Cầu an đầu năm kiểu mê tín thì không có lợi mà còn hại
GiadinhNet - Đầu năm mọi người lên chùa lễ Phật với mong muốn cúng sao giải hạn, giải oan kết từ nhiều đời trước… cầu được bình an cả năm. Nhưng nếu cầu an ở nơi mê tín thì tốn tiền mà không có lợi.
Về thời điểm cầu an, theo Tiến sĩ Vũ Thế Khanh - Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, người dân có thể cầu an quanh năm cũng được, cứ khi nào có điều kiện phù hợp, tiện dịp thì làm.
Nhưng người dân nên lưu ý, quan trọng là nội dung của buổi lễ cầu an chứ không phải hình thức.
Ảnh minh họa từ Internet
Nhiều người cho rằng, làm lễ cầu an ở chùa là tốt nhất. Nhưng nếu làm lễ cầu an ở chùa mà nội dung tốt thì mới có ích lợi, chứ làm lễ cầu ở chùa theo kiểu mê tín thì chẳng lợi gì, mà còn tốn tiền. Hiện có một số chùa đã làm lễ cầu an theo kiểu mê tín. Chỉ có các chùa theo trường phái của Hòa thượng Thanh Từ (Thiền Tông) là làm nghi thức giản dị, trong sáng.
Người dân có thể hiểu nôm na NỘI DUNG tốt của lễ cầu an là: Nếu cầu nguyện điều lành, phát nguyện làm điều nhân đức theo luật nhân quả, sám hối thành tâm nguyện sửa các tội lỗi của mình.
Lễ vật gồm 5 thứ (tịnh tài, tịnh vật, hỷ thực, hiếu thực, pháp thực) thì lễ cầu an mới có kết quả tốt lành.
Ngược lại nếu đến chùa mà chỉ cầu suông, ủy thác mọi việc cho Trời Phật làm thay, hoặc cầu xin những điều bất chính, hoặc dùng nghi thức mê tín như đốt vàng mã, sát sinh nhiều thì càng cầu nhiều càng tổn công đức, tiền mất tật mang.
Trà Giang