Cháy chung cư 26 tầng ở đường Lê Văn Lương, hàng trăm cư dân tháo chạy giữa trưa

| Xã hội

Giữa trưa, căn hộ ở tầng cao chung cư Hoàng Anh Golden House bốc cháy nghi ngút khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn bỏ chạy.

11h trưa nay, lửa khói bùng lên dữ dội tại tầng 12 chung cư Hoàng Anh Golden House trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Cháy chung cư 26 tầng ở đường Lê Văn Lương, hàng trăm cư dân tháo chạy giữa trưa - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy chung cư Hoàng Anh Golden House



Ngay khi hỏa hoạn bùng phát, người dân nghe tiếng chuông báo cháy vang lên. Hàng trăm người hốt hoảng bỏ chạy theo lỗi thang bộ để thoát hiểm xuống đất.

Cảnh sát PCCC huy động nhiều phương tiện cùng lính cứu hỏa có mặt để tiếp cận, khống chế đám cháy. Đến gần 12h trưa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cháy chung cư 26 tầng ở đường Lê Văn Lương, hàng trăm cư dân tháo chạy giữa trưa - Ảnh 2.
Cháy chung cư 26 tầng ở đường Lê Văn Lương, hàng trăm cư dân tháo chạy giữa trưa - Ảnh 3.

Cảnh sát PCCC có mặt để khống chế đám cháy



Không có thương vong về người nhưng khiến nhiều tải sản bị hư hại, tường căn hộ ở tầng 12 ám khói đen.

Ngoài ra, vụ cháy xảy ra giữa trưa ngày cuối tuần khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Hàng trăm người tập trung bên ngoài chung cư với tâm trạng vô cùng lo lắng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Như Sỹ  

Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.