Cầu siêu, hoả táng những người cống hiến thi thể cho y học

| Y tế

GiadinhNet - Tối 4/2, tại Đài hoá thân An Lạc Viên (Cẩm Phả, Quảng Ninh), Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức lễ truy điệu và hoả táng cho 5 thi thể đã cống hiến cho công tác nghiên cứu khoa học. Đây là những thi thể của những người tình nguyện cống hiến phục vụ công tác nghiên cứu khoa học cho Trường Đại học Y Hà Nội từ những năm 1980.

TS Tạ Văn Khoái, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội đánh giá cao nghĩa cử, sự cống hiến của những người hiến tặng thi thể, đã góp phần rất quan trọng cho công tác nghiên cứu khoa học của thầy và trò Trường ĐH Y Hà Nội nói riêng và nền y học nước nhà nói chung.

Sau lễ cầu siêu, các thi thể đã được hỏa táng tại Đài hoá thân An Lạc Viên.

Phạm Phong

Sẽ thêm nhiều bệnh viện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép

Chiều 4/2, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị thực hiện cam kết không để bệnh nhân phải nằm ghép tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Hiện tại, các khoa tại bệnh viện này đều đã bố trí cho bệnh nhân mỗi người một giường bệnh.

PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Bệnh viện đã lên kế hoạch cụ thể thực hiện nội dung này. Theo đó, lãnh đạo khoa cam kết với giám đốc bệnh viện về việc không để bệnh nhân nằm ghép sau 24 giờ kể từ khi nhập viện; tăng số giường bệnh tại các khoa, phòng; thực hiện chế độ báo cáo tình hình bệnh nhân hàng ngày.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng tăng cường thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến dưới; phát triển bệnh viện vệ tinh. Hiện bệnh viện đã xây dựng và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh nhằm thuận tiện cho quá trình chuyển bệnh nhân đến để tiếp tục điều trị.

Từ tháng 9/2014, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bắt đầu đưa vào sử dụng cơ sở 2 tại xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội). Do vậy đến nay bệnh viện có thể tăng số giường bệnh từ 245 - 300 giường, thậm chí lên đến 500 giường trong vài năm tới. PGS.TS Nguyễn Văn Kính cho hay, trong trường hợp đột xuất, bệnh viện có thể tận dụng hành lang để bố trí cho bệnh nhân nằm. “Giường hành lang chúng tôi cũng tương đương với giường trong phòng bệnh khi được ngăn bằng cửa kính khung nhôm”, Giám đốc Nguyễn Văn Kính nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Bác sĩ CKII Hoàng Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh bày tỏ sự hài lòng về công tác giảm nằm ghép bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bác sĩ CKII Hoàng Văn Thành cũng đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chủ động trong công tác thu dung, cấp cứu, điều trị khi có dịch bệnh xảy ra.

Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã có kế hoạch cụ thể để chuẩn bị cho việc cam kết không để bệnh nhân phải nằm ghép. “Chúng tôi đã nghĩ đến điều này từ nhiều năm trước. Hiện nay có 16 khoa không còn cảnh bệnh nhân phải nằm ghép nhưng hiện lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai chưa đăng kí cam kết ngay từ đợt đầu tiên vì muốn chuẩn bị kỹ càng hơn. Không nằm ghép là nhu cầu cơ bản của bệnh nhân, nhất là Bạch Mai là bệnh viện hạng đặc biệt…”, TS Dương Đức Hùng – Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ.

H.Nam

Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.