Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh sát du lịch: Có thực sự cần?

Thứ hai, 10:10 03/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sau một thời gian “đánh tiếng”, Sở VH,TT&DL Hà Nội đã chính thức có văn bản đề nghị thành phố chỉ đạo ngành Công an “thành lập lực lượng cảnh sát du lịch để bảo vệ quyền lợi của du khách đến Hà Nội”.

Cảnh sát du lịch: Có thực sự cần? 1
Chèo kéo bán quạt cho du khách quốc tế tại Hồ Hoàn Kiếm
(ảnh chụp ngày 1/6).
 
Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, ông Mai Tiến Dũng cho rằng, việc thành lập lực lượng cảnh sát du lịch là cần thiết do các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn đối với du khách thường xuyên xảy ra.
 
Những đánh giá “đẹp”

Thống kê của ngành Du lịch Hà Nội cho thấy, năm 2012 Hà Nội đã đón 2,1 triệu khách quốc tế và 12,3 lượt khách nội địa. Tại phiên họp tập thể lãnh đạo UBND TP Hà Nội thường kỳ ngày 30/5, một số đại biểu cũng hồ hởi thông tin việc ngành Du lịch Hà Nội tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2012. Đây là một điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh của kinh tế xã hội Thủ đô 5 tháng đầu năm 2013, đặc biệt trong bối cảnh ngành du lịch cả nước giảm so với cùng kỳ.

Có một “con số đẹp” nữa nhưng không được Sở VH,TT&DL Hà Nội nêu ra trong các báo cáo chính thức, đó là kết quả điều tra được Sở này thực hiện với hơn 80% du khách quốc tế muốn quay trở lại Hà Nội. Cụ thể, qua điều tra thực tế nguồn khách, chất lượng và đặc điểm khách du lịch quốc tế tại cửa khẩu Nội Bài và một số điểm du lịch Hà Nội với 1.420 khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau cho thấy có 81,32% khách muốn quay trở lại Hà Nội; 93,64% khách trả lời Hà Nội là điểm đáng để tham quan du lịch.

Tại cuộc họp trực tuyến của ngành VH,TT&DL Hà Nội gần đây, khi nói về kết quả điều tra thực tế trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng đây là kết quả rất mừng bởi trước đó điều tra cho thấy đa số du khách trả lời không muốn quay lại Hà Nội. Bà Ngọc đã đề nghị ngành du lịch làm rõ hơn về con số ấn tượng trên tại buổi họp trực tuyến. Rất tiếc, đại diện Sở VH,TT&DL và ngành du lịch có mặt tại buổi giao ban đã không thông tin về đề nghị đó.
 
Và hành vi xấu

Xin miễn bình luận về kết quả bình chọn hay điều tra nêu trên là khách quan và chính xác hay không. Nhưng có một thực tế, những hình ảnh du khách bị đeo bám, những câu chuyện du khách bị lừa đảo, đe dọa và ép giá thì người dân Thủ đô nào cũng được nhìn, nghe và bản thân ngành du lịch cũng phải thừa nhận.
 
Cảnh sát du lịch: Có thực sự cần? 2

Thiếu nữ ngủ ngày tại Hồ Hoàn Kiếm (Ảnh chụp ngày 1/6).


Sở VH,TT&DL Hà Nội nêu: Trên địa bàn một số quận như Đống Đa, Hoàn Kiếm… vẫn còn tồn tại một số bất cập như việc ăn xin, người bán hàng rong chèo kéo, đeo bám, chặt chém khách du lịch. Thậm chí một số cá nhân, tổ chức có hành vi lừa đảo, cướp giật tài sản của du khách. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua đã liến tiếp xảy ra hiện tượng lái xe xích lô dù, taxi, khách sạn trong khu vực phố cổ có hành vi lừa đảo, đe dọa, ép giá khách du lịch quốc tế. Sở VH,TT&DL cho biết ngay sau khi nhận được các phản ánh của khách du lịch, Sở đã phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các đối tượng, đồng thời bồi hoàn và xin lỗi các du khách.

Theo Sở VH,TT&DL Hà Nội, mặc dù Sở đã quyết liệt trong xử lý nhưng do “chế tài chưa đủ mạnh nên chưa đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm”. Do đó, Sở đã thiết lập đường dây nóng trong lĩnh vực du lịch để giúp cơ quan chức năng có thể tiếp cận thông tin phản ánh của du khách và kịp thời, nhanh chóng xử lý vụ việc. Quyết liệt hơn Sở đã kiến nghị thành phố chỉ đạo ngành Công an thành lập lực lượng cảnh sát du lịch để bảo vệ quyền lợi của du khách đến Hà Nội.

Câu chuyện thành lập lực lượng cảnh sát du lịch đã được nói tới nhiều lần và đây là lần đầu tiên Sở VH,TT&DL Hà Nội chính thức có văn bản kiến nghị. Tuy nhiên, từ ý tưởng rồi kiến nghị và thành lập lực lượng cảnh sát du lịch còn cả một quãng đường rất dài. Chưa kể cũng có những băn khoăn về việc có cần thiết thành lập lực lượng cảnh sát du lịch hay không khi mà kết quả bình chọn và điều tra đã “đẹp” đến thế? Cũng cần nói thêm, quy định cấm bán hàng rong tại nhiều tuyến phố chính trong nội đô và các điểm du lịch vẫn đang có hiệu lực. Nếu các lực lượng có trách nhiệm trong kiểm tra và xử lý việc bán hàng rong làm đúng chức năng được phân công thì nỗi lo hàng rong đeo bám, chặt chém du khách sẽ không còn.
 
Ngoài ra, với các điểm du lịch thu hút đông du khách, chính quyền sở tại cũng có những quy định và lực lượng thực thi của riêng mình. Đơn cử giữa tháng 5/2013, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, ông Vũ Văn Viện đã ký quyết định ban hành nội quy hoạt động tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vườn hoa Lý Thái Tổ với nhiều quy định “không và cấm”, trong đó có “cấm bán hàng rong, kinh doanh dịch vụ trò chơi, đánh giầy, đeo bám khách du lịch để nài ép mua, ép bán, xin ăn, xin tiền dưới mọi hình thức”. Quyết định trên cũng thông tin cả số điện thoại của Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm và số máy của đội an ninh trật tự khu vực Hồ Hoàn Kiếm để du khách phản ánh thông tin.

Rõ ràng, Hà Nội không thiếu các quy định và cũng không thiếu các lực lượng chức năng để có thể bảo vệ quyền lợi cho du khách trong và ngoài nước. Do đó, đặt vấn đề thành lập lực lượng cảnh sát du lịch cho Thủ đô có thực sự cần?
 

Theo Sở VH,TT&DL Hà Nội, nhìn chung môi trường du lịch của Hà Nội được du khách quốc tế và trong nước đánh giá tốt. Năm 2012, Hà Nội được tạp chí Smart Travel Asia (Tạp chí du lịch trực tuyến có tiếng ở châu Á) bình chọn đứng thứ 6 trong số các điểm đến du lịch hàng đầu châu Á. Hà Nội cũng được trang web Trivago (Trang web du lịch có uy tín trên thế giới) bình chọn là thành phố có dịch vụ khách sạn tốt thứ 2 thế giới.

Lê Minh

daohuyenthuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.

Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'

Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.

Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?

Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường

Thời sự - 5 giờ trước

Khoảng 9h ngày 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.

Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi

Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.

Top