Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng trai 24 tuổi bị muỗi cắn 1 tuần không lành, đi khám bác sĩ kết luận gây sốc

Thứ năm, 10:00 13/09/2018 | Sống khỏe

Bị muỗi đốt là một việc rất bình thường, nói chung là sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Tuy nhiên, đối với chàng trai Tiểu Hoàng 24 tuổi ở Hàng Châu (Trung Quốc) lại trở thành một vấn đề lớn.

Bác sĩ Vương Quân, trưởng Khoa Ngoại tại Bệnh viện trung tâm thành phố Hàng Châu nói: “Bệnh nhân Tiểu Vương đến bệnh viện ngày 5/9, và cho biết một tuần trước, khi cậu ta đang đi đại tiện bị con muỗi cắn vào mông. Vì ngứa, nên cậu ta gãi dẫn đến sưng và đau rất nghiêm trọng. Hai ngày gần đây, chỗ muỗi cắn đều có máu chảy ra. Vì thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng nên đến bệnh viện khám”.


Tiểu Hoàng nhờ bị muỗi cắn mới phát hiện ra bệnh tiểu đường.

Tiểu Hoàng nhờ bị "muỗi cắn" mới phát hiện ra bệnh tiểu đường.

Bác sĩ Vương Quân nói tiếp: "Lúc đó tôi nhận thấy, tinh thần của anh ta vô cùng yếu đuối, ngồi xuống để nói chuyện cũng cảm thấy không còn chút sức lực nào, thậm chí ngồi trên ghế cũng rất khó khăn. Khu vực bị muỗi đốt có đường kính khoảng 12cm, nó là một cục u dày. Nếu chỉ là muỗi chích bình thường, thì không đến nỗi đau đớn như vậy. Trực giác như mách bảo tôi, tình trạng của bệnh nhân này tương đối nghiêm trọng, cần phải tiến hành nhập viện để kiểm tra”.

Tuy nhiên, Tiểu Hoàng cùng mẹ anh ta cho rắng, bác sĩ đã làm lớn chuyện, và nói rằng: “Chỉ là bị muỗi cắn một chút, cũng cần phải nhập viện điều trị sao? Chúng tôi cảm thấy không cần thiết”.

Trải qua nhiều lần thuyết phục của bác sĩ, cuối cùng Tiểu Hoàng cũng đồng ý ở lại bệnh viện. Kết quả cho thấy tình hình nghiêm trọng hơn so với bác sĩ dự kiến, lượng đường trong máu của Tiểu Hoàng đạt 28,8mmol/L (trong khi đó nồng độ đường trong máu lúc đói bình thường là 3,61 ~ 6,11 mmol/L). Cuối cùng bác sĩ kết luận Tiểu Hoàng bị bệnh tiểu đường nặng.

Tại sao bệnh tiểu đường khi bị muỗi cắn lại trở nên nghiêm trọng như vậy?

Thực sự muỗi cắn có nghiêm trọng vậy không? Không, nguyên nhân chủ yếu là vì Tiểu Hoàng bị bệnh tiểu đường. Anh ta 24 tuổi, cao 1m82, nặng 100kg. Anh ta cho rằng mình không có tiền sử bệnh, chưa bao giờ sử dụng thuốc, cũng chưa có chẩn đoán và điều trị.

Bác sĩ Vương nói, trường hợp của Tiểu Hoàng giống như nhiễm trùng, nếu là người bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng đối với người bị bệnh tiểu đường mà nói thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Kiểm tra cũng phát hiện, bản thân Tiểu Hoàng bị bệnh rò hậu môn, nhưng vì không nghiêm trọng đến mức độ nhất định, vì vậy đến bản thân anh ta cũng không nhận thấy. Có lẽ Tiểu Hoàng còn phải “cảm ơn” con muỗi này, chính nhờ vết cắn mới khiến Tiểu Hoàng đi khám và phát hiện ra bệnh tiểu đường.


Đối với người tiểu đường bị muỗi đốt rất dễ dẫn đến bị nhiễm trùng.

Đối với người tiểu đường bị muỗi đốt rất dễ dẫn đến bị nhiễm trùng.

Tại sao bệnh tiểu đường khi bị muỗi cắn lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Bác sĩ Kim Kiếm Hồng, trưởng Khoa Nội tiết của Bệnh viện trung tâm thành phố Hàng Châu giải thích, Tiểu Hoàng vẫn còn trẻ như vậy, căn bản không nghĩ đến bản thân mình lại bị bệnh tiểu đường, nhưng trên thực tế gia đình Tiểu Hoàng có tiền sử mắc bệnh tiểu đường, đó là ông nội và cha anh ta.

Theo tìm hiểu của bác sĩ, mùa hè Tiểu Hoàng rất thích uống đồ uống có lượng đường cao, anh ta lại bị muỗi đốt ở vị trí tương đối ẩm ướt, vì ngứa nên phải gãi dẫn đến vết thương bị nhiễm trùng. Trường hợp của anh ta thuộc bệnh nặng của tiểu đường bộc phát – gọi là nhiễm ceton acid tiểu đường. Khi tinh thần của bệnh nhân không tốt, sức lực yếu, chính là một loại biểu hiện của nhiễm độc axit (nhiễm toan), nếu điều trị muộn, bệnh nhân rất có khả năng bị hôn mê. Nếu phát hiện không kịp thời, thậm chí dẫn đến mất mạng.

Nhiều triệu chứng của bệnh tiểu đường được ẩn giấu

Sau một loạt các phương pháp điều trị, tinh thần của chàng thanh niên trẻ tuổi đã tốt hơn nhiều so với vài ngày trước đó.


Bác sĩ Kim Kiếm Hồng cảnh báo, nếu muỗi đốt một thời gian không khỏi phải đi khám ngay.

Bác sĩ Kim Kiếm Hồng cảnh báo, nếu muỗi đốt một thời gian không khỏi phải đi khám ngay.

Các chuyên gia cho biết, trên lâm sàng, có một phần ba đến một nửa số bệnh nhân tiểu đường sớm không có triệu chứng điển hình. Chỉ bao gồm chóng mặt, mệt mỏi, giảm thị lực, lâu lành vết thương, ngứa da, nhiễm trùng đường tiết niệu, ngứa sinh dục nữ,… cũng có bệnh nhân không có triệu chứng.

Một số bệnh nhân thậm chí khi phát bệnh đến mức nghiêm trọng, đặc biệt khi xuất hiện tình trạng như nhiễm toan, bệnh tim mạch, mạch máu não, bệnh thận, thì mới phát hiện ra mình bị bệnh tiểu đường. Khi này bệnh tiểu đường đã phát triển được một thời gian, đến bệnh viện điều trị sẽ rất khó lành.

Tiến sĩ Kim nhắc nhở rằng nếu muỗi cắn, nếu không có cải thiện trong một thời gian dài, nó là cần thiết để được cảnh báo có những yếu tố bệnh khác đang tồn tại và cần đến bệnh viện để khám.

Theo Khám phá

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thường xuyên uống loại nước này, cẩn thận đột quỵ lúc nào không hay: Không phải rượu bia

Thường xuyên uống loại nước này, cẩn thận đột quỵ lúc nào không hay: Không phải rượu bia

Sống khỏe - 1 giờ trước

Nhiều người vẫn nghĩ nguy cơ đột quỵ thường gắn với rượu bia, thuốc lá hay các bệnh lý tim mạch rõ rệt.

Đông đảo người dân được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân

Đông đảo người dân được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân

Y tế - 2 giờ trước

Sáng 5/4, tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất (Hà Nội), đã diễn ra Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) với chủ đề "Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Trong khuôn khổ buổi lễ, đông đảo người dân đã được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Người dân hào hứng khám, trải nghiệm tại các gian hàng y tế

Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Người dân hào hứng khám, trải nghiệm tại các gian hàng y tế

Y tế - 2 giờ trước

Khu vực khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ Mít tinh phát động Ngày sức khỏe toàn dân 7/4 thu hút nhiều người dân đến trải nghiệm. Năm nay, nhiều bệnh viện đã mang các thiết bị y tế hiện đại đến thăm khám chuyên sâu cho người dân.

Loại cá rẻ tiền cung cấp omega-3, vitamin D, canxi, choline cực kỳ có lợi cho sức khỏe

Loại cá rẻ tiền cung cấp omega-3, vitamin D, canxi, choline cực kỳ có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe - 4 giờ trước

Cá mòi là một trong những nguồn thực phẩm tự nhiên giàu acid béo omega-3 nhất, với hai loại thiết yếu là EPA (eicosapentaenoic acid) và DHA (docosahexaenoic acid).

Ăn phải giá đỗ chứa hóa chất độc hại nguy hiểm ra sao? Cách chọn giá sạch ai cũng nên biết

Ăn phải giá đỗ chứa hóa chất độc hại nguy hiểm ra sao? Cách chọn giá sạch ai cũng nên biết

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia cảnh báo, việc tiêu thụ giá đỗ chứa hóa chất độc hại trong thời gian dài có thể gây rối loạn tiêu hóa và làm tăng nguy cơ ung thư.

Điều gì xảy ra với gan khi uống cà phê mỗi ngày?

Điều gì xảy ra với gan khi uống cà phê mỗi ngày?

Sống khỏe - 7 giờ trước

Cà phê không chỉ là một thói quen buổi sáng mà còn có thể là một trong những loại đồ uống có lợi cho gan nhất.

Người phụ nữ 62 tuổi đột quỵ do tăng huyết áp, thừa nhận sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 62 tuổi đột quỵ do tăng huyết áp, thừa nhận sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Một người phụ nữ 62 tuổi bị đột quỵ do chủ quan với bệnh tăng huyết áp. Đây là lời cảnh báo cho nhiều người đang “sống chung” với bệnh nhưng không điều trị đúng cách.

Bác sĩ cảnh báo 6 thói quen âm thầm “nuôi lớn” tế bào ung thư, nhiều người vẫn vô tình làm mỗi ngày

Bác sĩ cảnh báo 6 thói quen âm thầm “nuôi lớn” tế bào ung thư, nhiều người vẫn vô tình làm mỗi ngày

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Không phải tất cả các ca ung thư đều do yếu tố di truyền. Thực tế, khoảng 1/3 trường hợp có liên quan trực tiếp đến lối sống – những điều hoàn toàn có thể thay đổi nếu nhận ra sớm.

Từ ca ghép tạng domino đến hợp tác hỗ trợ chuyên môn y tế: Khi các bệnh viện cùng vì người bệnh

Từ ca ghép tạng domino đến hợp tác hỗ trợ chuyên môn y tế: Khi các bệnh viện cùng vì người bệnh

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở một thỏa thuận hợp tác chuyên môn, sự kiện ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn y tế giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội còn là minh chứng rõ nét cho xu hướng liên kết y tế hiện đại. Trước đó, thành công của ca ghép tạng domino đã cho thấy khi các cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ, người bệnh chính là đối tượng hưởng lợi lớn nhất.

Cụ bà 96 tuổi ở Phú Thọ kiên cường chiến đấu với ung thư: Không phải 'án tử' nếu điều trị đúng cách

Cụ bà 96 tuổi ở Phú Thọ kiên cường chiến đấu với ung thư: Không phải 'án tử' nếu điều trị đúng cách

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 96, một cụ bà tại Phú Thọ vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư và đáp ứng điều trị tích cực.

Top