Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảm động bức tâm thư gửi y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương

Thứ năm, 09:40 19/03/2015 | Y tế

GiadinhNet - "Trời thử lòng người mẹ cháu ạ!. Tôi vẫn còn nhớ câu nói ấy, vì chính có câu nói của cô mà nghị lực trong tôi như đang được thôi thúc, nhờ có cô và các bác sĩ mà tôi đã có niềm tin: niềm tin về phác đồ điều trị của bệnh viện, niềm tin về một tương lai tốt đẹp là con tôi khỏi bệnh". Đó là những lời lẽ chân tình, thể hiện sự biết ơn sâu sắc của chị Nguyễn Thị Thu Thủy gửi tới các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác bằng những việc làm cụ thể và thiết thực

Nhân 60 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành y tế, Ban Lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương đã phát động phong trào thi đua học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các nội dung cụ thể như: Chuẩn bị tiếp nhận, triển khai các hoạt động tại tòa nhà hợp khối 15 tầng; Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ tại chỗ cho tuyến dưới; Tăng cường các hình thức, nâng cao chất lượng khám bệnh tại khu khám bệnh; Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, công tác tổ chức và công tác chức năng khác; Hoàn thành các chỉ số hoạt động chuyên môn. Từ đó, phấn đấu xây dựng bệnh viện trở thành bệnh viện đạt chuẩn chất lượng, hướng đến bệnh viện hạng đặc biệt, không chỉ đứng đầu chuyên nghành Nhi trong cả nước mà còn dẫn đầu một số lĩnh vực chuyên nghành tại khu vực.

Hình ảnh khu khám bệnh mới là bước tiến quan trọng trong hành trình vươn tới mục tiêu trở thành một trong những bệnh viện hàng đầu khu vực.

Phong trào thi đua học tập theo lời Bác, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã nỗ lực hết mình bằng những hành động cụ thể và thiết thực. Là bệnh viện đầu tiên có đội ngũ tình nguyện viên và điều dưỡng viên đã được tập huấn về kĩ năng, nghiệp vụ để tận tình hướng dẫn người nhà bệnh nhân các thủ tục khám, chữa bệnh, đặc biệt là cách chăm sóc, quan tâm khi con em mình bị bệnh.

Vào thời điểm giao mùa, trẻ mắc bệnh nhiều, số lượng bệnh nhân tăng đột biến, Bệnh viện đã chủ động điều chỉnh nhân lực, cán bộ hỗ trợ thủ tục bảo hiểm y tế theo thực tế số lượng bệnh nhân, đồng thời tăng cường số lượng nhân viên tiếp đón và tình nguyện viên hướng dẫn thủ tục khám bệnh, hỗ trợ, hướng dẫn bệnh nhân đi làm xét nghiệm; chụp XQ; siêu âm; … được thuận tiện và nhanh chóng.

Những tận tụy và cống hiến hết mình của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi trong thời gian qua đã được đem lại niềm vui và hạnh phúc cho biết bao người dân. Để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc ấy, trong bài viết này, chúng tôi xin trích đăng những dòng tâm sự của chị Nguyễn Thị Thu Thủy - người có con gái từng nằm điều trị tại bệnh viện gửi tới Ban Giám đốc và tập thể các y bác sĩ như sau:

Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc toàn văn bức thư:

Thư cảm ơn

Kính gửi: Ban Lãnh đạo bệnh viện Nhi Trung ương

Đồng kính gửi: Đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ công nhân viên của bệnh viện Nhi Trung ương.

Tên tôi là: Nguyễn Thu Thủy – mẹ của bệnh nhi Nghiêm Bảo Anh (sinh ngày: 03/01/2013).

Thưa các bác!

Hôm nay, tôi viết lá thư này xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Lãnh đạo cùng các y, bác sĩ trong bệnh viện Nhi Trung ương nói chung và BS.Ths Đặng Hoàng Thơm cùng các cô điều dưỡng trong khoa Ngoại – Tiết niệu nói riêng.

Bé Nghiêm Bảo Anh – con gái tôi không may mắn khi sinh ra đã mắc căn bệnh nguy hiểm – bệnh u máu Kassabach Merrit ở cánh tay phải. Là một người mẹ trẻ thiếu kinh nghiệm chăm sóc con và đặc biệt hơn khi nhìn con đỏ hỏn với cánh tay sưng to khổng lồ tím ngắt, tôi thật sự cảm thấy bồn chồn và bất an. Đem con từ viện Phụ sản sang khoa Sơ sinh của bệnh viện Nhi Trung ương một đêm mưa gió lạnh, cả gia đình và các bác sĩ thức trắng đêm đưa con đi xét nghiệm và đau lòng thay khi nghe tin con mắc bệnh nguy hiểm, tính mạng của con như ngàn cân treo sợi tóc. Ôm con vào lòng không biết làm gì ngoài nhìn con, cố cho con uống từng miếng sữa nước mắt của người mẹ cứ thế mà chảy ra bởi tôi nghĩ con đau như thế này làm sao con chịu được. Cứ như thế, ngày lại ngày trôi qua trong khoa Sơ sinh, tôi gần như mất hết hi vọng thì đến ngày thứ 4, bác sĩ Đặng Hoàng Thơm đã sang thăm khám và chuyển con gái tôi sang khoa Ngoại – Tiết niệu để chữa trị.

Ở bên khoa Ngoại – Tiết niệu, tôi thật sự cảm thấy được an ủi phần nào nhờ có sự động viên của bác sĩ Thơm và các cô điều dưỡng. Họ đối xử với tôi, với con tôi cũng như các bệnh nhân khác rất tốt, luôn ân cần, niềm nở. Những khi con tôi lấy ven, truyền máu, lấy máu, truyền thuốc, nhìn con khóc vì đau tôi biết phải ôm con và nói chuyện mong con thật dũng cảm và chịu đựng để chống chọi với bệnh tật. Có lẽ, cô điều dưỡng nói đúng: “Trời thử lòng người mẹ cháu ạ”. Tôi vẫn còn nhớ câu nói ấy, vì chính có câu nói của cô mà nghị lực trong tôi như đang được thôi thúc, nhờ có cô và các bác sĩ mà tôi đã có niềm tin: niềm tin về phác đồ điều trị của bệnh viện, niềm tin về một tương lai tốt đẹp là con tôi khỏi bệnh.

Và bây giờ, khi con đã được 2 tuổi, 2 năm điều trị chống chọi với bệnh tật, con đã gần như khỏi hẳn, cánh tay phải của con không còn bị sưng to, thâm tím như trước nữa. Gia đình tôi hạnh phúc lắm. Tôi biết có lẽ có được kết quả này trong lòng Bác và các cô điều dưỡng cũng vui lắm, đúng không ạ!

Cảm ơn các bác, các cô điều dưỡng, đặc biệt là bác sĩ Đặng Hoàng Thơm, cô Vân, cô Phương và các cô điều dưỡng trong khoa Ngoại – Tiết niệu đã không quản ngại vất vả, thức đêm thức hôm chăm sóc và chữa trị cho cháu, cứu cháu thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho gia đình tôi.

Cuối thư, tôi thay mặt gia đình một lần nữa xin cảm ơn chân thành và lòng biết ơn tới Ban Lãnh đạo, các y, các y bác sĩ trong bệnh viện Nhi Trung ương có thêm nhiều sức khỏe, đạt được nhiều thành công và công tác tốt để mang lại niềm vui cho mọi người.

Kính thư!

Người viết thư

Nguyễn Thị Thu Thủy

Địa chỉ: Số 3, ngõ 82, xóm 9, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0978 085...

                                                                                                                                      

 

MH (Th)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Sống khỏe - 3 giờ trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Top