Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cần biến các nghiên cứu thành sản phẩm

Thứ tư, 09:28 11/03/2009 | Y tế

Giadinh.net - Ngày 10/3, Hội nghị đánh giá kết quả 6 năm triển khai thực hiện chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế và 3 năm triển khai đề án nghiên cứu chế tạo, sản xuất trang thiết bị y tế, khai mạc tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, lãnh đạo các Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương...
 
Vẫn còn bất cập  trong đào tạo nhân lực
 
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Trong những năm qua, hệ thống y tế trong cả nước đã được đầu tư nâng cấp, trong đó trang thiết bị y tế (TTBYT) chiếm tỉ trọng đáng kể cả về số lượng và trị giá bằng nhiều nguồn vốn. Nhân dân đã được sử dụng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, hiện đại giúp phát hiện bệnh sớm, rút ngắn thời gian điều trị, người dân được chăm sóc sức khoẻ ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các TTBYT hiện đại đều phải nhập khẩu. Các sản phẩm TTBYT sản xuất trong nước mới chỉ là thông dụng, hàm lượng công nghệ thấp...”.
 
Đánh giá về công tác đào tạo phát triển nhân lực cho lĩnh vực TTBYT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định còn yếu và thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Các bệnh viện, cơ sở y tế không có chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng cán bộ cho chức danh này. Theo một số liệu thống kê chưa đầy đủ về nhân lực TTBYT tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, tỉ lệ cán bộ kỹ thuật đảm nhiệm, phụ trách công tác TTBYT rất thấp: chỉ có 6% là kỹ sư, 35% là kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật.
 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu thăm triển lãm Vật tư trang thiết bị y tế.

 
Theo ThS. KS Nguyễn Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng phát triển đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực điện tử y sinh, nâng cấp Trường Kỹ thuật thiết bị y tế thành Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật thiết bị y tế. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ đào tạo còn thiếu về số lượng, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế về TTBYT tại các đơn vị.
 
7 nhóm giải pháp
 
Phát biểu tổng kết ngày làm việc thứ nhất tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những thành tựu ngành y tế đã đạt được trong 6 năm qua, sản xuất TTBYT trong nước cung cấp 55% vật tư y tế tiêu hao, 75% nội thất bệnh viện. Số lượng và chủng loại TTBYT tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, vẫn chưa có bước đột phá, chưa biến kết quả nghiên cứu khoa học thành sản phẩm rộng rãi, chưa đột phá trong đào tạo cán bộ TTBYT. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trung bình trong toàn quốc, một đơn vị y tế chỉ có 0,79 người chuyên về TTBYT là thấp. Phó Thủ tướng khẳng định, sắp tới thị trường TTBYT có rất nhiều thời cơ, nhiều tiềm năng cho các nhà sản xuất TTBYT.
 
Phó Thủ tướng đưa ra 7 nhóm giải pháp để giải quyết những khó khăn của ngành sản xuất TTBYT: Củng cố ban chỉ đạo về TTBYT; Có chương trình cụ thể sản xuất và tiêu thụ sản phẩm TTBYT; Tăng cường đào tạo nhân lực TTBYT; Xác định danh mục các sản phẩm y tế trong tương lai để tập trung nghiên cứu và sản xuất hàng loạt; Hoàn thiện các văn bản pháp luật và quản lý Nhà nước về TTBYT; Khuyến khích khả năng sáng tạo của người Việt Nam trong sản xuất TTBYT; Có lộ trình 1 năm 2 lần họp ban chỉ đạo về TTBYT. Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường đào tạo nhân lực trong lĩnh vực TTBYT để đảm bảo cơ số cán bộ chuyên trách TTBYT.
 
Hai giải pháp cần được quan tâm là ưu tiên lương bổng cho cán bộ TTBYT và bồi dưỡng lãnh đạo trong ngành y tế về sử dụng TTBYT.

Hội nghị sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 11/3.
 
Mai Hương
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Y tế - 1 ngày trước

Một người tử vong, hàng chục người phải nhập viện sau khi ăn bữa cỗ có món tiết dê tại TP Thái Bình, nghi do ngộ độc thực phẩm.

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn món mì Ý sốt cà tại trường, 2 học sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, phải nhập viện vì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại không phát hiện tác nhân gây bệnh.

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 4 ngày trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 4 ngày trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Top