Cảnh sát vây bắt đối tượng vận chuyển 47 bánh heroin

| Pháp luật

GiadinhNet - Các đối tượng trên đường vận chuyển 47 bánh heroin về Hà Nội thì bất ngờ bị lực lượng chức năng vây bắt.

Ngày 7/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47 - Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Tạ Anh Tuấn (38 tuổi, trú tại phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, Phòng PC 47 xác định đối tượng Tạ Anh Tuấn trực tiếp lên Sơn La mua heroin vận chuyển về Hà Nội để cung cấp cho các đại lý trên địa bàn thủ đô.


Các đối tượng bị bắt cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 5h ngày 5/12, tổ công tác gồm Phòng PC47, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và Phòng 4 - C67 Bộ Công an làm nhiệm vụ tại khu vực Km 53, Quốc lộ 32 thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì. Lúc này, tổ công tác phát hiện và nhanh chóng bắt quả tang đối tượng Tạ Anh Tuấn cùng lái xe Nguyễn Hồng Quân (SN 1982, trú tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vật chứng thu giữ tại chỗ gồm 47 bánh Heroin trọng lượng 16.373,80 gam; 1 túi ma túy tổng hợp Methaphetamin trọng lượng 19,70 gam; 3 điện thoại di động; 1 ô tô, 3 triệu đồng và một số tang vật liên quan đến vụ án.


Số tang vật khủng bị cơ quan công an thu giữ.

Số tang vật "khủng" bị cơ quan công an thu giữ.

Khai nhận tại chỗ, các đối tượng cho biết số ma túy trên được một đối tượng nam giới tên Thổ ở Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La thuê vận chuyển về Hà Nội với tiền công là 120 triệu đồng.

Phòng PC47 tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.