Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng trai 9X thiết kế trang phục cho sao hạng A

Thứ bảy, 15:00 03/10/2015 | Xã hội

Năm 12 tuổi, Brian Võ được mẹ truyền dạy nghề may. Năm 16 tuổi, anh có thể làm ra sản phẩm để bán. Hiện tại, chàng trai này là một trong những nhà thiết kế trẻ tuổi, tiềm năng.

Tuổi thơ cơ cực

Không được may mắn như những đứa trẻ khác, Brian Võ (tên thật Võ Minh Nhật) sinh ra trong một gia đình nghèo khó thuộc tỉnh An Giang. Cha làm thuê, mẹ ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái.

Từ nhỏ vấn đề kinh tế luôn là nỗi ám ảnh của gia đình Brian. Năm 9X lên 3, cha mẹ đi làm từ sáng đến tối, Brian được gửi nhờ bên nhà hàng xóm. Hôm người này cho bát cơm, khi người kia cho ly nước. Lớn lên trong môi trường khó khăn, nhưng chưa bao giờ anh oán trách một ai.

Mẹ Brian được một người hàng xóm tốt bụng dạy cho nghề may để kiếm sống. Từ đó, chàng trai sinh năm 1992 bắt đầu được làm quen với vải vóc, kim chỉ, máy may…

 

Sống trong khổ cực từ nhỏ, chưa bao giờ Brian từ bỏ đam mê của mình. Ảnh: NVCC

 

“Mình bắt đầu vẽ những bộ quần áo từ năm học tiểu học. Sau đó nhờ mẹ may theo ý tưởng của mình. Sản phẩm đầu tiên ngây ngô vụng về lắm nhưng mình luôn cảm thấy vui mỗi khi nhắc tới” - 9X nhớ lại.

Năm 12 tuổi, anh chính thức được mẹ “truyền nghề”. 9X bắt đầu may quần áo đơn giản để mặc ở nhà, sau đó là những bộ cánh phức tạp hơn.

Năm 13 tuổi, Brian lần đầu tiên trở thành nhà thiết kế tí hon với những bộ cánh đặc sắc làm từ túi ni lông, giấy màu, bao bố… được trình diễn trong chương trình văn nghệ của trường.

“Lần đầu tiên được tự tay thiết kế trang phục cho các bạn trong lớp, mình hào hứng lắm. Mình bỏ ăn, ngủ chỉ để tìm ra chất liệu và cách làm độc đáo như  sử dụng vỏ bắp kết lại thành hoa, gắn lên váy hay kết hợp màu sắc của những chiếc túi ni lông bỏ đi để làm thành những bộ trang phục cá tính”, 9X chia sẻ.

Không được học hành bài bản nhưng những thiết kế của Brian lại thu hút bởi

 

Không được học hành bài bản nhưng những thiết kế của Brian lại thu hút bởi cái tôi cá tính. Ảnh: NVCC

Dù làm việc khổ cực nhưng những đồng tiền làm thuê của cha mẹ không đủ chi tiêu cho 3 miệng ăn trong gia đình. Lên cấp 3, anh phải vừa học vừa làm để tự nuôi bản thân

“Ngoài việc học trên trường, mình xin đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Mình bắt đầu từ những công việc chân tay như phục vụ, bảo vệ, giữ xe… Từ nhỏ, mình từng mơ ước sẽ được học hành bài bản về nghề thiết kế, nhưng mong muốn ấy không thể trở thành hiện thực” - 9X tâm sự.

Khởi nghiệp từ máy may cũ của mẹ

Song song với việc học và làm thêm, Brian tiếp tục thiết kế để thỏa niềm đam mê. Một lần mang tác phẩm của mình đi dự thi, anh được một tiệm áo cưới để ý, sau đó được nhận vào làm nhân viên. Đây cũng là nơi ươm mầm cho những ước mơ sau này của chàng trai sinh năm 1992.

Từ những kiến thức “học lỏm” được ở tiệm áo cưới, Brian dần dần có nhiều kinh nghiệm. Năm 16 tuổi, anh có thể tự hoàn thiện một mẫu thiết kế.

“Khách hàng đầu tiên của mình là những cô, dì trong xóm. Có những bộ đầm mình phải thức cả đêm mới may xong và bán với giá rất rẻ. Dần dần nhiều người biết đến mình hơn. Thậm chí có khách ở tận Sài Gòn xuống nhà mình để đặt hàng”- anh nói.

Với chiếc máy may cũ của mẹ, Brian làm ra rất nhiều sản phẩm phục vụ cho cái đẹp. Nhờ công việc này, cuộc sống của chàng trai sinh năm 1992 cũng được cải thiện hơn. Năm 21 tuổi, 9X quyết định lên thành phố lập nghiệp.

Trở thành nhà thiết kế tiềm năng

Là một chàng trai sống tình cảm nên việc xa gia đình không phải điều dễ dàng với Brian. Thời gian đầu lên thành phố, anh tự ti và cảm thấy thua thiệt với bạn bè vì không được học hành hay đào tạo qua một trường lớp nào cả.

Để kiếm thêm thu nhập, Brian được một người bạn dạy trang điểm cho các vũ công trong các đoàn diễn nghệ thuật. Nhờ công việc này, anh bắt đầu có được nhiều mối quan hệ với những người làm trong giới trải trí.

"Theo nghề trang điểm nhưng những khi rảnh rỗi, mình đều lấy giấy bút ra vẽ vời. Nhiều anh chị MC, vũ công thấy thiết kế của mình thu hút, họ ngỏ ý nhờ mình may giúp. Rồi từ người này truyền tai người kia. Dần dần, mình nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn" - 9X nói.

Trong một show diễn tỉnh, bộ áo dài cách tân do Brian thiết kế cho bạn MC lọt vào mắt xanh của danh hài Hoài Linh. Vài ngày sau, anh nhận được đơn đặt hàng từ chính người nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam.

"Khi nhận được lời đề nghị của chú Hoài Linh mình chẳng dám tin đây là sự thật. Mình mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ để có được bộ cánh lộng lẫy nhất. Tuy nhiên, khi được trò chuyện với chú mình lựa chọn lối thiết kế bình dị nhưng vẫn tôn lên vẻ sang trọng cho người mặc.

Thiết kế của Brian được danh hài Hoài Linh lựa chọn. Ảnh: NVCC
Thiết kế của Brian được danh hài Hoài Linh lựa chọn. Ảnh: NVCC

Thành công từ bộ áo dài cách tân của nghệ sĩ Hoài Linh, Brian dần được nhiều sao Việt chú ý. Anh trở thành "cha đẻ" của những bộ cánh độc đáo được ngôi sao hạng A sử dụng như: NSƯT Thành Lộc, danh hài Việt Hương, siêu mẫu Thúy Hạnh, nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Đan Trường, Hoài Lâm, Dương Triều Vũ…

Một trong những tác phẩm mà Brian ấn tượng nhất là bộ áo dài in hình các vai diễn của danh hài Hoài Linh. "Bộ cánh" này được 9X lên ý tưởng, thực hiện suốt 1 tuần lễ. Sau này, bán đấu giá thu được 80 triệu đồng ủng hộ diễn viên Duy Nhân".

Thành công khi tuổi đời còn khá trẻ nhưng Brian là người rất khiêm tốn, ham học hỏi. 9X tâm sự: “Khi nhìn thấy người nổi tiếng yêu mến thiết kế của mình, mình lo nhiều lắm. Bởi trong làng thời trang mình vẫn còn nhiều yếu kém cần học hỏi. Mình mong muốn trong tương lai sẽ có nhiều tác phẩm độc đáo hơn nữa để mang cái đẹp đến với mọi người".

6 năm đứng trong làng thời trang Việt, Brian sở hữu nhiều mẫu thiết kế ấn tượng từ những bộ cánh dạ hội, đến veston và đặc sắc nhất đó là áo dài. Sự độc đáo và khác lạ khiến sản phẩm của anh được nhiều người lựa chọn.

Theo zing

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Liên tiếp xảy ra vụ việc nghiêm trọng, Bộ Y tế yêu cầu siết phòng chống bạo lực trẻ em

Liên tiếp xảy ra vụ việc nghiêm trọng, Bộ Y tế yêu cầu siết phòng chống bạo lực trẻ em

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Y tế đề nghị các địa phương xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có dấu hiệu bao che, thiếu trách nhiệm sau nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra gần đây.

Vụ nữ sinh lớp 4 nghi bị bạn đánh hội đồng: Cao Bằng yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý

Vụ nữ sinh lớp 4 nghi bị bạn đánh hội đồng: Cao Bằng yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh nữ sinh lớp 4 ở xã Yên Thổ nghi bị nhiều bạn học hành hung nhiều lần ngay trong trường học, UBND xã đã vào cuộc xác minh, đồng thời báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh Cao Bằng.

Vinmetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

Vinmetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

Xã hội - 10 giờ trước

VinMetal, doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup, và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.

Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người mẹ để điều tra hành vi giết người

Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người mẹ để điều tra hành vi giết người

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ bé 4 tuổi bị bạo hành tử vong tại phường Phú Diễn (TP. Hà Nội), đối tượng Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tỉnh Tuyên Quang) mẹ đẻ của bé gái vừa bị khởi tố để điều tra hành vi giết người.

Từ sân cỏ nhỏ vươn tới giấc mơ lớn cùng Ngày hội Bóng đá nhí Nutifood 2026

Từ sân cỏ nhỏ vươn tới giấc mơ lớn cùng Ngày hội Bóng đá nhí Nutifood 2026

Xã hội - 11 giờ trước

Không phải mọi hành trình với trái bóng đều bắt đầu từ những sân tập chuyên nghiệp. Với nhiều đứa trẻ, đó đơn giản chỉ là những buổi chiều chạy trên sân cùng bạn bè để chia sẻ niềm yêu thích đuổi theo trái bóng tròn. Việc được trải nghiệm và gặp gỡ một người thầy cùng các ngôi sao sân cỏ đôi khi chỉ là "giấc mơ".

Những sinh viên ngành luật đầu tiên ở Huế được đào tạo song ngữ tốt nghiệp

Những sinh viên ngành luật đầu tiên ở Huế được đào tạo song ngữ tốt nghiệp

Giáo dục - 11 giờ trước

GĐXH - Hơn 800 sinh viên của khóa đào tạo đầu tiên chương trình đào tạo song ngữ Việt - Anh tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế chính thức tốt nghiệp.

Chỉ còn 9 ngày nữa, vi phạm một trong những điều này liên quan đến trẻ em bị phạt nặng đến 50 triệu đồng

Chỉ còn 9 ngày nữa, vi phạm một trong những điều này liên quan đến trẻ em bị phạt nặng đến 50 triệu đồng

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 16/5/2026, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến trẻ em sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 98/2026/NĐ-CP.

Lại thêm một vụ bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận ở TP.HCM

Lại thêm một vụ bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận ở TP.HCM

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Công an phường Dĩ An (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ một thiếu niên bị cha dượng bạo hành gây bức xúc dư luận.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong về tội giết người

Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong về tội giết người

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5 tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội Giết người.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm cùng lời nhắn nhờ nuôi dưỡng trưởng thành

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm cùng lời nhắn nhờ nuôi dưỡng trưởng thành

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Một bé gái sơ sinh khoảng 6 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường trong đêm ở xã Xuân Lâm (Nghệ An) cùng lá thư tay nhờ người nhặt được “nuôi nấng trưởng thành”. Hiện chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé theo quy định.

Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài

Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài

Thời sự

GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, nhiều nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài vẫn đang tồn tại trên đất nông nghiệp tại Phượng Cách (Quốc Oai, Hà Nội). Tình trạng này khiến người dân bất an vì bị ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời dấy lên nghi vấn về sự buông lỏng quản lý tại địa phương.

Top