Cha già, con dễ bị bệnh lý về tâm thần

| Y tế

GiadinhNet - Một nghiên cứu gần đây cho thấy con của những ông bố cao tuổi dễ bị bệnh tâm thần phân liệt trong giai đoạn sau này của cuộc đời hơn những trẻ khác.

Suốt nhiều thập niên qua, giới khoa học đã phỏng đoán về các mối liên hệ giữa người cha lớn tuổi với những dị tật bẩm sinh của con. Tuy nhiên, mãi tới gần đây, một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nature mới chứng minh, đàn ông chắc chắn truyền nhiều đột biến gen hơn cho con cái của mình khi họ già đi, dẫn tới sự xuất hiện của ngày càng nhiều chứng bệnh ở thế hệ sau.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành giải trình tự ADN của các cặp bố mẹ người Iceland và con cái của họ. Kết quả hé lộ mối tương quan trực tiếp giữa tuổi của người cha và số lượng các đột biến liên quan đến bệnh tự kỷ và bệnh tâm thần phân liệt ở ADN của đứa con. Trong khi đó, độ tuổi của người mẹ không ảnh hưởng đến nguy cơ phát triển rối loạn ở con.

Thực tế, nhóm nghiên cứu phát hiện, tới 97% trong tổng các đột biến ở ADN của một đứa trẻ bắt nguồn từ cha của em. Một người đàn ông ở lứa tuổi 40 có nguy cơ truyền những đột biến gen tiềm tàng khả năng hình thành bệnh cho con cao gấp 2 lần khi anh ta ở lứa tuổi 20.

Một số nghiên cứu khác thậm chí gắn liền việc một người mắc các bệnh như Alzheimer, rối loạn lưỡng cực, bệnh tim và ung thư với việc người đó có cha lớn tuổi. Các nhà khoa học lí giải, điều này là do, chất lượng tinh trùng của một nam giới bị kém đi, tỉ lệ thuận với quá trình lão hóa của chủ nhân.

Các nhà nghiên cứu cho rằng thủ phạm chính là những đột biến gene xảy ra tự phát ở tế bào tinh trùng và trứng của người lớn tuổi. Từng có nghiên cứu trước đây chứng minh rằng những đột biến gene ở tinh trùng của người cha xảy ra ngay từ khi họ còn trẻ và nếu tuổi người cha càng cao, số đột biến gene tích tụ của họ càng nhiều. Đây là nguyên nhân của nhiều căn bệnh phát sinh trong giai đoạn sau này của đứa trẻ.

Vì vậy, các chuyên gia về sinh sản khuyến cáo, đàn ông nên sinh con ở độ tuổi càng trẻ càng tốt và không nên trì hoãn điều đó tới độ tuổi ngoài 50.

Lily (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.