Cảnh hoang tàn ở nhà máy thép gây thất thoát nghìn tỷ

| Pháp luật

Nhà máy gang thép Vạn Lợi được đầu tư xây dựng trên khu đất 25 ha nhưng sớm trở thành công trình hoang phế. Công an đang làm rõ số nợ hơn 1.500 tỷ đồng tại dự án này.

Cảnh hoang tàn ở nhà máy thép gây thất thoát nghìn tỷ - Ảnh 1.

Khoảng tháng 5/2007, Tổng công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh), Công ty TNHH Vạn Lợi, Công ty CP Mangan (thuộc Mitraco Hà Tĩnh) góp vốn thành lập Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng .

Cảnh hoang tàn ở nhà máy thép gây thất thoát nghìn tỷ - Ảnh 2.

Công ty này sau đó đầu tư xây dựng Nhà máy thép Vạn Lợi với số vốn 1.700 tỷ đồng trên diện tích hơn 25 ha ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Cảnh hoang tàn ở nhà máy thép gây thất thoát nghìn tỷ - Ảnh 3.

Trong giai đoạn 2007-2010, khi dự án thi công được một số hạng mục thì đình trệ do thiếu vốn. Doanh nghiệp sau đó đã vay hơn 700 tỷ của chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh (VDB Hà Tĩnh), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh (BIDV Hà Tĩnh), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh (Vietcombank Hà Tĩnh) nhưng rồi dự án vẫn chịu cảnh bỏ hoang.

Cảnh hoang tàn ở nhà máy thép gây thất thoát nghìn tỷ - Ảnh 4.

Tháng 7/2015, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án.

Cảnh hoang tàn ở nhà máy thép gây thất thoát nghìn tỷ - Ảnh 5.

Những hạng mục công trình dang dở, công trình hoang phế, máy móc hoen gỉ, cỏ mọc um tùm.

Cảnh hoang tàn ở nhà máy thép gây thất thoát nghìn tỷ - Ảnh 6.

Một lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh (VDB Hà Tĩnh), nơi đầu tư gần 600 tỷ đồng theo vốn vay tín dụng đầu tư vào dự án, cho biết khoản nợ chưa ai chịu trách nhiệm nên ngân hàng đã gửi hồ sơ sang tòa án chờ giải quyết để sớm thu hồi lại vốn.

Cảnh hoang tàn ở nhà máy thép gây thất thoát nghìn tỷ - Ảnh 7.

Cuối năm 2018, Chi cục thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh phối hợp với các đơn vị liên quan cưỡng chế, kê biên định giá tài sản để trả lại tiền cho các ngân hàng. Toàn bộ tài sản sau đó được bán với giá 205 tỷ đồng .

Cảnh hoang tàn ở nhà máy thép gây thất thoát nghìn tỷ - Ảnh 8.

Trung tuần tháng 4/2020, Công an Hà Tĩnh có quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại nhà máy thép Vạn Lợi và các tổ chức tín dụng.

Cảnh hoang tàn ở nhà máy thép gây thất thoát nghìn tỷ - Ảnh 9.

Công an xác định quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư là Công ty cổ phần gang thép Hà Tĩnh và các tổ chức tín dụng có nhiều sai phạm về tài chính, chỉ định thầu, cho vay vốn không đảm bảo điều kiện.

Cảnh hoang tàn ở nhà máy thép gây thất thoát nghìn tỷ - Ảnh 10.

Việc làm này gây thất thoát cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh hơn 1.500 tỷ đồng và gần 165.000 USD (gồm nợ gốc, nợ lãi quá hạn và phạt lãi quá hạn).

Cảnh hoang tàn ở nhà máy thép gây thất thoát nghìn tỷ - Ảnh 11.

Máy móc phơi sương, phơi nắng, hư hỏng theo thời gian. Đơn vị trúng thầu mua lại toàn bộ máy móc và hạ tầng dự án. Khu vực này hiện có một số người được thuê để bảo vệ máy móc tránh bị mất trộm.

Cảnh hoang tàn ở nhà máy thép gây thất thoát nghìn tỷ - Ảnh 12.

Những đống phế liệu từ vật liệu công trình chắn ngang cả đường đi, giữa cây cỏ um tùm.

Cảnh hoang tàn ở nhà máy thép gây thất thoát nghìn tỷ - Ảnh 13.

"Công an đã khởi tố và đang điều tra làm rõ người liên quan đến số nợ từ dự án nhà máy thép này", lãnh đạo Công an Hà Tĩnh nói với Zing.

Cảnh hoang tàn ở nhà máy thép gây thất thoát nghìn tỷ - Ảnh 14.

Dự án Nhà máy thép Vạn Lợi ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh, chấm xanh). Ảnh: Google Maps.


Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.