Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cao Việt Quất từ Châu Âu – “Thần dược” phòng chống cận thị học đường

Thứ sáu, 08:35 01/08/2014 | Sống khỏe

GiadinhNet - Theo nghiên cứu, hiện nay, trước sự tấn công của tivi, máy tính, sách báo, khói bụi… tỉ lệ học sinh bị tật khúc xạ, trong đó chủ yếu là cận thị rất cao, có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa.

Vì sao nói quả Việt Quất ở Châu Âu là “Thần dược” với bệnh cận thị tiến triển?

Hiện nay, nhiều tổ chức chăm sóc sức khỏe đã nhắc đến Việt Quất – một loại quả chứa hoạt chất anthocyanosid có tác dụng tăng cường thị lực cho mắt. Trong chiến tranh thế giới II, các phi công của không quân Hoàng gia Anh cho biết thị lực ban đêm của họ được cải thiện rõ rệt sau khi ăn quả Việt Quất.

Cao Việt Quất từ Châu Âu – “Thần dược” phòng chống cận thị học đường  1
Quả Việt Quất có rất nhiều lợi ích đối với sức khoẻ, đặc biệt là với mắt.

Một số nghiên cứu lâm sàng (đã được đăng báo ở Anh Quốc) cho thấy rằng quả Việt Quất ở Châu Âu (tên khoa học: Vaccinium myrtillus) chứa 85% anthocyanosid có tác dụng cải thiện rất rõ rệt những triệu chứng cận thị và nhược thị, làm tăng sắc tố võng mạc, tăng độ nhạy cảm trong việc phân biệt các chi tiết, màu sắc, tăng khả năng dung nạp ánh sáng giúp võng mạc thích nghi với các cường độ ánh sáng khác nhau, tăng cường thị lực cho mắt và vô hiệu hóa những gốc tự do gây hại đến võng mạc.

Cao Việt Quất từ Châu Âu – “Thần dược” phòng chống cận thị học đường  2
Anthocyanosid có trong Cao Việt Quất giúp cải thiện những triệu chứng cận thị và nhược thị

Viên uống chứa Cao Việt Quất từ Chr. Hansen giúp ngừa cận thị ở trẻ

Quả Việt Quất là một loại cây khó trồng, chúng thường được trồng chủ yếu tại các quốc gia Châu Âu. Ở Việt Nam, để sử dụng được quả Việt Quất tươi chỉ thông qua đường nhập khẩu nên khá hiếm và không thường xuyên có. Tuy nhiên, tin vui là ở thời điểm hiện tại, một công ty Dược uy tín đang là đối tác duy nhất tại Việt Nam nhập khẩu nguồn Cao Việt Quất từ tập đoàn Chr. Hansen, đưa Cao Việt Quất vào sản phẩm dưới dạng viên nang uống, giúp trẻ hấp thụ tối đa khi vào cơ thể. Tập đoàn Chr. Hansen là một tập đoàn lớn ở Châu Âu, có truyền thống trên 100 năm, được các nước trên thế giới tin dùng về nguồn quả Việt Quất và Cao Việt Quất đông lạnh, hiện đang phân phối Cao Việt Quất cho hầu hết các nước Châu Âu và Mỹ.

Các bậc phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi bổ sung viên uống ngừa cận thị hàng ngày để chăm sóc tối ưu cho đôi mắt của con yêu, giúp quan sát hiệu quả hơn, tập trung và ghi nhớ hình ảnh tốt hơn, từ đó giúp trẻ nâng cao khả năng xử lý tình huống. Các chuyên gia nhãn khoa cho rằng, với tình trạng cận thị học đường đáng báo động như ngày nay thì đây là tin vui đối với các bậc phụ huynh và các em học sinh.

Tìm hiểu thông tin về sản phẩm vui lòng truy cập website: www.eyelight.vn 
Hoặc Facebook Fanpgae: www.facebook.com/eyelightchildren
 
Cao Việt Quất từ Châu Âu – “Thần dược” phòng chống cận thị học đường  3

Vân Anh

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 11 giờ trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 14 giờ trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 1 ngày trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Top