Cắt bỏ khối u nang buồng trứng hơn 2kg cho thai phụ

| Y tế

Chiều 26/12, các bác sĩ khoa Phụ sản một bệnh viện tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã phẫu thuật nội soi thành công một trường hợp u nang buồng trứng trên một sản phụ có thai 12 tuần.

Trước đó, tuần trước, bệnh nhân T. P. D. (17 tuổi, trú xã Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đi khám thai ở bệnh viện này. Các bác sĩ đã phát hiện một khối u vùng hạ vị, khả năng u buồng trứng rất lớn, trong lúc bệnh nhân đang có thai 12 tuần. Gia đình đã yêu cầu phẫu thuật khối u này.

Cắt bỏ khối u nang buồng trứng hơn 2kg cho thai phụ - Ảnh 1.


Kích thước khối u sau khi được bơm số dịch tương đương

Theo bác sĩ, đây là một trường hợp khó vì vừa có khối u vừa có thai. Nếu để thai lớn nữa sẽ phẫu thuật khó khăn. Bệnh nhân T. P. D. được nhập viện sáng 26/12 và được làm đầy đủ các xét nghiệm. Trong đó siêu âm khối u buồng trứng có kích thước rất lớn (19 x 24 x 9cm).

Cắt bỏ khối u nang buồng trứng hơn 2kg cho thai phụ - Ảnh 2.

Bệnh nhân T. P. D. sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi bóc toàn bộ khối u buồng trứng phải, hút toàn bộ dịch trong khối u ra ngoài. Tổng lượng dịch trong khối u hơn 2000 ml (tương đương hơn 2 kg).

Vỏ khối u được đưa ra ngoài nguyên vẹn. Đến sáng 27/12, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định hoàn toàn, ăn được, vận động, nói chuyện bình thường.

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.