Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh 80 cây hoa sữa ở Nguyễn Chí Thanh "sắp" bị di dời vì mùi hương nồng nặc

Thứ năm, 13:07 27/10/2022 | Xã hội

GiadinhNet - UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đang đề xuất di dời 80 cây hoa sữa trên phố Nguyễn Chí Thanh vì cây tỏa ra mùi hương nồng nặc, ảnh hưởng đến cư dân.

Lớp tiếng Anh đặc biệt của các cụ ông, cụ bà giữa lòng Hà NộiLớp tiếng Anh đặc biệt của các cụ ông, cụ bà giữa lòng Hà Nội

GiadinhNet - Cứ vào mỗi tối thứ 3 hàng tuần, các cụ ông, cụ bà từ 60 đến gần 90 tuổi lại tập trung ở một căn hộ tầng 3, khu tập thể cũ trên phố Nguyễn Công Hoan (quận Ba Đình, Hà Nội), để học tiếng Anh.

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Đống Đa, quận đang xin ý kiến các cơ quan liên quan để hoàn thiện phương án triển khai dự án chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Chí Thanh đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hè đường, cây xanh, chiếu sáng…

Trong đó, quận đang kiến nghị cơ quan có thẩm quyền của thành phố cho phép di chuyển khoảng 80 cây hoa sữa ở phố Nguyễn Chí Thanh, thay thế bằng các cây khác phù hợp hơn để hạn chế mùi hương đậm đặc của hoa sữa, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân. 

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Cận cảnh 80 cây hoa sữa ở Nguyễn Chí Thanh "sắp" bị di dời vì mùi hương nồng nặc - Ảnh 2.

Là người dân sinh sống tại phố Nguyễn Chí Thanh, ông Nguyễn Văn Bằng (74 tuổi) cho biết, cứ đến độ tháng 10, gia đình ông lại rục rịch sang ở nhờ nhà con trai cả ở Cầu Giấy do mùi hương nồng tỏa ra từ hàng hoa sữa.

Cận cảnh 80 cây hoa sữa ở Nguyễn Chí Thanh "sắp" bị di dời vì mùi hương nồng nặc - Ảnh 3.

Ông Bằng cho biết: "Mỗi cây hoa sữa cao hàng chục mét, phần chùm cây nhiều hoa cũng ngang bằng tới tầng 3,4. Đêm ngủ, hương hoa sữa cứ sộc thẳng vào phòng ngủ. Là người lớn tuổi lại khó vào giấc, nay thêm mùi hoa sữa, gần như đêm nào cũng thức đến gần sáng".

Cận cảnh 80 cây hoa sữa ở Nguyễn Chí Thanh "sắp" bị di dời vì mùi hương nồng nặc - Ảnh 4.

Ông Bằng cho biết: "Ngửi nhiều mùi hoa sữa, tôi bị buồn nôn, chóng mặt, đau đầu kéo dài. Nhất là vào ban đêm, mùi hương thật ám ảnh".

Cận cảnh 80 cây hoa sữa ở Nguyễn Chí Thanh "sắp" bị di dời vì mùi hương nồng nặc - Ảnh 5.

Theo ông Bằng, có nhiều người lớn tuổi sinh sống trên phố Nguyễn Chí Thanh đã chuyển hẳn đến nhà con cháu ở để "lánh nạn" mùi hoa sữa.

Cận cảnh 80 cây hoa sữa ở Nguyễn Chí Thanh "sắp" bị di dời vì mùi hương nồng nặc - Ảnh 6.

Theo đó, do mùi hương hoa sữa nồng nặc, ảnh hưởng đến cư dân, UBND quận Đống Đa đã đề xuất di dời 80 cây hoa sữa trên phố Nguyễn Chí Thanh vào các công viên, vườn hoa.

Cận cảnh 80 cây hoa sữa ở Nguyễn Chí Thanh "sắp" bị di dời vì mùi hương nồng nặc - Ảnh 7.

Trước đề xuất này, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, do vấn đề chặt hạ cây xanh là vấn đề nhạy cảm, được dư luận và người dân quan tâm nên Sở này đề nghị UBND quận Đống Đa thông tin rộng rãi tới người dân về việc trồng, thay thế cây hoa sữa bằng loại cây khác được dư luận, người dân ủng hộ.

Cận cảnh 80 cây hoa sữa ở Nguyễn Chí Thanh "sắp" bị di dời vì mùi hương nồng nặc - Ảnh 8.

Sở Xây dựng cũng lưu ý quận Đống Đa cần xây dựng tiến độ thực hiện, tính khả thi khi áp dụng quy trình kỹ thuật trong việc dịch chuyển các cây hoa sữa có khối lượng lớn, khả năng bảo tồn và chăm sóc cây sau dịch chuyển.

Cận cảnh 80 cây hoa sữa ở Nguyễn Chí Thanh "sắp" bị di dời vì mùi hương nồng nặc - Ảnh 9.

Trường hợp cây hoa sữa có khối lượng lớn, không thể bố trí trồng lại trong các công viên, vườn hoa trên địa bàn thì đề nghị UBND quận Đống Đa chủ động liên hệ với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội để thống nhất vị trí trồng cố định và chăm sóc tại khu vực vùng ảnh hưởng bán kính 500m ở Khu xử lý chất thải Xuân Sơn.

Cận cảnh 80 cây hoa sữa ở Nguyễn Chí Thanh "sắp" bị di dời vì mùi hương nồng nặc - Ảnh 10.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng cho rằng, để tăng hiệu quả sử dụng cây xanh, tạo cảnh quan xanh và tránh lãng phí trong quá trình thực hiện, Sở đề nghị UBND quận Đống Đa nghiên cứu phương án không dịch chuyển cây lát hoa để trồng thay thế bằng cây hoa ban.

Tài xế ở Phú Thọ chạy ngược chiều trên cao tốc vì 'không biết đường'Tài xế ở Phú Thọ chạy ngược chiều trên cao tốc vì "không biết đường"

GiadinhNet - Làm việc với lực lượng chức năng, nam tài xế ở Phú Thọ biện minh cho hành động chạy ngược chiều trên cao tốc là do không biết đường.

Đức Thắng
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top