Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chẳng cần chọn về quê hay mua nhà thành phố, cặp đôi 9x tậu ô tô tránh nắng mưa: Nhà di động tiện nghi mà lại tiết kiệm hơn 600 triệu đồng

Thứ bảy, 19:53 25/02/2023 | Sản phẩm - Dịch vụ

Việc thuê nhà ở thành phố khá đắt đỏ, trong khi nếu họ chọn về quê chưa chắc sẽ ổn. Câu chuyện của cặp đôi dưới đây chính là ví dụ điển hình.

Giới trẻ ngày càng thích xu hướng tiêu dùng có thể tiết kiệm nhiều tiền nàyGiới trẻ ngày càng thích xu hướng tiêu dùng có thể tiết kiệm nhiều tiền này

GĐXH - Thời trang secondhand đang trở thành xu hướng tiêu dùng mới thu hút nhiều giới trẻ. Điều này có thể giúp tiết kiệm được nhiều tiền mà nhiều người có thể không để ý tới.

Hiện nay, có một vấn đề mà nhiều người trẻ ngày nay gặp phải đó là cơ hội ở các thành phố nhỏ quá ít, mà chi phí sinh hoạt ở các thành phố lớn lại quá cao. Không ít người đã phải đắn đo nên ở lại hay về quê.

Bắt 3 chuyền tàu, 1 chuyến xe, mất 2 tiếng để đến chỗ làm

Tháng 7 năm 2021, Hồ An Viên và bạn trai Trương Hy từ Hồ Bắc đến Thâm Quyến (Trung Quốc) để làm việc.

Khi đó họ vẫn đang thuê một căn phòng đơn nhỏ. Giống như nhiều người trẻ khác ở Thâm Quyến, họ dậy rất sớm vào mỗi buổi sáng, bắt tàu điện ngầm, chuyển sang xe buýt để đến công ty. 

Trung bình, cặp đôi phải dành 2 tiếng đồng hồ để đến công ty, đợi 3 tàu điện ngầm, 1 tuyến xe bus mới đến nơi. Họ thức dậy lúc 6:30 mỗi sáng, đến công ty lúc 8:30, tan sở lúc 6:00 chiều và về nhà lúc 8:00 tối. Sau khi ăn tối và nghỉ ngơi, gần như đã hết một ngày.

An Viên mô tả cuộc sống của mình giống như "đi tới đi lui trên một con đường cố định". Việc di chuyển mất nhiều thời gian khiến cô gần như cạn kiệt năng lượng, một ngày chỉ xoay quanh chuyện đi làm mà không có thời gian tận hưởng.

Trên thực tế, giống như nhiều thanh niên lang thang ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Quảng Châu, họ cũng phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi không có nơi nào để ở.

Chẳng cần chọn về quê hay mua nhà thành phố, cặp đôi 9x tậu ô tô tránh nắng mưa: Nhà di động tiện nghi mà lại tiết kiệm hơn 600 triệu đồng - Ảnh 1.

Hình minh họa. Ảnh: Toutiao

Mua một chiếc xe làm nhà di động

Sau một thời gian đắn đo, vào cuối năm 2021, An Viên và Trương Hy đã chọn một chiếc RV để tối ưu hóa cuộc sống. RV là chữ viết tắt của Recreational Vehicle, hay còn gọi là "nhà xe", bởi không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi.

Là một người làm truyền thông, Trương Hy đã quay lại quá trình thay đổi cuộc sống từ việc lựa chọn, mua, sửa đổi và những khoảnh khắc thú vị để đăng tải lên mạng xã hội. Mục đích ban đầu của anh là để ghi lại và chia sẻ cuộc sống, thứ hai là hy vọng có thể kiếm thêm thu nhập từ mạng xã hội.

Chỉ trong một thời gian ngắn, những thước phim của cặp đôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.

Sau khi cải tạo xong, mọi thứ nên có trong xe RV đều có sẵn, chẳng hạn như TV, máy lạnh, nhà vệ sinh, máy giặt…

Theo đánh giá của An Viên và Trương Hy, một chiếc RV có tính cơ động cao và có thể đỗ ngay gần nơi làm việc của hai người. Thậm chí họ có thể đi bộ đến cơ quan hàng ngày. 

Chưa kể đến việc sử dụng “xe nhà” giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí đi lại, có thể ngủ nướng vào mỗi buổi sáng, ăn sáng đơn giản và đi bộ đến văn phòng trong vòng 10 phút. An Viên và bạn trai mô tả cảm giác của họ sau khi chuyển sang sống trong một chiếc RV đó là "tự do và bất ngờ".

Họ có nhiều thời gian hơn để làm quen với những người lạ, thưởng ngoạn phong cảnh ở nhiều nơi. Khi rảnh rỗi vào cuối tuần, cặp đôi thường lái xe RV của mình đi vòng quanh Thâm Quyến. Điểm lợi của việc ở trên xe là không cần phải đóng gói hành lý và thậm chí không phải suy nghĩ về việc đi lại hay chỗ ở.

Chẳng cần chọn về quê hay mua nhà thành phố, cặp đôi 9x tậu ô tô tránh nắng mưa: Nhà di động tiện nghi mà lại tiết kiệm hơn 600 triệu đồng - Ảnh 2.

Xe dù nhỏ nhưng vẫn đủ sống. Ảnh: Toutiao

Tiết kiệm nhưng có "điểm trừ"

Thực tế không có gì là hoàn hảo: Cuộc sống trên chiếc xe RV cũng có những điểm bất tiện. Bức ảnh nhiệt độ trong xe hơi lên đến 46,6 độ C khiến cư dân mạng nghi ngờ: Cuộc sống RV có thực sự tốt như vậy không? Vấn đề điện nước, bãi đậu xe rác thải sinh hoạt đặt ra những bài toán khó.

Nhiều quan điểm cho rằng RV hoàn toàn không thích hợp để ở lâu dài. Đồng thời, cụm từ "ăn mày ở bãi đậu xe" nhanh chóng trở thành hot search trên Weibo.

Vào mùa hè ở Thâm Quyến, điện sạc 1 lần có thể không đủ cho một ngày. Chỉ cần điện trong xe bị cắt vào nửa đêm, điều hòa không bật thì cũng có thể tưởng tượng ngột ngạt như thế nào.

Tệ hơn nữa, trong tình huống này, họ thậm chí không được tắm vòi hoa sen. Trên xe không có nước máy, tất cả nước đều được trữ sẵn trong nên không thể tùy ý sử dụng.

Số nước dự trữ chủ yếu dùng để uống và nấu ăn trong sinh hoạt, còn lại rất ít để tắm rửa. Trước đây, khi thuê nhà, bạn có thể dành 20 hoặc 30 phút trong phòng tắm. Nhưng hiện tại, thời gian tắm của họ chỉ có thể kéo dài 5 - 6 phút.

Ngoài vấn đề sạc điện, nước, điều khiến họ lúng túng là việc xử lý rác thải sinh hoạt.

Chẳng cần chọn về quê hay mua nhà thành phố, cặp đôi 9x tậu ô tô tránh nắng mưa: Nhà di động tiện nghi mà lại tiết kiệm hơn 600 triệu đồng - Ảnh 3.

"Ngôi nhà" chỉ đủ cho 2 người. Ảnh: Toutiao

Cuộc sống xê dịch lý tưởng nhưng không phải điểm đến cuối cùng

An Viên và Trương Hy không phủ nhận cuộc sống trên “ngôi nhà di động” có nhiều bất tiện nhưng họ cho rằng bản thân vẫn có thể khắc phục được những điểm này. Đời sống trên RV có thể bất tiện, nhưng đó là sự lựa chọn tốt nhất của họ vào thời điểm này.

Cặp đôi đã từng nghĩ đến việc cải thiện cuộc sống bằng cách đổi nhà gần công ty hơn, nhưng chi phí quá đắt đỏ. Trước đó, dù đã chọn nơi xa trung tâm, tiền thuê nhà hàng tháng của hai người khoảng 2.500 NDT, đi lại mất khoảng 800 NDT, cộng thêm một số chi phí phát sinh, tiêu dùng hàng tháng gần 7.000 NDT.

Nếu muốn chuyển đến gần công ty, họ sẽ phải trả thêm khoảng 3.000 NDT. Đây là con số không hề nhỏ đối với An Viên và Trương Hy. Chi phí sinh hoạt cao và cuộc sống vất vả đặt họ vào tình huống khó xử. Và chiếc xe RV chính là giải pháp “tiện cả đôi đường”.

Cả hai ước tính, tiền thuê nhà hàng tháng là 2.500 NDT. Như vậy 5 năm thuê nhà tiêu tốn 150.000 NDT. Trong khi đó, một chiếc RV cũ chỉ tốn 130.000 NDT.

Hơn nữa, RV có thể đỗ ở bất cứ đâu, tiết kiệm được tiền đi lại. Như vậy nếu chuyển sang sống trên xe, trong 5 năm, hai người có thể tiết kiệm 198.000 NDT (khoảng 690 triệu đồng) tiền thuê nhà và chi phí đi lại. 

Dù cuộc sống hiện tại đã khá ổn nhưng cả Hồ An Viên và Trương Hy đều cho rằng RV chỉ là một lựa chọn tương đối tốt, không phải là giải pháp cuối cùng.

Trong tương lai, cặp đôi còn có dự định kết hơn, việc gia đình 3 người sống trong chiếc ô tô cũng là một bài toán cho cặp đôi. Nếu sau này có con, thì cuộc sống thực sự bất tiện, họ vẫn sẽ cân nhắc việc thuê nhà.

Cả hai khẳng định mình chọn RV vì một cuộc sống tốt đẹp hơn và sẽ cân nhắc những ưu và nhược điểm thay vì chỉ bị ràng buộc bởi một định kiến nào đó.

Du khách phơi bày sự thật đằng sau điểm du lịch nổi tiếng nước Ý: Chật cứng người ở mọi hướng, không muốn đợi phải đến từ... 2 giờ sáng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
167 điểm kinh doanh tự phát làm xấu xí hình ảnh Thủ đô, nguyên nhân gì khiến 'chợ cóc' tồn tại dai dẳng?

167 điểm kinh doanh tự phát làm xấu xí hình ảnh Thủ đô, nguyên nhân gì khiến 'chợ cóc' tồn tại dai dẳng?

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện Hà Nội có tới 167 điểm kinh doanh tự phát, tồn tại song song với 457 chợ dân sinh. Nguyên nhân khiến "chợ cóc" tồn tại dai dẳng, gây áp lực lớn cho quản lý đô thị chính là thói quen mua sắm "tiện đâu mua đấy" của người dân và chi phí thuê chợ cao.

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9

Sắc cờ đỏ phủ kín hàng ngàn mộ phần, tưởng nhớ công ơn người đã khuất dịp Quốc khánh 2/9

Xu hướng - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày này, khi cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng ngàn ngôi mộ ở Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), cũng rực sáng sắc đỏ cờ Tổ quốc. Hình ảnh thiêng liêng ấy không chỉ gợi nhớ công ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn trở thành điểm nhấn xúc động trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 24/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 24/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 24/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Các tuyến metro tăng chuyến, kéo dài thời gian hoạt động phục vụ người dân trong Đại lễ A80

Các tuyến metro tăng chuyến, kéo dài thời gian hoạt động phục vụ người dân trong Đại lễ A80

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH - Không lo phải tìm chỗ gửi xe, cũng không sợ phải đi bộ quá xa mới tới được điểm xem diễu binh, diễu hành diễn ra vào 2/9, người dân có thể tham khảo các tuyến metro này.

Xe máy điện giá chỉ từ 14,9 triệu đồng ở Việt Nam không cần bằng lái phù hợp đi trong đô thị

Xe máy điện giá chỉ từ 14,9 triệu đồng ở Việt Nam không cần bằng lái phù hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện có giá bán từ 14,9 triệu đồng cho đến gần 50 triệu đồng trên thị trường đa dạng kiểu dáng, mẫu mã mà không cần tới bằng lái phù hợp với học sinh.

Giá nhà đất thổ cư Hà Nội cao chót vót, môi giới bỏ nghề vì không bán được hàng

Giá nhà đất thổ cư Hà Nội cao chót vót, môi giới bỏ nghề vì không bán được hàng

Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước

Giá nhà đất thổ cư tăng cao khiến nguồn khách ít dần, nhiều môi giới không bán được hàng, buộc phải bỏ nghề.

Hà Nội miễn phí toàn bộ vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân trong 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội miễn phí toàn bộ vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân trong 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa thông qua đề xuất của Sở Xây dựng về việc miễn phí vé trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị). Chính sách này được áp dụng trong bốn ngày, từ 30/8 đến hết 2/9.

Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào giá điện: Cần phân định nguyên nhân, tránh gây 'sốc' túi tiền người dân

Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào giá điện: Cần phân định nguyên nhân, tránh gây 'sốc' túi tiền người dân

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Đề xuất 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện của EVN đang nhận được sự quan tâm của người dân và có nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt trong bối cảnh hóa đơn điện của người dân vừa tăng mạnh sau lần điều chỉnh giá gần nhất vào tháng 5/2025 (mức tăng 4,8%).

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 23/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 23/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 23/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Du khách ngoại tỉnh có thể chọn loại hình di chuyển hấp dẫn này để vào Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp 2/9

Du khách ngoại tỉnh có thể chọn loại hình di chuyển hấp dẫn này để vào Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp 2/9

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ người dân thủ đô, hàng nghìn du khách từ các tỉnh, thành lân cận cũng háo hức đổ về Hà Nội để tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Top