Cha chấp nhận chết đuối để cứu con
GiadinhNet - Cõng con bơi qua hồ, ông Nguyễn Ngọc Bình bị chuột rút nhưng vẫn cố gắng dùng đầu húc con về phía bờ.
Cõng con bơi qua hồ, ông Nguyễn Ngọc Bình bị chuột rút nhưng vẫn cố gắng dùng đầu húc con về phía bờ, còn mình chấp nhận chìm xuống hố sâu. Người cha quả cảm đã chết, đứa trẻ côi cút mất mẹ nay lại phải chịu cảnh mất cha…
Nghe tiếng kêu cứu của Đông, mọi người chạy đến nhưng đã quá muộn. Một tiếng đồng hồ sau thi thể ông Bình được đưa lên bờ trên người vẫn đeo một túi ốc, nách kẹp đôi dép trắng. Hoàn cảnh gia đình ông Bình rất khó khăn, ông có 5 người con. Cách đây 4 năm, người con gái đầu (SN 1993) đi mò ốc cũng bị chết đuối ở đoạn khe phía trên, gần nơi ông Bình chết. Tháng 12/2010, vợ ông bị ung thư chết. Đứa con trai thứ 2 của ông Bình thì bị tâm thần, bản thân ông cũng bị tật bẩm sinh, tay trái không cử động được. Hai cô con gái tên Phượng (SN 1997) và Phương (SN 2000) cũng ở nhà theo cha mò cua bắt ốc, nhặt củi, làm thuê kiếm kế sinh nhai.
Khi sự việc xảy ra, hai em Phượng, Phương đang lên rừng kiếm củi, còn ông Bình và Đông đi mò cua, không ngờ tai họa xảy ra. Ông mất đi để lại 4 người con bơ vơ trong 2 gian nhà trống không có chút tài sản gì đáng giá. Ngay cả đám tang của ông, chính quyền địa phương và bà con lối xóm cũng phải vận động quyên góp mới có đủ kinh phí để tổ chức.
Đám tang nhà nghèo diễn ra trong nước mắt của cả xã, từ chiếc quan tài đến bát cơm, quả trứng, họ hàng, làng xóm cũng phải xúm vào giúp những đứa trẻ côi cút. Trong đám tang ông Bình, người ta thấy mắt 3 đứa con ông thất thần, các em đã khóc cạn nước mắt, bởi vừa mất mẹ giờ đã phải mất cha. Chỉ có cậu con trai thứ hai là cười ngây dại, em không đủ trí não để biết rằng mình và các anh, em đã rơi vào những tháng ngày vô cùng khốn khó.
Em Nguyễn Ngọc Đông kể: “Lúc đó, chân bố bị rút cứng nhưng cố gắng nhoài về phía trước. Khi vẫy vùng mãi nhưng vẫn cách bờ một đoạn, bố húc vào lưng cho em bắn vào bờ. Chưa kịp định thần, quay lại đã thấy bố chới với chìm xuống. Em chỉ biết kêu cứu nhưng không có ai ở đó. Khi vớt bố em lên đã muộn. Bố em đã chết để cho em được sống”.
Một hàng xóm của ông Bình nói: “Cha chết, bốn đứa trẻ côi cút, không biết sống ra sao. Đặc biệt là đứa trẻ mắc bệnh tâm thần. Khi bố còn sống chúng đã đói rách, bây giờ mất bố, cuộc sống của mấy đứa trẻ chẳng biết sẽ thế nào? Cuộc đời của chúng chưa bao giời biết một manh áo đẹp, một bữa cơm ngon đâu. Từ khi mới 5-6 tuổi, chúng đã phải theo cha ra đồng mò cua bắt ốc hoặc lang thang trên rừng kiếm củi đổi gạo. Bản thân anh Bình rất hiền lành, chịu thương chịu khó. Một mình anh đã phải gánh hai cái tang lớn. Nay lại đuối nước như vậy, thật không có bất hạnh nào hơn”.
Báo Gia đình & Xã hội mong độc giả hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ gia đình em Nguyễn Ngọc Đông, để Đông và các anh, chị của cháu qua được sự bần hàn, đau thương quá lớn này.
Thông báo