Chàng trai trẻ Quảng Bình đam mê thiện nguyện vì cộng đồng

| Xã hội

Trong thời đại phát triển xã hội như hiện nay, khi nhiều bạn trẻ sống hời hợt thiếu sự quan tâm đến xã hội thì vẫn còn những tấm gương người trẻ tuổi luôn quan tâm đến vấn đề thiện nguyện và đứng lên tổ chức để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền của tổ quốc. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó chính là chàng trai trẻ Nguyễn Văn Chiến.

Nguyễn Văn Chiến là chàng trai sinh năm 1992, sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình, một vùng đất thường xuyên gặp phải thiên tai, bão lũ. Có lẽ vì lớn lên trong môi trường khó khăn nên Nguyễn Chiến luôn mang trong mình tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, cứu giúp những hoàn cảnh gặp khó khăn.

Chàng trai trẻ Quảng Bình đam mê thiện nguyện vì cộng đồng - Ảnh 1.

Hiện nay, anh đang là giám đốc điều hành một công ty truyền thông tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, đồng thời anh cũng là quản trị viên tại Otofun Quảng Bình, một trong những group lớn có tầm ảnh hưởng tại địa phương này. Otofun Quảng Bình là một group hoạt động về lĩnh vực ô tô, văn hoá giao thông và thiện nguyện. Hiện nay, group luôn muốn hướng đến những hoạt động đem lại ý nghĩa cho cộng đồng, phù hợp với tôn chỉ của group.

Vì vậy, anh Chiến đã nảy ra ý tưởng kêu gọi mọi người trong group đóng góp "ly cafe sáng" "Tô bún sáng" để dành tiền mua xe với mục đích chở những bệnh nhân nghèo miễn phí.

Chiếc xe miễn phí này hoạt động chủ yếu trong khu vực Quảng Bình. Người có sổ hộ nghèo hoặc nằm trong hội bệnh nhân nghèo của các bệnh viện trong tỉnh đều được miễn phí chở từ viện về nhà và ngược lại.

Chàng trai trẻ Quảng Bình đam mê thiện nguyện vì cộng đồng - Ảnh 2.

Ngoài ra, nhờ lợi thế về truyền thông và khả năng tiếp cận xã hội của mình, anh thường xuyên phát động những đợt quyên góp, hỗ trợ những hoàn cảnh hoặc vùng quê gặp khó khăn để chia sẻ sự mất mát của đồng bào trên khắp cả nước.

Khi được hỏi về lý do thường xuyên tổ chức thiện nguyện, anh Chiến cho rằng lý do đơn giản nhất là anh cảm thấy thương xót và luôn muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, anh cũng luôn cảm thấy biết ơn khi trong đợt lũ, đồng bào cả nước luôn hướng về Quảng Bình nói riêng và các tỉnh miền Trung nơi chung. Do đó, khi anh có đủ năng lực thì việc đầu tiên anh Nguyễn Chiến nghĩ tới là kêu gọi hỗ trợ cho những vùng khó khăn, những hoàn cảnh éo le.

Chàng trai trẻ Quảng Bình đam mê thiện nguyện vì cộng đồng - Ảnh 3.

Một số hoạt động tiêu biểu của anh trong thời gian vừa qua có thể kể đến như sự kiện bán ảnh xưa để kêu gọi từ thiện, hành trình kêu gọi đồng bào hướng về Bắc Giang trong tình hình dịch bệnh Covid đang căng thẳng, tuyên truyền về văn hoá giao thông cho đông đảo người dân….

Với tinh thần thiện nguyện của mình, bản thân anh Nguyễn Chiến và những mạnh thường quân đã giúp đỡ, hỗ trợ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Với cách làm từ thiện có tâm, minh bạch, Nguyễn Văn Chiến đã trở thành tấm gương tiêu biểu cho công tác thiện nguyện nói chung của tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, trở thành một công dân gương mẫu không chỉ tài giỏi mà còn có cái tâm lương thiện, điều mà không phải bạn trẻ nào cũng làm được. Ngoài ra, anh Chiến cũng cảm thấy rất vui khi mình đã lan tỏa được tinh thần thiện nguyện đến với nhiều người. Từ đó, phát huy được năng lực để kêu gọi sự ủng hộ từ không chỉ các mạnh thường quân mà còn từ người dân, những người không dư giả về tiền bạc nhưng luôn có tấm lòng tương thân tương ái với đồng bào.

Chàng trai trẻ Quảng Bình đam mê thiện nguyện vì cộng đồng - Ảnh 4.

Trong tương lai, bản thân anh Nguyễn Văn Chiến và những người đồng hành của mình luôn kỳ vọng có thể xây dựng được những dự án tình nguyện ý nghĩa hơn nữa để hướng đến những hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu tiếp theo anh hướng đến chính là những vùng núi nghèo với kinh tế và giáo dục kém phát triển. Anh mong rằng sự giúp đỡ của mình và mạnh thường quân có thể góp phần chắp cánh những giấc mơ, giúp bà con và trẻ em nghèo có thêm cơ hội học tập, phát triển và tự làm giàu cho quê hương. Dù biết dự định sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ của mọi người, anh tin rằng dự định sẽ nhanh chóng được hoàn thiện trong một tương lai không xa.

PV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.