Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện lộ trình Bảo hiểm y tế

Thứ tư, 15:36 26/09/2012 | Y tế

GiadinhNet - WHO đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam ở góc độ này và hết sức ủng hộ BHYT toàn dân với lộ trình đưa ra đạt mục tiêu 90% dân số tham gia trong tương lai.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại lễ khai mạc hội nghị . Ảnh: Chí Cường

TS Shin Young Soo - Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO cho biết, Việt Nam đã sử dụng 7% GDP cho các hoạt động y tế nhưng việc chi trả BHYT mới chỉ đạt một nửa và cần phải thúc đẩy hơn nữa công tác quản lý, vận hành BHYT quốc gia. WHO đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam ở góc độ này và hết sức ủng hộ BHYT toàn dân với lộ trình đưa ra đạt mục tiêu 90% dân số tham gia trong tương lai.

Hội nghị lần thứ 63 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương do Việt Nam lần đầu tiên đăng cai đã chính thức khai mạc tại Hà Nội ngày 24/9. Đến dự Hội nghị có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; TS. Shin Young Soo - Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO; PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam; các vị Bộ trưởng Bộ Y tế, các vị Trưởng đoàn đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương.

Nhiều quyết sách quan trọng

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị lần này thể hiện sự quyết tâm hợp tác vì các mục tiêu chăm sóc sức khỏe của Việt Nam và của toàn khu vực. Hội nghị sẽ là một cột mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác y tế giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, đưa hình ảnh của Việt Nam lên tầm cao mới trong mối quan hệ hợp tác toàn diện với WHO và các quốc gia thành viên.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, việc Việt Nam đăng cai Hội nghị lần thứ 63 của WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương thể hiện vai trò của Việt Nam được cộng đồng thế giới đánh giá cao, khẳng định sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam với WHO cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước, góp phần thúc đẩy sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam trên trường quốc tế. Phó Chủ tịch nước hy vọng Hội nghị sẽ đưa ra những chiến lược, nghị quyết và kế hoạch hành động hiệu quả mang lại nhiều lợi ích to lớn đối với nhân dân các quốc gia thành viên cũng như góp phần tích cực vào công tác phát triển ngành y tế khu vực.

Tại lễ khai mạc, TS. Shin Young Soo đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam nói chung và công tác chăm sóc sức khỏe nói riêng. Các chính sách và sự phát triển của y tế Việt Nam có tác động chung vào khu vực. “Hội nghị lần này thảo luận các vấn đề thách thức y tế để đạt được sự nhất trí về các chính sách phù hợp và những hành động sẽ thực hiện. Hội nghị dành nhiều thời gian để bàn luận về các bệnh mới nổi trên các phương diện như mức độ ảnh hưởng, phương pháp ứng phó…”, TS  Shin Young Soo nói.

Diễn đàn cao cấp về BHYT
 

Nằm trong khuôn khổ hoạt động Hội nghị lần thứ 63 của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, trưa 25/9 đã diễn ra Hội nghị về kiểm soát thuốc lá và an ninh lương thực khu vực Tây Thái Bình Dương. Chiều cùng ngày, các đại biểu đã thảo luận về vấn đề dinh dưỡng.

Với tư cách là nước chủ nhà lần đầu tiên đăng cai tổ chức Hội nghị này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và TS. Shin Young Soo đã đồng chủ trì diễn đàn cấp cao về BHYT toàn dân. Các Bộ trưởng đã thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm liên quan trong việc thực hiện lộ trình BHYT toàn dân. Trong đó Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... là những nước có tỷ lệ BHYT rất cao.

Báo cáo tại diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, đến nay Việt Nam mới đạt khoảng 64% số dân tham gia BHYT. Quá trình triển khai thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân đã gặp phải những khó khăn, vướng mắc. Diễn đàn này là điều kiện tốt giúp Việt Nam tham khảo, lựa chọn để tránh đi theo "vết xe đổ" từ những thất bại của một số nước để vừa thực hiện thành công lộ trình mà không gây thất thu. Việt Nam đang phấn đấu đạt hơn 90% (năm 2020) dân số tham gia BHYT và nỗ lực hướng đến hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế cho nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số. Để làm tiền đề thực hiện BHYT toàn dân, ngành y tế cũng triển khai phát triển mô hình bác sĩ gia đình, đầu tư hơn nữa cho y tế thôn bản...

Theo kinh nghiệm được các quốc gia chia sẻ, Trung Quốc đã đạt 80%, Singapore đạt 90%, Hàn Quốc đã đạt 100% BHYT toàn dân. Đặc điểm chung của các quốc gia đã đạt được tỉ lệ BHYT cao là luôn có chính sách cải tiến các gói chi trả cho phù hợp với điều kiện kinh tế của các tầng lớp dân cư.

TS Shin Young Soo cho biết, Việt Nam cũng đã sử dụng 7% GDP cho các hoạt động y tế nhưng việc chi trả BHYT mới chỉ đạt được một nửa và cần phải thúc đẩy hơn nữa công tác quản lý, vận hành BHYT quốc gia... WHO đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam ở góc độ này và hết sức ủng hộ BHYT toàn dân với lộ trình đưa ra đạt mục tiêu 90% trong tương lai. “Việc thực hiện lộ trình BHYT toàn dân không phải là một nhiệm vụ của riêng Bộ Y tế, mà cần có sự hỗ trợ đa ngành và các tổ chức khác nhau để cung cấp dịch vụ này cho các bệnh viện, trạm y tế xã. Chính phủ Việt Nam cần thành lập một tổ chức, hệ thống mới chuyên trách BHYT. WHO sẽ sát cánh cùng Việt Nam để đạt mục tiêu này”- TS Shin nhấn mạnh.

35 bệnh mới tấn công thế giới

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị, TS Shin Young Soo lo ngại: "Sự xuất hiện của hơn 35 loại bệnh mới trong 10 năm trở lại đây đang là vấn nạn lớn toàn cầu". Đây cũng là lý do chương trình nghị sự kéo dài một tuần của WHO lần này sẽ dành thời gian để bàn về ảnh hưởng của các dịch bệnh mới.

Bệnh mới nổi là bệnh mới xuất hiện lần đầu hoặc có thể đã tồn tại trước đó nhưng tăng nhanh về số mắc hoặc khu vực địa lý. Trong đó một số bệnh như bò điên, HIV/AIDS, SARS, đại dịch cúm A (H5N1), cúm A(H1N1), tiêu chảy tán huyết do E.coli, sốt xuất huyết, tay chân miệng được xem là bệnh mới nổi với số ca mắc tăng cao và xảy ra tại nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, thập niên qua, một số bệnh mới phát sinh, chưa rõ nguyên nhân cũng được WHO ghi nhận như hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân, hội chứng suy giảm miễn dịch không phải do lây nhiễm HIV/AIDS.

Phương Thuận

baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top