đình Lê được cảnh sát áp giải tới tòa.
Ngày 14/4/2018, công an huyện Hoài Đức đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyền Đình Lê về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.
Tại cơ quan công an, Lê đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cơ quan điều tra, lời khai của Lê phù hợp với chứng cứ thu thập được cũng như lời khai của các nữ sinh.
Từ tháng 11/2017 đến tháng 4/2018, Nguyễn Đình Lê đã thực hiện hành vi dâm ô đối với 7 học sinh lớp 3 do Lê chủ nhiệm.

Người thân của bị hại lo âu, hồi hộp đứng chờ bên ngoài phiên tòa.
Tại phiên tòa sáng nay, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố đã đề nghị mức án 5-6 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đình Lê áp dụng theo khoản 2, Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.
Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình và Xã hội, nhiều phụ huynh đã có mặt tại TAND huyện Hoài Đức để theo dõi phiên tòa. Dẫu vậy, phiên tòa xử kín nhằm bảo đảm quyền lợi cho các nạn nhân nên nhiều người đành phải đứng ngoài để nghe ngóng thông tin.

Bác ruột của bị cáo buồn bã ngồi một góc trong thời gian chờ đợi HĐXX nghị án.
Chị N.T.T (mẹ của một học sinh bị thầy giáo dâm ô) chia sẻ: “Ba tháng trôi qua kể từ ngày sự việc bị phanh phui, cho đến bây giờ tinh thần của con gái tôi mới đang dần dần ổn định. Cháu đã có thể tới lớp học tập và vui đùa cùng các bạn đồng trang lứa mà không phải mang theo tâm trạng lo âu, sợ hãi như trước”.
Đợi chờ bên ngoài phòng xử án trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, người nhà bị cáo Nguyễn Đình Lê không giấu nổi vẻ thấp thỏm, hoang mang. “Gia đình tôi rất đau buồn vì Lê không có sức khỏe, ốm đau bệnh tật quanh năm. Tôi rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của Lê trong thời gian diễn ra phiên tòa”, anh trai bị cáo cho hay.

Nghe lời khai của thầy giáo tại phiên tòa, nhiều phụ huynh có con em bị xâm hại chỉ biết gạt nước mắt, vì thương con.
Đến 12h00 trưa ngày 8/6, phiên tòa xét xử bị can Nguyễn Đình Lê về tội "dâm ô với người dưới 16 tuổi" vẫn chưa kết thúc. Trong thời gian HĐXX nghị án, ở bên ngoài phòng xử án đã xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi giữa người nhà bị can và người nhà nạn nhân.
Thời điểm này, Nguyễn Đình Lê có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, người nhà bị cáo đã được HĐXX cho phép mang thuốc vào hỗ trợ.

Một số phụ huynh cho rằng mức án dành cho bị cáo Nguyễn Đình Lê quá nhẹ cũng như khoản tiền bồi thường chưa tương xứng.
Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, tài liệu chứng cứ cùng với lời khai của bị cáo, bị hại tại phiên tòa, đến khoảng 12h30 phút cùng ngày, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Lê mức án 6 năm tù giam.
Ngoài ra, bị cáo còn bị cấm hoạt động giáo dục trong vòng 5 năm sau khi mãn hạn tù đồng thời bồi thường mỗi gia đình bị hại 20 triệu đồng.
Ngọc Tuấn

Nhân viên ngân hàng ở Huế chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng
Xã hội - 10 giờ trướcTrong thời gian làm việc tại phòng giao dịch ngân hàng ở TP Huế, Võ Chí Thành dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của nhiều người.

Thanh Hóa khởi tố 194 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2025, Thanh Hóa đã xử lý 1.144 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, khởi tố 194 vụ và thu nộp ngân sách hơn 156 tỷ đồng.

Tạm giữ ông bố buộc xích, kéo lê con trên phố Hải Phòng
Pháp luật - 23 giờ trướcNghi con trai trộm tiền, ông bố ở Hải Phòng đã xích con vào xe máy, kéo lê trên phố. Người này đã bị công an tạm giữ hình sự.

Đánh dã man 2 học sinh TP.HCM, 3 thanh niên bị bắt khi đang trốn tại Lâm Đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcĐội CSGT đường bộ số 2 cùng Công an xã Liên Hương (Lâm Đồng) truy bắt được 3 thanh niên đánh dã man 2 học sinh tại TP.HCM khi đang lẫn trốn ở nhà nghỉ trên địa bàn.

Vụ người đàn ông cầm vật giống súng bước xuống từ ô tô 7 chỗ đe dọa tài xế xe tải: Tiết lộ nguồn cơn
Pháp luật - 1 ngày trướcSự việc xảy ra sáng 5/7, tại Quốc lộ 6 – đoạn qua khu vực đèo Đá Trắng (giáp ranh giữa xã Mường Bi và xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ hướng đi Sơn La).

Rút súng chặn đầu xe trên đèo Đá Trắng, các đối tượng bị tạm giữ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã lập hồ sơ, tiến hành điều tra bước đầu vụ đối tượng rút súng đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Thọ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Khởi tố gần 100 bị can mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Từ năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, khởi tố trên 10 vụ, gần 100 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Xác định nguyên nhân khiến hai thiếu niên bị chủ quán game đánh dã man vào lúc 2h30 sáng ở TP.HCM
Pháp luật - 1 ngày trướcLiên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh hai thiếu niên bị một người đàn ông hành hung tại một tiệm Internet ở TP.HCM lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, chính quyền địa phương đã có báo cáo chính thức làm rõ nguyên nhân vụ việc.

7 đối tượng lạng lách, đánh võng rồi quay clip 'khoe', Giám đốc Công an chỉ đạo nóng
Pháp luật - 2 ngày trướcNhóm thanh, thiếu niên ở Ninh Bình chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rồi quay clip đăng “chiến tích” lên mạng xã hội. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Hành động bất thường của tài xế ô tô khi gặp tổ CSGT
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Trước hiệu lệnh dừng xe của Tổ công tác của Trạm CSGT Quang Trung, tài xế Kiên không chấp hành mà tiếp tục cho phương tiện di chuyển, liên tục đánh lái sang hai bên nhằm không cho cơ quan chức năng vượt, thậm chí còn làm đổ xe của Tổ công tác.

Rút súng chặn đầu xe trên đèo Đá Trắng, các đối tượng bị tạm giữ
Pháp luậtGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã lập hồ sơ, tiến hành điều tra bước đầu vụ đối tượng rút súng đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng và bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Thọ để tiếp tục xử lý theo quy định.