Cảnh cáo cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm lưng

| Xã hội

Liên quan đến vụ việc cô giáo chủ nhiệm Trường tiểu học Kỳ Liên (phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đánh bầm lưng em học sinh vì cho rằng lười học, không chép bài, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với giáo viên này.

Trường tiểu học Kỳ Liên nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Hoàng Giang)
Trường tiểu học Kỳ Liên nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Hoàng Giang)

Chiều ngày 31/10, ông Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban giám hiệu Trường tiểu học Kỳ Liên thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét kỷ luật đối với cô giáo Hồ Thị Hà, cô giáo chủ nhiệm lớp 1A về hành động đánh học sinh bầm lưng. Theo đó, Hội đồng kỷ luật đã đưa ra hình thức kỷ luật với mức cảnh cáo đối với giáo viên này.

“Chúng tôi đã kỷ luật cảnh cáo cô giáo. Đây là hình thức kỷ luật cảnh cáo nặng. Hành động đánh trẻ của cô chưa đến mức nhận kỷ luật buộc thôi việc”, ông Sum cho biết.

Trước đó, vào khoảng 15h chiều 24/10 cô giáo Hồ Thị Hà (giáo viên chủ nhiệm lớp 1A) đã dùng que đánh nhiều lần vào lưng của em Nguyễn Ngọc N. khiến lưng và tay của em này bị bầm tím.

Khi sự việc xảy ra, nhà trường đã yêu cầu vị giáo viên này viết bản tường trình.

Theo đó, cô Hà cho rằng do em N. không chép bài, không ôn bài, cộng thêm áp lực công việc, bực bội chuyện gia đình nên đã dẫn tới hành động trên.

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.